SEA Games 32 ngày 6/5: Thể thao Việt Nam bung sức các môn thế mạnh

NDO - Đoàn Thể thao Việt Nam hứa hẹn sẽ gặt hái được nhiều Huy chương Vàng ngay trong ngày thi đấu hôm nay (6/5), ngày thi đấu chính thức đầu tiên của kỳ SEA Games 32 tại Campuchia.
0:00 / 0:00
0:00
Vận động viên Lương Hữu Phước bứt tốc về đích, bỏ xa tất cả các đối thủ để đoạt Huy chương Vàng ở nội dung 1500m tại SEA Games 31. (Ảnh: Trương Anh Đức)
Vận động viên Lương Hữu Phước bứt tốc về đích, bỏ xa tất cả các đối thủ để đoạt Huy chương Vàng ở nội dung 1500m tại SEA Games 31. (Ảnh: Trương Anh Đức)

Điểm nhấn của ngày thi đấu 6/5 là các nội dung bóng đá nữ, bơi, điền kinh, bóng rổ, E-Sports, karate, xe đạp địa hình... Trong đó, Đoàn Thể thao Việt Nam kỳ vọng vào một số vận động viên có thể giành Huy chương Vàng như Trần Hưng Nguyên (bơi), Hoàng Nguyên Thanh (marathon), Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ nữ), Cà Thị Thơm (xe đạp địa hình).

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cùng huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có trận đấu thứ hai tại vòng loại, gặp đội tuyển nữ Myanmar vào lúc 16 giờ ngày hôm nay (6/5).

Trước đó vào lúc 14 giờ 30 phút, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam cũng sẽ có một trận đấu hứa hẹn kịch tính khi gặp đối thủ đáng gớm là Malaysia tại vòng bảng.

Những nội dung thi đấu cuối cùng của cờ ouk chaktrang (cờ ốc) cũng sẽ diễn ra và hai kỳ thủ của Đoàn Thể thao Việt Nam là Phương Thảo/Hồng Ân sẽ chính thức được trao tấm Huy chương Vàng danh giá nội dung đôi cờ tiêu chuẩn.

SEA Games 32 được tổ chức tại Campuchia, khai mạc ngày 5/5 và bế mạc ngày 17/5, thi đấu 37 môn với 583 nội dung, trong đó có 36 môn tính huy chương và một môn trình diễn Teqball.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 với 1.003 thành viên, trong đó có 702 vận động viên, 189 huấn luyện viên, 10 chuyên gia, thi đấu 30 trong số 36 môn thể thao, 487 trên 583 nội dung, phấn đấu đạt từ 89 đến 120 Huy chương Vàng, đứng nhóm đầu trong các quốc gia tham dự.

SEA Games 32 ngày 6/5: Thể thao Việt Nam bung sức các môn thế mạnh ảnh 1