Nguyễn Thảo
(Ngõ 1194 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội)
Vào giờ tan tầm, nhiều tuyến đường ở Hà Nội chật cứng xe cộ, nhất là ở những tuyến có công trình đang xây dựng, làm đường sắt trên cao như đường Kim Mã, Cầu Giấy, Xuân Thủy tôi hay đi làm. Khi vào giờ đó, xe cộ đi lại đông, nhưng nhiều tài xế sốt ruột luôn tay bấm còi inh ỏi, nhiều khi người phía trước chưa kịp đi còn bị họ quát tháo. Khi được góp ý, họ còn tỏ thái độ phải như vậy để thúc giục người đi trước đi nhanh hơn. Điều này rõ ràng vừa không văn minh vừa gây ức chế cho những người chung quanh.
Cũng giống như nhiều người đi xe máy, xe đạp điện tranh thủ những đoạn đường không có cảnh sát giao thông, vì muốn nhanh nên đã chọn cách đi trên vỉa hè, hoặc đi ngược chiều. Nhất là ở những cổng trường học vào giờ tan trường, phụ huynh học sinh đón con hoặc sinh viên tranh thủ đi tắt một đoạn đường để rẽ ngang rẽ dọc nên lấn lên vỉa hè, làm người đi bộ, nhất là người già và trẻ nhỏ phải nhường phần đường đáng ra của họ cho xe máy đi qua.
Trong khi đó, việc bấm còi trong khu đô thị, đông dân cư hay việc đi xe máy trên vỉa hè đều đã được ngành giao thông vận tải đưa ra những quy định xử phạt rõ ràng. Việc bấm còi, rú ga liên tục; bấm còi hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư đều có mức phạt tới 600.000 – 800.000 đồng nếu vi phạm. Nhiều người không biết, vẫn nghĩ rằng tuyến đường nào có biển báo cấm sử dụng còi xe thì mới áp dụng, còn lại thì không sao.
Tôi nghĩ, quy định đã rõ ràng, nhưng người tham gia giao thông thiếu ý thức chấp hành. Nhiều người nghĩ rằng bấm còi cũng chẳng hại đến ai cả. “Có chết người đâu mà sợ” là một trong những câu trả lời tôi nghe được khi tài xế được người bên cạnh góp ý. Một phần thái độ đó cũng vì vào giờ tan tầm đông đúc, hành vi bấm còi loạn lên này rất dễ qua mặt cơ quan chức năng, khó để phát hiện hơn các vi phạm giao thông khác như lấn làn, không bật đèn báo hiệu… nên thường các lái xe cũng không sợ bị phạt. Nhất là vào giờ tan tầm, khi lực lượng cảnh sát giao thông còn bận phân luồng giao thông thì sẽ không thể xử phạt được họ.