Các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin để mời chào tham gia cá độ bóng đá. Ban đầu là những lời quảng cáo hấp dẫn: chơi thử - tỷ lệ thắng cao - rút tiền nhanh…
Sau khi người chơi nạp tiền, người chơi được các đối tượng cấp cho tài khoản và mật khẩu cùng một khoản tiền ảo ứng trước để cá cược, nếu thua không có tiền thanh toán, có thể bị các đối tượng này sử dụng biện pháp cưỡng ép trả tiền như: bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản hoặc thuê các đối tượng đòi nợ.
Lực lượng công an đã triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch lên tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng. Nhiều đối tượng bị khởi tố về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc, theo quy định của pháp luật. Không ít người tham gia cá độ từ “người chơi” đã trở thành “bị can” trong các vụ án hình sự. Cá độ bóng đá qua mạng không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mà còn kéo theo nhiều hệ lụy xã hội: gia đình ly tán, mất an ninh trật tự và phát sinh thêm nhiều
loại tội phạm khác.
Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, Bộ Công an khuyến cáo:
- Mỗi người dân hãy nhận thức đầy đủ các giá trị giải trí tốt đẹp của môn thể thao bóng đá, xem bóng đá với tâm lý giải trí lành mạnh; không tham gia cá độ bóng đá, tổ chức cá độ bóng đá dưới mọi hình thức.
- Trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá cần kịp thời báo tin tố giác với cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận và ngăn chặn kịp thời.
Bộ Công an phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tích cực vào cuộc tuyên truyền, cảnh báo để nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho nhân dân, phối hợp phát hiện tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và bình yên cuộc sống của nhân dân.