“Gồng mình” khắc phục hậu quả ở Nghệ An

Bão số 3 đổ bộ trực tiếp, cộng với mưa to đến rất to kéo dài nhiều ngày trước đó đã gây thiệt hại đáng kể cho các địa phương trong tỉnh Nghệ An, nhất là các huyện miền núi phía tây Nghệ An. Hiện các địa phương cùng các lực lượng và người dân đang “gồng mình” khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Bộ đội Biên phòng dọn mặt đường bị ngập, tổ chức cảnh giới an toàn.
Bộ đội Biên phòng dọn mặt đường bị ngập, tổ chức cảnh giới an toàn.

Nhiều bản làng bị chia cắt

Sáng 22-7, lãnh đạo huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết: Do hoàn lưu của bão số 3, đã có mưa lớn tại hầu hết các địa phương trong huyện, kèm theo đó là lũ thượng nguồn. Mưa lũ đã làm sập đổ, cuốn trôi dãy nhà học của Trường tiểu học xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn vào chiều 21-7. Trước đó, chiều 19-7, tại bản Na Mì, xã Mường Típ đã xảy ra lũ quét, cuốn trôi nhà bếp học sinh và nhà cộng đồng của bản; dãy nhà gồm năm phòng học của trường tiểu học cũng đang bị nước lũ đe dọa, khi tường bao đã bị nứt toác. Các lực lượng xung kích cùng thầy, cô giáo, bộ đội biên phòng tập trung đưa bàn ghế, đồ dùng dạy học lên cao. Ngoài ra, nước lũ dâng cao, chảy xiết cũng khiến ba ngôi nhà của người dân ở bản Xốp Phe, Xốp Tít đứng trước nguy cơ bị sạt lở. Địa phương đang huy động lực lượng đến ứng cứu, vận chuyển đồ đạc cho các hộ dân này. Nước lũ dâng cao cũng làm sạt lở tuyến đường Tà Cạ - Mường Típ tại khu vực khe Nậm Lỳ, chia cắt giao thông các xã biên giới với thị trấn Mường Xén. Ngoài ra, cầu sắt đi vào bản Bủng, xã Mường Ải cũng đã bị sập mố, khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

Tại huyện miền núi cao Quế Phong nước lũ cũng dâng cao khiến nhiều bản làng bị chia cắt. Nhiều cây cầu, ngầm, cống đã bị lũ cuốn trôi hay đánh sập khiến giao thông ở nhiều địa phương bị tê liệt. Tuyến đường Châu Kim - Nậm Giải bị chia cắt cục bộ nhiều đoạn, các địa phương phải cử người, gác 24/24 giờ ngăn không cho người dân đi lại. Do mưa to kéo dài trong nhiều ngày qua đã khiến đất đá trên núi bắt đầu sạt xuống nhà một số hộ dân. Một số nhà dân bị sạt lở nhà ở, nhà bếp, chuồng trại xuống sông, suối...

Chủ tịch xã Thông Thụ Lương Thị Hồng cho biết, hiện tại xã đã tập trung lực lượng để di dời khẩn cấp các hộ dân còn lại nằm dọc ven sông Chu, ven hồ thủy điện Hủa Na để tránh sạt lở, lũ quét.

Theo Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu Ngô Đức Thuận: Mưa to, lũ dâng khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện bị hư hỏng, sạt lở hay ngập sâu, nhất là các tuyến đường: Châu Tiến - Châu Bình, Châu Hội - Châu Thuận… Huyện đã tiến hành di dời 78 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời cắt cử cán bộ trực chốt chặn tại các vùng ngập lụt, không để người và phương tiện qua lại.

Tại huyện Con Cuông, sạt lở đất đá xảy ra ở nhiều tuyến đường, cả quốc lộ (QL) 7. Đặc biệt tuyến đường Mậu Đức đi Thạch Ngàn tiếp tục sạt lở nghiêm trọng, ước cả ngàn m³ đất đá bị sạt lở tràn kín mặt đường, gây ách tắc giao thông. Nhiều truyến đường liên xã của huyện miền núi biên giới này bị chia cắt bởi sạt lở, bị ngập sâu, hàng trăm hộ dân bị cô lập.

