Âm mưu đầu độc chấn động Iran

Iran thông báo đã bắt hơn 100 người liên quan nhiều vụ ngộ độc tại các trường nữ sinh trên khắp nước này. Với số nạn nhân lên tới gần 1.000 người, đây được cho là âm mưu đầu độc chấn động nhất lịch sử quốc gia này.
0:00 / 0:00
0:00
Hầu hết các nạn nhân bị đầu độc đều là nữ sinh. Ảnh: AP
Hầu hết các nạn nhân bị đầu độc đều là nữ sinh. Ảnh: AP

AP ngày 14/3 dẫn thông báo của Bộ Nội vụ Iran cho biết, hơn 100 kẻ tình nghi tại 11 tỉnh đã bị bắt giữ và điều tra do các cáo buộc liên quan vụ hàng loạt học sinh ngộ độc trong thời gian gần đây. Trong thông báo trên trang chủ, Bộ Nội vụ nêu rõ các vụ bắt giữ đã diễn ra tại Tehran, Qom, Zanjan, Khuzestan, Hamedan, Fars, Gilan, Tây Azarbaijan, Đông Azarbaijan, Kurdestan và Khorasan Razavi. Một số cá nhân đã bị bắt giữ vì sử dụng chất độc. Trong khi đó, một số đối tượng khác có động cơ thù địch khi tìm cách gây hoang mang trong dư luận và học sinh. Nhà chức trách đang điều tra xem các đối tượng này có quan hệ với nhóm khủng bố nào không.

Theo CNN, vụ ngộ độc đầu tiên được báo cáo xảy ra ở thành phố Qom vào ngày 30/11/2022, khi đó 18 nữ sinh từ một trường trung học phải nhập viện. Sau đó, cũng ở Qom vào ngày 14/2 vừa qua, hơn 100 học sinh từ 13 trường đã được đưa đến bệnh viện trong một vụ “ngộ độc hàng loạt”. Hãng thông tấn nhà nước Iran Fars News cũng cho biết, hôm 28/2, 35 nữ sinh cũng bị ngộ độc phải nhập viện ở Thủ đô Tehran. Hàng loạt thành phố của Iran sau đó cũng ghi nhận các trường hợp ngộ độc tương tự.

Các học sinh, phần lớn là nữ sinh, bị ngộ độc cho biết đã gặp phải các triệu chứng như khó thở, buồn nôn và chóng mặt. Trước đó, các em cũng cho rằng đã nghe thấy một tiếng nổ và thấy vật thể lạ được ném vào khuôn viên trường học. Các học sinh cũng khẳng định đã ngửi thấy mùi “khó chịu” trong khuôn viên trường học trước khi ngộ độc. May mắn, hầu hết học sinh bị trúng độc đều nhanh chóng xuất viện sau khi được điều trị.

Bộ trưởng Y tế Iran Bahram Einollahi cho biết, nhóm chuyên gia của ông đã lấy nhiều mẫu từ các bệnh nhân nhập viện tại một bệnh viện ở Qom để thử nghiệm thêm tại Viện Pasteur của Iran. Viện Pasteur sau đó báo cáo không có vi khuẩn hoặc virus nào được xác định trong các mẫu. Theo Bộ Nội vụ Iran, điều tra cho thấy một số chất kích thích là nguyên nhân gây triệu chứng ngộ độc tại một số trường học trong những tuần qua.

Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei gọi các vụ đầu độc là “tội ác không thể dung thứ” và kêu gọi có “hình phạt nghiêm khắc” đối với thủ phạm gây ra sự việc. Trong cuộc họp báo mới đây, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price gọi các báo cáo về các nữ sinh bị ngộ độc là “rất đáng lo ngại”. “Chúng tôi đã xem những báo cáo này, đây là những báo cáo rất đáng lo ngại, rất đáng quan tâm,” ông Price khẳng định. Ông Price cũng kêu gọi các nhà chức trách Iran cần điều tra kỹ lưỡng các vụ ngộ độc được báo cáo này và làm mọi cách có thể để ngăn chặn chúng cũng như quy trách nhiệm cho những thủ phạm.

Tuy nhiên, dư luận Iran cho rằng, dù các vụ ngộ độc đã diễn ra trong nhiều tháng với số lượng nạn nhân gia tăng, song các cuộc điều tra đầy đủ vẫn chưa được tiến hành và hàng chục học sinh vẫn tiếp tục là mục tiêu tiến công mỗi ngày. Truyền thông Iran cũng cáo buộc các cơ quan chức năng nước này đã lơ là trong việc điều tra nguồn gốc của các vụ ngộ độc. Trước tình hình đó, phụ huynh các nạn nhân đã tổ chức các cuộc tuần hành phản đối sự chậm trễ của chính phủ cũng như kêu gọi giới chức nước này phải đẩy nhanh tiến trình điều tra nhằm tìm ra thủ phạm và nguồn cơn phạm tội.

Đại diện LHQ và giới chức nhiều nước đã kêu gọi chính quyền Iran điều tra đến cùng những vụ ngộ độc và buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm. Trong khi động cơ vẫn đang được làm rõ, giới chính trị gia Iran suy đoán các vụ đầu độc do các nhóm Hồi giáo cực đoan thực hiện nhắm vào các nữ sinh với mục đích đóng cửa các trường học dành cho đối tượng này.