Đội tuyển nữ Việt Nam vào bán kết SEA Games 32

NDO - Mặc dù thua 1-2 trước đội tuyển nữ Philippines, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đi tiếp ở bán kết SEA Games 32 khi đứng ở vị trí nhất bảng A.
0:00 / 0:00
0:00
Bích Thùy ghi bàn gỡ hòa ở phút 41. (Ảnh: Dương Thuật)
Bích Thùy ghi bàn gỡ hòa ở phút 41. (Ảnh: Dương Thuật)

Chiều 9/5, đội tuyển nữ Việt Nam có màn so tài gặp đội tuyển nữ Philippines, thuộc khuôn khổ lượt trận cuối cùng của vòng loại bóng đá nữ SEA Games 32.

Sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ hai phía đều nhập cuộc tự tin. Tuy nhiên, ở những phút đầu trận, các cô gái Việt Nam là những người kiểm soát thế trận tốt hơn khi liên tục đẩy đội hình của đối phương về khá sâu phần sân nhà.

Bước ngoặt của hiệp 1 đến ở phút 11, hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam chơi thiếu tập trung tạo cơ hội để cầu thủ Flanigan thoát xuống và xâm nhập vào vòng cấm địa.

Tình huống này khiến thủ môn Kim Thanh buộc phải băng ra phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. Ngay sau đó, trọng tài chính rút ra tấm thẻ vàng, đồng thời chỉ tay vào chấm 11m cho Philippines được hưởng quả phạt đền.

Từ khoảng cách 11m, Sabrina Bolden không bỏ lỡ cơ hội, cô dứt điểm chính xác để ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển nữ Philippines.

Ngay sau đó, đoàn quân áo đỏ đẩy cao thế trận nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa với nhiều tình huống nguy hiểm từ các pha đi bóng của Bích Thùy, Thu Thảo hay Tuyết Dung.

Những nỗ lực cuối cùng đã được đền đáp bằng bàn gỡ hòa của Bích Thùy ở phút 41. Từ pha đi bóng vào vòng cấm của Mỹ Anh, Bích Thùy kịp thời băng vào dứt điểm bồi sút tung lưới Philippines để gỡ hòa.

Đội tuyển nữ Việt Nam vào bán kết SEA Games 32 ảnh 1

Đội tuyển nữ Philippines sở hữu thể hình vượt trội. (Ảnh: Dương Thuật)

Bước vào hiệp 2, cả Việt Nam lẫn Philippines đều đẩy cao thế trận với nhiều tình huống "ăn miếng trả miếng" nhằm gia tăng cách biệt cho đội nhà.

Đáng chú ý, phút 55, các cô gái áo đỏ nhảy múa trước khung thành Philippines, Mỹ Anh nhả bóng vào khu vực cấm địa, Huỳnh Như đón bóng nhưng pha bóng thiếu quyết đoán khiến cô bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho Việt Nam.

Phút 83, từ một tình huống bóng bổng nguy hiểm của Philippines, đội trưởng Hali Long băng vào đánh đầu ngược thành công, theo đó nâng tỷ số lên 2-1 cho Philippines.

Chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về tuyển nữ Philippines, đây cũng là thất bại đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung ở vòng bảng.

Dẫu vậy, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng A. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung có cùng 6 điểm với Malaysia và Philippines nhưng xếp trên nhờ nhỉnh hơn hiệu số bàn thắng bại (+4 so với +3 và +1).