Tích cực khắc phục hậu quả

Trong những ngày qua, trên địa bàn các huyện miền núi phía Tây Nghệ An mưa lũ kéo dài, nước sông suối dâng cao, chảy xiết, lũ ống lũ quét có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch bị cắt đứt, gây ách tắc giao thông, nhiều bản làng bị cô lập, nhiều nhà dân bị sạt lở, nguy cơ đe dọa tính mạng người dân là hiện hữu. Các đồn biên phòng tuyến miền núi Nghệ An đã không quản ngại mưa lũ, thậm chí đe dọa cả tính mạng của mình đã bố trí các tổ công tác xuống các địa bàn xung yếu để cùng địa phương giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tại địa bàn xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, theo báo cáo ban đầu mưa lũ đã làm ảnh hưởng đến 18 hộ gia đình trên địa bàn bản Mường Phú. Đồn Biên phòng Thông Thụ đã cử lực lượng phối hợp địa phương, đến các gia đình bị thiệt hại giúp di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Đơn vị còn bố trí lực lượng phối hợp canh gác tại các điểm nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở tại QL 48 ngăn không cho nhân dân đi lại và lấy củi. Quân y Đồn Biên phòng Keng Đu cũng đã cấp cứu thành công một người dân bị nạn do lũ.

Tại bản Bình Sơn, xã Tà Cạ (Kỳ Sơn) do mưa to đã làm cho ngôi nhà của anh Cụt Văn Phần, (SN 1993) bị sạt lở nghiêm trọng và có nguy cơ tụt xuống sông Nậm Mộ bất cứ lúc nào. Bất chấp mưa lũ nguy hiểm, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã cử lực lượng phối hợp địa phương và bà con nhân dân trong bản đến giúp gia đình di chuyển nhà ra khỏi điểm sạt lở, giúp gia đình kịp thời ổn định cuộc sống.

Anh Cụt Văn Phần cho biết, nếu không có lực lượng bộ đội biên phòng cùng bà con dân bản đến hỗ trợ kịp thời, thì toàn bộ gia tài tích cóp bao nhiêu năm nay đã bị nước lũ cuốn trôi. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn còn tuyên truyền vận động và giúp bảy hộ dân di chuyển ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm…

Thống kê sơ bộ đến ngày 22-7, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã làm hai người mất tích, một người bị thương; 1.369 nhà bị ngập; 19 nhà bị sập, cuốn trôi; 139 nhà bị sạt lở, hư hỏng hay phải di dời; 14 điểm trường bị ảnh hưởng. Gần 40.000 ha lúa, rau, màu và nuôi trồng thủy sản bị ngập hay hư hỏng; 2.400 ha cây công nghiệp, ăn quả bị ảnh hưởng; gần 50 km QL, tỉnh lộ bị sạt lở; 45 cầu, tràn bị cuốn trôi hay hư hỏng nặng, 11 hồ đập bị vỡ, hư hại; nhiều tuyến đê biển, đê sêng, kè bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng… Tổng thiệt hại toàn tỉnh ước 630 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh chỉ đạo, tại các vùng nguy hiểm, lãnh đạo các địa phương đã trực tiếp chỉ huy, huy động lực lượng, phương tiện “bốn tại chỗ” để giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ; triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ kịp thời cho người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, dân quân tự vệ…tổ chức ứng trực 100% quân số, phương tiện đã cơ động ứng phó kịp thời khi có các tình huống khẩn cấp xảy ra. Trong những ngày tới, tập trung xử lý ách tắc giao thông do sạt lở; hướng dẫn bảo đảm giao thông cho người qua lại; vận hành các công trình thủy lợi, chủ động tiêu úng cho lúa, hoa màu; tiếp tục giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe…

Có thể bạn quan tâm