BÁN KẾT GIẢI VÔ ÐỊCH BÓNG ÐÁ CHÂU ÂU 2024

Chấn thương và thẻ phạt bủa vây Tây Ban Nha

Trận bán kết đầu tiên của EURO 2024 giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Tây Ban Nha bắt đầu vào 2 giờ sáng mai 10/7 (theo giờ Việt Nam). Ðây là cuộc thư hùng của hai thế lực bóng đá châu lục đều giỏi công, thủ với những ngôi sao xuất sắc. Kết quả khó đoán định và khả năng cao là hai đội sẽ bước vào hiệp phụ.
0:00 / 0:00
0:00
Niềm vui lọt vào bán kết của đội tuyển Pháp sau loạt sút luân lưu 11m ở trận tứ kết.
Niềm vui lọt vào bán kết của đội tuyển Pháp sau loạt sút luân lưu 11m ở trận tứ kết.

Sân vận động Allianz Arena của thành phố Munich (Ðức) là nơi sẽ diễn ra cuộc so tài hứa hẹn rất hấp dẫn của bóng đá châu Âu khi đội tuyển Tây Ban Nha đối đầu với đội tuyển Pháp trong trận bán kết 1 của EURO 2024.

Hai đội bóng đã có nhiều duyên nợ khi từng gặp nhau 36 lần trong quá khứ ở các giải đấu. “Các đấu sĩ bò tót” Tây Ban Nha có 16 lần thắng, bảy lần hòa và 13 lần thua. Trong khi đó, ở kỳ giải EURO 1984 mà Pháp vô địch, họ đã vượt qua Tây Ban Nha trong trận chung kết với tỷ số 2-0 và tại EURO 2000, Pháp tiếp tục thắng 2-1 ở trận tứ kết. Riêng tại EURO 2012 khi Tây Ban Nha đoạt Cúp vô địch, họ đã đánh bại Pháp 2-0 ở vòng tứ kết. Lần gặp nhau cuối cùng của hai đội là trong trận chung kết UEFA Nations League năm 2021, Kylian Mbappe ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 80 cho đội tuyển Pháp.

Tại EURO 2024, cả hai đội đã vượt qua vòng tứ kết kịch tính để gặp nhau trong trận bán kết. Tây Ban Nha loại chủ nhà Ðức trong hiệp phụ, còn Pháp cần những quả phạt đền để tiễn Bồ Ðào Nha về nước. Tuy nhiên, thành tích của hai đội sau ba vòng đấu khá chênh lệch, trong khi Tây Ban Nha là một trong hai đội ghi nhiều bàn thắng nhất (11 bàn, bằng tuyển Ðức) thì tuyển Pháp vào đến bán kết mà chỉ ghi được có ba bàn thắng. Trong ba bàn thắng đó, có một bàn do Mbappe thực hiện từ tình huống sút phạt đền, hai bàn còn lại do đối phương phản lưới nhà, song Pháp cũng mới chỉ nhận một bàn thua duy nhất.

Với đội hình nguyên vẹn và sự chắc chắn ở hàng công, Pháp sẽ đối đầu với Tây Ban Nha, một đối thủ có khả năng kiểm soát bóng và kỹ thuật cá nhân cầu thủ rất tốt. Tuy ở thời điểm hiện tại, đội bóng đến từ bán đảo Iberia đang là đội duy nhất toàn thắng cả năm trận qua ba vòng đấu tại EURO 2024, nhưng trong lịch sử giải đấu này cũng chưa từng có đội nào từng thắng sáu trận liên tiếp và thầy trò ông Luis de la Fuente đang tràn đầy hy vọng sẽ làm được điều đó. Kể từ đầu năm 2023, Tây Ban Nha có tỷ lệ thắng tốt nhất so với bất kỳ quốc gia châu Âu nào, thắng 15 trong số 19 trận (chiếm tỷ lệ 79%). Gần đây nhất, họ có bảy trận thắng liên tiếp.

