Campuchia xin lỗi về sự cố quốc kỳ tại Lễ khai mạc SEA Games 32

NDO - Ban Tổ chức nước chủ nhà Campuchia vừa có văn bản gửi lời xin lỗi về sự cố treo ngược quốc kỳ Việt Nam, Indonesia và nhầm lẫn quốc kỳ Myanmar tại Lễ khai mạc SEA Games 32.
0:00 / 0:00
0:00
Quốc kỳ Việt Nam và Indonesia bị treo ngược tại Lễ khai mạc SEA Games 32. (Ảnh: Reuters)
Quốc kỳ Việt Nam và Indonesia bị treo ngược tại Lễ khai mạc SEA Games 32. (Ảnh: Reuters)

Tối 5/5, Lễ khai mạc SEA Games 32 đã diễn ra hoành tráng, tạo ấn tượng lớn trên sân vận động Morodok Techo, chính thức mở ra kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á đầu tiên tại nước chủ nhà Campuchia.

Dù đã được đầu tư công phu, chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng Lễ khai mạc SEA Games 32 vẫn xảy ra sự cố liên quan đến quốc kỳ các nước tham dự. Cụ thể, quốc kỳ Việt Nam, Indonesia đã bị treo ngược.

Ban Tổ chức nước chủ nhà Campuchia ngay sau đó đã có động thái phản ứng. Theo đó, lời xin lỗi từ Town Production - đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức Lễ khai mạc SEA Games 32 được gửi đến người dân Việt Nam, Indonesia và Myanmar.

Bức thư của đơn vị này có nội dung: "Town Production xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất vì đã thể hiện nhầm quốc kỳ Indonesia, Việt Nam và Myanmar trong buổi biểu diễn tại Lễ khai mạc SEA Games 32. Chúng tôi vô cùng hối hận vì sai lầm thiếu tôn trọng này đối với người dân các nước bạn, sơ suất của chúng tôi đã làm ngược quốc kỳ các nước.

Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về vấn đề này và thực sự xin lỗi vì đã bỏ qua những chi tiết quan trọng như vậy. Town Production sẽ gửi thư xin lỗi chính thức tới công chúng và các Đại sứ quán Indonesia, Việt Nam và Myanmar tại Campuchia".

Sau Lễ khai mạc, SEA Games 32 bắt đầu thi đấu chính thức từ ngày 6 đến 16/5. Lễ bế mạc sẽ diễn ra vào ngày 17/5.