Lập pháo đài chống dịch

Từ thực tiễn tại quận Hoàng Mai, bắt đầu giai đoạn giãn cách lần hai, toàn thành phố Hà Nội đã nhanh chóng triển khai “vùng xanh” (vùng an toàn không có dịch). Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài, cụm dân cư lập lũy xanh chống dịch… không khí khẩn trương, nghiêm túc đó đã hiện diện ở khắp nơi trên địa bàn Thủ đô khi dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng, phức tạp.

Người dân góp nhu yếu phẩm cho chốt “vùng xanh”.
Người dân góp nhu yếu phẩm cho chốt “vùng xanh”.

Mọi người dân khi qua chốt “vùng xanh” đều phải khai báo y tế, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, người vận chuyển hàng hóa đến chỉ được giao tại chốt trực. Gác “Lũy xanh” chống dịch là các thành viên tổ Covid cộng đồng cùng người dân trong tổ dân phố. Ai nấy đều quyết tâm, đồng lòng, chung sức, người góp công, kẻ hỗ trợ nhu yếu phẩm, điện, nước, quạt chống nóng… nhằm bảo đảm sức khỏe cho những người tại chốt với mục đích cao nhất là đẩy lùi dịch bệnh. 

Lập pháo đài chống dịch -0
Nhiều tầng lớp nhân dân tham gia tổ Covid cộng đồng.  
Lập pháo đài chống dịch -0
Khai báo y tế tại chốt của tổ dân phố số 2, phường Thịnh Liệt (Hoàng Mai). 
Lập pháo đài chống dịch -0
Phải đẩy đủ giấy tờ hợp lệ mới được ra, vào “vùng xanh”. 
Lập pháo đài chống dịch -0
Theo quy định, người giao hàng chỉ giao dịch tại chốt chứ không được vào khu dân cư. 
Lập pháo đài chống dịch -0
Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 qua loa phát thanh. 
Lập pháo đài chống dịch -0
Thiết lập các chốt cứng nhằm bảo đảm giãn cách.