Về phía đội tuyển Pháp, họ đã có hơn 50 cú dứt điểm (không tính sút phạt đền) ở các vòng đấu vừa qua tại EURO 2024 và không trực tiếp ghi được bàn thắng nào trong tình huống mở, đồng thời là đội bóng duy nhất bị như vậy kể từ kỳ giải năm 1980 đến nay. Tuy nhiên, thủ môn Mike Maignan của Pháp lại có tỷ lệ cứu thua lên tới 94% tại giải đấu năm nay, tốt nhất so với bất kỳ thủ môn nào đã chơi nhiều hơn một trận. Ðó cũng là thành tích tốt nhất của một thủ môn tại EURO kể từ thành tích của thủ môn Iker Casillas tại EURO 2012 với nhà vô địch năm đó chính là Tây Ban Nha (cũng có tỷ lệ cứu thua 94%).

Với sơ bộ những thống kê nêu trên, có thể thấy trận bán kết sẽ là cuộc đối đầu của những hàng thủ chắc chắn nhất của châu lục đến thời điểm này. Tuy chưa thể hiện đầy đủ sức mạnh, nhưng hàng công của hai đội với những ngôi sao hàng đầu châu lục cùng tiềm ẩn sự bùng nổ và tỏa sáng trong những thời khắc quan trọng, nhất là khi họ bước vào cuộc đối đầu đòi hỏi sự lên tiếng của bản lĩnh và trình độ.

Sự già dơ, lì lợm cùng kinh nghiệm chinh chiến dày dạn trên những đấu trường thế giới và châu lục của các tuyển thủ Pháp như: Mbappe, Griezmann, Kante, Rabiot, Giroud, Dembele, Muani, Coman, Thuram… sẽ phải đối đầu với sức trẻ của “các đấu sĩ bò tót” do ông Fuente dẫn dắt. Cả hai đội đều tương đương nhau về thể lực, kỹ thuật, đội hình thi đấu có chiều sâu, song Tây Ban Nha được yêu thích hơn bởi lối chơi đẹp mắt và nhiệt huyết, đặc biệt là khi họ sở hữu những cầu thủ trẻ, có tốc độ và kỹ thuật khéo léo mang lại sức mạnh hai cánh như Lamine Yamal hay Nico Williams.

Ðội bóng của bán đảo Iberia giờ cũng không chỉ thiên về lối chơi kiểm soát bóng mà khá đa dạng trong những phương án triển khai tấn công từ khu vực giữa sân hoặc tạt vào từ biên để “đánh vỗ mặt” khung thành đối phương. Sau cuộc đối đầu không khoan nhượng với chủ nhà Ðức ở vòng tứ kết, Tây Ban Nha sẽ vắng mặt hai vị trí quan trọng ở hàng phòng ngự là hậu vệ phải Carvajal và trung vệ Le Normand, tiền đạo chủ lực Alvaro Morata do đã nhận đủ hai thẻ vàng và tiền vệ Pedri vì chấn thương.

Tuy nhiên ông Fuente tỏ ra rất tự tin vào các cầu thủ của mình trước trận bán kết khi chia sẻ với báo chí: “Tôi có 26 cầu thủ đẳng cấp cao và sẵn sàng thi đấu cho những trận đấu như thế này. Ðó là tập hợp của những tài năng xuất sắc. Nếu một người vắng mặt sẽ có người khác thay thế. Tôi biết họ sẽ không làm tôi thất vọng”.

Huấn luyện viên Deschamps và đoàn quân của ông đã đặt ra mục tiêu lần thứ tư lọt vào trận chung kết EURO từ năm 1984 đến nay, trong khi Tây Ban Nha sẽ có lần thứ năm đi tới trận đấu này nếu họ đánh bại Pháp vào rạng sáng mai. Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, cơ hội thắng của Tây Ban Nha ở bán kết là 38,2%, tỷ lệ Pháp thắng chỉ là 31,8%, còn khả năng hai đội hòa trong 90 phút và bước vào hiệp phụ là 30%.