GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ CHÂU ÂU 2024

Thử thách cho Tây Ban Nha và Italia

Sau trận đấu khai mạc giữa chủ nhà Đức và Scotland ngày 15/6, tối nay, cùng bảng A, đội tuyển Hungary sẽ có trận đấu với đội tuyển Thụy Sĩ (20 giờ). Sau đó ít giờ là trận đấu bảng B giữa Tây Ban Nha gặp Croatia (23 giờ), rạng sáng mai (16/6), là cuộc đối đầu của hai đội tuyển Italia và Albania (2 giờ).
0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển Tây Ban Nha liệu có được niềm vui chiến thắng đêm nay trước Croatia.
Đội tuyển Tây Ban Nha liệu có được niềm vui chiến thắng đêm nay trước Croatia.

Tâm điểm của lượt trận ra quân hôm nay là trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Croatia trong khuôn khổ bảng B. Để động viên tinh thần cho các cầu thủ của xứ sở đấu sĩ bò tót, huấn luyện viên (HLV) De la Fuente đã chọn hai đội bóng yếu để thi đấu giao hữu, khởi động trước khi bước vào vòng chung kết EURO 2024 và có họ đã có hai trận thắng đậm, ghi đều 5 bàn vào lưới Andorra và Bắc Ireland.

Tuy nhiên, trước đó, đội tuyển Tây Ban Nha đã hòa Brazil 3-3 và thua Colombia 0-1. Hàng phòng ngự và thủ môn là điểm yếu nhất mà HLV De la Fuente không thể yên tâm, họ chỉ giữ sạch lưới ở một trong sáu trận thi đấu chính thức gần đây, cho dù chỉ phải gặp những đối thủ yếu hơn như Síp, Georgia hay Bắc Ireland. Điều này không khó hiểu khi cặp trung vệ đang được tin dùng là Aymeric Laporte và Robin Le Normand không hẳn là “rào chắn” tốt cho thủ môn Unai Simon. Được biết, Aymeric Laporte đã 30 tuổi và đang thi đấu cho câu lạc bộ Al Nassr của Saudi Arabia, nơi Ronaldo đang thi đấu phần cuối của sự nghiệp; còn Robin Le Norman mới 11 lần thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Bù lại, đội hình mà ông Fuente xây dựng có sự kết hợp giữa các cựu binh và hàng loạt tuyển thủ trẻ tài năng như tiền đạo mới 16 tuổi Lamine Yamal hay Nico Williams và Fermin Lopez (21 tuổi), Alex Baena (22 tuổi)..., những người đã giúp Tây Ban Nha dẫn đầu bảng ở vòng đấu loại năm ngoái.

Ở phía bên kia sân, đội tuyển Croatia đang thi đấu rất ấn tượng, bất bại 6 trận gần nhất, trong đó có tới 5 trận thắng. Hàng tiền đạo của Croatia đang chơi rất hiệu quả ghi được từ 2 bàn thắng trở lên trong 3 trận thắng liên tiếp mới đây. Croatia có trong đội hình hầu hết là các cựu binh dày dạn kinh nghiệm như: Luka Modric, Ivan Perisic, Andrej Kramaric.

Nhìn lại lịch sử đối đầu giữa hai đội, Tây Ban Nha thường gặp khó khăn khi gặp Croatia, họ chỉ thắng một trận trong năm lần chạm trán gần đây với đội bóng vùng Balkan, còn lại hòa 2 và phải nhận 2 thất bại (tính trong thời gian thi đấu chính thức). Trong đó, tại vòng bảng EURO 2016, “Bò tót” cùng chung bảng D với Croatia và họ bị đội bóng khoác áo ca-rô thắng ngược với tỷ số 2-1. Mặc dù vậy, đoàn quân của HLV De La Fuente từng giành ngôi vô địch Nations League 2023 nhờ chiến thắng trước chính Croatia sau loạt sút luân lưu. Bởi thế, cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Croatia hứa hẹn rất căng thẳng dù Croatia được đánh giá cao hơn.

* Đội tuyển Hungary và đội tuyển Thụy Sĩ cũng có trận ra quân tại bảng A của EURO 2024. Tuy không được đánh giá cao, nhưng cặp đấu này vẫn hứa hẹn sẽ hấp dẫn và kịch tính khi cả hai đội đều có lực lượng khá đồng đều và sở hữu những cá nhân có thể tạo nên các đột biến.

Thụy Sĩ trong thời gian qua có phong độ ổn định khi đã bất bại trong 4 trận giao hữu gần nhất. Hàng thủ vững chắc là điểm tựa trong lối chơi của Thụy Sĩ khi họ mới để thủng lưới duy nhất 1 bàn trong 4 trận vừa qua. Đội trưởng Granit Xhaka cầm trịch tuyến giữa, Fabian Schar và Manuel Akanji ở hàng thủ cùng với thủ môn Yann Sommer trấn giữ khung thành sẽ là bài toán mà các chân sút của Hungary cần tìm lời giải.

Tuy phòng ngự chặt chẽ, nhưng hàng công của Thụy Sĩ cũng không phải dạng vừa khi sở hữu những cầu thủ tài năng như Xherdan Shaqiri, Zeki Amdouni và Denis Zakaria hứa hẹn sẽ khiến những hậu vệ của Hungary có một ngày làm việc cực kỳ vất vả. Về phía Hungary, trong tay họ đang sở hữu tiền vệ tài năng Dominik Szoboszlai đang thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh, trong khi án ngữ trước khung thành của thủ môn giàu kinh nghiệm Peter Gulacsi là bộ ba trung vệ chắc chắn: Adam Lang, Willi Orban và Attila Szalai. Với trình độ tương đương nhau, đội nào thắng sẽ có được lợi thế lớn để giành vé đi tiếp.

* Ở lượt trận ra quân ở bảng B, đội tuyển Albania bị đánh giá yếu nhất bảng sẽ phải gặp đội bóng đương kim vô địch Italia. Đây là cơ hội lớn để đoàn quân của HLV Luciano Spalletti có được ba điểm đầu tiên. Hàng phòng thủ của Azzurri vẫn xứng đáng mạnh nhất châu lục khi chỉ để thủng lưới 6 bàn trong 12 trận gần đây nhất tại vòng chung kết EURO. Tuy nhiên, HLV Luciano Spalletti cũng đang có những khó khăn khi đoàn quân của ông thiếu vắng nhiều cầu thủ chủ chốt.

Trong quá khứ, Italia từng thắng trận trong cả bốn lần gặp nhau gần đây giữa hai đội. Một lợi thế cho các cầu thủ Albania khi họ hiểu rõ lối chơi của Italia bởi trong danh sách 26 cầu thủ của họ dự giải lần này, có tới 9 cầu thủ chơi bóng ở Serie A mùa giải vừa rồi. Điểm yếu của họ là thiếu các mũi nhọn tấn công trước hàng thủ quá mạnh của Italia. Ở thời điểm hiện tại, khoảng cách giữa hai đội không phải quá lớn và chắc chắn Albania sẽ gây nhiều khó khăn cho Italia. Một chiến thắng là có thể cho thầy trò HLV Luciano Spalletti, nhưng tỷ số sẽ không cách biệt.