• Tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm lập hồ sơ khoa học Di sản văn hóa phi vật thể đề nghị UNESCO ghi danh “Thực hành nghi lễ tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na”. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ nét độc đáo trong thực hành nghi lễ tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na ở Khánh Hòa, cũng như những đặc trưng nghệ thuật trình diễn trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt và kinh nghiệm thực tiễn từ tỉnh Ninh Bình. Thông qua các ý kiến đóng góp toàn diện, tọa đàm xác định những nhóm nội dung trọng tâm cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung nhằm hoàn thiện hồ sơ khoa học theo chuẩn mực quốc tế.
• Tại Quảng Ngãi, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên tổ chức diễn đàn “Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản phẩm OCOP, làng nghề và mô hình nông nghiệp trải nghiệm”. Diễn đàn hướng tới tăng cường liên kết giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên; thúc đẩy kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, du lịch và nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với chuyển đổi số, phát triển bền vững.
• Chuyến bay đầu tiên từ Khánh Hòa đến Cảng hàng không Đồng Hới đánh dấu việc chính thức khai thác đường bay Cam Ranh-Đồng Hới do Sun PhuQuoc Airways thực hiện, góp phần tăng cường kết nối Quảng Trị với Khánh Hòa và khu vực Nam Trung Bộ, đồng thời mở thêm cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực du lịch, thương mại và đầu tư. Đường bay Cam Ranh-Đồng Hới và chiều ngược lại được khai thác với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ ba, thứ sáu và Chủ nhật. Bên cạnh đó, Sun PhuQuoc Airways khai thác đường bay Đồng Hới-Hà Nội với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày.
• 207 hộ đồng bào dân tộc thiểu số J’rai ở thôn Jứ, xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai, đang khẩn trương tháo dỡ nhà cửa để chuyển đến Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai Ia Tul, có quy mô gần 22ha, nhằm đưa người dân ra khỏi khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, ngập lụt. Trong đó, 55 hộ sẽ xây dựng nhà mới; 152 hộ di dời nhà sàn hiện có lên dựng lại. Quá trình tháo dỡ được người dân thực hiện khẩn trương với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Những hạng mục hư hỏng được sửa chữa trong quá trình tháo dỡ. Dự kiến, công tác tháo dỡ sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8, giúp người dân thôn Jứ chuyển đến khu tái định cư trước mùa mưa lũ năm nay.