Sau lễ khai mạc tổ chức lúc 20 giờ ngày 31-5 tại Quảng trường Mặt trời (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long), một chuỗi hoạt động đồng loạt khởi động: ra quân làm sạch môi trường biển; bàn giao các công trình bảo vệ biển và hải đảo; hội thảo - tọa đàm về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo bền vững, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; phát động cuộc vận động sáng tác ca khúc về biển đảo quê hương...
Trong khuôn khổ tuần sự kiện, các hoạt động hưởng ứng sẽ đồng loạt diễn ra trên cả nước nhằm khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động khai thác bền vững tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; ngăn chặn những hành vi sử dụng bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, xâm phạm biển và hải đảo...
Không hạ tiêu chí xét duyệt GS, PGS
Chiều 29-5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) và Hội đồng quốc gia Giáo dục - Phát triển nhân lực.
Tại phiên họp, Thủ tướng nhất trí với ý kiến của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan về tinh thần học tập suốt đời, kể cả với GS, chứ không phải lấy xong danh hiệu, tấm bằng là xong. Thủ tướng nhấn mạnh vai trò quan trọng của phát triển đội ngũ giáo viên, phát triển cơ sở đào tạo giáo viên, tạo điều kiện cho giáo viên tiếp thu cái mới.
Về xét phong hàm GS, PGS, Thủ tướng nhất trí với các ý kiến đại biểu và yêu cầu phải chặt chẽ hơn trong xét duyệt, rõ ràng hơn về tiêu chí, không hạ chất lượng các tiêu chí mà thậm chí còn phải nâng tiêu chí. Bên cạnh đó, tăng cường minh bạch, công khai và phấn đấu làm sao tiếp cận sớm, lộ trình nhanh hơn trong hội nhập quốc tế về vấn đề này.
Về vấn đề sách giáo khoa, Thủ tướng đề nghị Bộ GD-ĐT thực hiện nghiêm nghị quyết của Quốc hội về lộ trình thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; phê duyệt, ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới và tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa đủ các môn học, lớp học phù hợp chương trình giáo dục phổ thông mới, bảo đảm yêu cầu giảm tải, khoa học, thiết thực, khả thi, góp phần đổi mới phương pháp dạy và học.
Chủ động phương án cấp điện mùa thi
Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), để bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục cho mùa thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng… EVNNPC triển khai công tác bảo đảm điện cho các địa điểm phục vụ thi trên địa bàn 27 tỉnh phía bắc. Theo đó, các đơn vị thành viên của EVNNPC đã chủ động làm việc và phối hợp các hội đồng thi THPT tại địa phương để nắm bắt danh sách, thời gian, địa điểm và nhu cầu cấp điện ở các địa điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của các Ban chỉ đạo, các hội đồng thi để lập và thực hiện phương án ưu tiên bảo đảm cấp điện trong các ngày từ 23 đến 27-6-2018. Riêng địa điểm ra đề thi và in sao đề thi, khi nhận được thông tin từ Bộ và các Sở Giáo dục và đào tạo, các đơn vị phải cấp điện liên tục 24/24 giờ.
Hòa Bình phát động Tháng hành động vì trẻ em
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình vừa phát động Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”.
Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ trẻ em; truyền thông và quảng bá các sản phẩm truyền thông về bảo đảm an toàn, lành mạnh cho trẻ trong thế giới công nghệ số và bảo vệ trẻ trên môi trường mạng; tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…
Hoạt động trọng tâm hưởng ứng ngay sau Lễ phát động là Diễn đàn trẻ em với sự tham gia của sáu đội đại diện cho trẻ em các vùng trong tỉnh. Thông qua các tiểu phẩm kịch, bài thuyết trình, các đội đã thể hiện quan điểm, nhận thức và các kiến nghị của trẻ em về mặt tích cực, tiêu cực của thế giới công nghệ số cũng như cách sử dụng công nghệ số an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh đã tặng 40 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó.
Gần 1.200 người đang sử dụng dịch vụ dự phòng trước phơi nhiễm HIV
Ngày 29-5, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế; Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID); Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động trong lĩnh vực y tế (PATH) phối hợp tổ chức hội thảo sơ kết thí điểm điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) tại Việt Nam.
Một trong những can thiệp được tổ chức Y tế khuyến cáo có hiệu quả là điều trị dự phòng trước phơi nhiễm bằng thuốc ARV thường quen gọi là PrEP. Nghiên cứu của các tổ chức quốc tế đã chứng minh: Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) giúp cho những người chưa bị nhiễm HIV nhưng có nguy cơ cao, có thể dự phòng lây nhiễm HIV. Tuân thủ uống một viên thuốc mỗi ngày có thể giảm nguy cơ lây nhiễm lên tới hơn 90%. Tại Việt Nam, Dự án được thực hiện từ tháng 3 - 2017, cung cấp dịch vụ PrEP cho khách hàng qua các phòng khám ngoại trú công, phòng khám tư và các tổ chức cộng đồng. Gần 1.200 người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV đã tham gia chương trình.