Xuất hiện vết nứt lớn, nguy cơ sạt lở cao ở Mường Xén

Gần đây, trên đỉnh đồi nằm gần nhà máy nước ở ta-luy dương quốc lộ 7, thuộc khối 4, thị trấn Mường Xén, huyện rẻo cao Kỳ Sơn (Nghệ An) xuất hiện một vết nứt rất lớn, dài hơn 200 m. Đây là đoạn đồi dốc, phía dưới chân có nhiều hộ dân sinh sống. Vết nứt cao nhất cách khu dân cư chừng hơn 100 m, ước tính, nếu bị sạt xuống sẽ có hàng trăm khối đất đá bao trùm nhiều hộ dân ở khu vực này.

Xuất hiện vết nứt lớn, nguy cơ sạt lở cao ở Mường Xén

Cột điện của đường dây 35 kV sẽ bị cuốn xuống, quốc lộ 7 có nguy cơ bị cô lập. Hiện nhiều vị trí đã có hiện tượng đất, đá sạt lở. Có những đoạn đất sạt xuống sâu hơn một mét. Nhiều điểm sạt lở đã rộng đến hơn 60cm với những lỗ hổng lớn. Đường ống nước của thị trấn Mường Xén cũng đã bị lộ ra, nếu không được xử lý kịp thời có nguy cơ bị cuốn theo đất đá xuống núi.

Sau thời điểm xảy ra hiện tượng nói trên, tại địa phương xuất hiện thêm hai trận mưa lớn, khiến tốc độ đứt gãy càng nhanh và diễn biến khó lường.

UBND huyện Kỳ Sơn đã khẩn trương di dời hơn 10 hộ dân ảnh hưởng gần nhất ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời báo cáo gửi cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An để có phương án xử lý kịp thời, hiệu quả. Huyện Kỳ Sơn cũng cử cán bộ túc trực 24/24 tại hiện trường. Các biển báo trên tuyến quốc lộ 7 đã được dựng lên để cảnh báo người tham gia giao thông. Điện lực Kỳ Sơn đã tiến hành tháo dỡ và chuyển đường dây điện đi hướng khác.

Đề nghị Bộ Công an vào cuộc vụ thai sản “thuận tự nhiên”

Bộ Y tế vừa có công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo T.Ư đề nghị ngăn chặn thông tin truyền bá phương pháp sinh con phản khoa học.

Bộ Y tế nêu rõ, thời gian gần đây, báo chí có đưa tin về việc trên mạng xã hội truyền bá phương pháp sinh đẻ có tên là “thuận tự nhiên” hướng dẫn bà mẹ tự sinh con tại nhà, tự chăm sóc con, không cắt dây rốn...

Bộ Y tế khẳng định: Việc tự sinh đẻ tại nhà là phản khoa học, có thể gây ra những tai biến nghiêm trọng như vỡ tử cung, băng huyết, nhiễm trùng dẫn đến tử vong cho bà mẹ và trẻ sơ sinh. Hiện nay, Bộ Y tế đang chỉ đạo các địa phương phối hợp các cơ quan chức năng xác minh, kiểm chứng độ xác thực về các trường hợp sinh con theo phương pháp “thuận tự nhiên”.

Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan chuyên môn điều tra, xác minh độ xác thực về các trường hợp sinh con theo phương pháp “thuận tự nhiên” được đăng tải trên mạng xã hội, đồng thời xử lý các cá nhân theo quy định của pháp luật trong việc đăng tải thông tin thất thiệt, phản khoa học (nếu có) ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dân, gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Xây dựng đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

Chủ tịch UBND thành phố vừa ký quyết định thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Tổ công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, khảo sát các cơ chế, chính sách và mô hình, phương thức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thành công trong nước và quốc tế để xây dựng Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội; phối hợp với các chuyên gia, tổ chức trong nước và quốc tế có kinh nghiệm về khởi nghiệp sáng tạo để nghiên cứu, xây dựng Đề án bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Ngoài ra, thành phố sẽ xây dựng một số vườn ươm doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, thực phẩm... Hà Nội hiện có hai vườn ươm của nhà nước là Vườn ươm Công nghệ thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông và Vườn ươm doanh nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm Hà Nội (HBI) của Sở Kế hoạch và Đầu tư, và hơn 10 vườn ươm tư nhân như: BK- Hup, Hatch!; Wecreat…

Có thể bạn quan tâm