Đội tuyển lặn Việt Nam giành 5 Huy chương Vàng, phá 3 kỷ lục SEA Games

Đội tuyển lặn Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công trong ngày 13/5 khi giành thêm 5 Huy chương Vàng, đồng thời phá 3 kỷ lục SEA Games.
0:00 / 0:00
0:00
Kim Anh Kiệt giành Huy chương Vàng và phá kỷ lục SEA Games nội dung vòi hơi chân vịt 400m nam. (Ảnh: TTXVN)
Kim Anh Kiệt giành Huy chương Vàng và phá kỷ lục SEA Games nội dung vòi hơi chân vịt 400m nam. (Ảnh: TTXVN)

Sau thành công trong ngày ra quân, đội tuyển lặn Việt Nam tiếp tục thi đấu xuất sắc để giành thêm 5 Huy chương Vàng SEA Games 32 trong ngày thi đấu 13/5.

Vận động viên Kim Anh Kiệt "mở hàng" cho đội tuyển lặn với tấm Huy chương Vàng nội dung vòi hơi chân vịt 400m nam.

Kim Anh Kiệt về nhất với thành tích 3 phút 06 giây 71, phá kỷ lục SEA Games.

Tiếp bước Anh Kiệt, Nguyễn Trần San San cũng đã "gặt Vàng" cho đội tuyển lặn khi về nhất nội dung 400m vòi hơi chân vịt nữ với thời gian 3 phút 25 giây 05.

Thành tích ấn tượng này giúp cô gái 16 tuổi Nguyễn Trần San San giành phá kỷ lục SEA Games ở nội dung này.

Ngay sau đó, các cô gái đội 4x100m tiếp sức vòi hơi chân vịt nữ, Trần Phương Nhi, Đặng Thị Vương, Phạm Thị Thu, Cao Thị Duyên giành Huy chương Vàng với thành tích 2 phút 43 giây 56, đồng thời phá kỷ lục SEA Games.

Tấm Huy chương Vàng thứ tư của đội tuyển lặn Việt Nam thuộc về kình ngư Vũ Đặng Nhật Nam ở nội dung 200m vòi hơi 2 chân vịt nam.

Huy chương Vàng thứ 5 thuộc về các vận động viên Nguyễn Tiến Đạt, Đỗ Đình Toàn, Đặng Đức Mạnh, Nguyễn Thành Lộc sau khi về nhất nội dung 4x100m tiếp sức vòi hơi chân vịt nam với thành tích 2 phút 26 giây 43.

Cùng với kết quả ngày 12/5, đội tuyển lặn đã mang về cho Đoàn Thể thao Việt Nam tổng cộng 9 Huy chương Vàng SEA Games 32.

Trong ngày hôm nay, đội tuyển lặn cũng giành thêm được 2 Huy chương Bạc của Nguyễn Trọng Dũng và Nguyễn Lê Truyền Đạt; 1 Huy chương Đồng của Phạm Thị Hồng Diệp.