SEA Games 32: Ban Tổ chức đổi lịch điền kinh, Nguyễn Thị Oanh gặp khó

NDO - Cô gái “vàng” của điền kinh Việt Nam sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu khá “gắt” chiều nay (9/5), khi phải thi đấu liền hai nội dung tranh Huy chương Vàng chỉ trong vòng vỏn vẹn… 20 phút.
0:00 / 0:00
0:00
Lịch thi đấu bị thay đổi một cách bất ngờ đang gây khó cho kỷ lục gia Nguyễn Thị Oanh. (Ảnh: TTXVN)
Lịch thi đấu bị thay đổi một cách bất ngờ đang gây khó cho kỷ lục gia Nguyễn Thị Oanh. (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, ở môn Điền kinh, theo lịch thi đấu ban đầu, hôm nay niềm hy vọng “vàng” của điền kinh Việt Nam, Nguyễn Thị Oanh sẽ chỉ đấu chung kết nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ vào lúc 17 giờ 50 phút.

Tuy nhiên, sáng 9/5, Ban Tổ chức đã bất ngờ đổi lịch, thông báo nội dung 1.500m nữ sẽ được đẩy lên thi đấu vào lúc 17 giờ 30 phút chiều nay, thay vì ngày 11/5 như lịch ban đầu.

SEA Games 32: Ban Tổ chức đổi lịch điền kinh, Nguyễn Thị Oanh gặp khó ảnh 1

Hai nội dung thi đấu liền nhau trong thời gian ngắn, khiến Nguyễn Thị Oanh đối diện thử thách lớn. (Ảnh chụp màn hình)

Như vậy, Nguyễn Thị Oanh sẽ phải thi chung kết hai nội dung dự báo căng thẳng và tốn sức với thời gian chỉ cách nhau vỏn vẹn… 20 phút.

Cô sẽ phải đấu 1.500m lúc 17 giờ 30 phút, và sau đó lúc 17 giờ 50 phút sẽ bước vào nội dung khó khăn hơn là 3.000m chướng ngại vật.

Đây thực sự sẽ là thử thách khó khăn với chân chạy Bắc Giang, không chỉ trên đường chạy mà còn về mặt thời gian.

Theo tính toán, Oanh sẽ mất khoảng hơn 4 phút để hoàn thành 1.500m. Sau đó, cô chỉ kịp thay quần áo, đeo số BIB nội dung 3.000m chướng ngại vật và phải đến phòng chờ ngay lập tức theo quy định. Nếu đến muộn giờ, vận động viên sẽ bị truất quyền thi đấu.

Theo đánh giá của các chuyên gia, khoảng thời gian nghỉ quá ngắn sẽ khiến cơ thể vận động viên khó hồi phục hoàn toàn, dễ ảnh hưởng đến thành tích, thậm chí còn có nguy cơ gây chấn thương.

SEA Games 32: Ban Tổ chức đổi lịch điền kinh, Nguyễn Thị Oanh gặp khó ảnh 2

Cô gái “vàng” Nguyễn Thị Oanh trên đường chạy 5.000m nữ. (Ảnh: TTXVN)

Ban đầu, khi chưa diễn ra SEA Games 32, cô có lịch thi đấu 1.500m vào sáng 8/5 và buổi chiều cùng ngày thi 5.000m. Tuy nhiên, cách đây vài ngày, Ban Tổ chức đã điều chỉnh lịch, qua đó Oanh có lịch thi 5.000m, 3.000m và 1.500m vào ba ngày khác nhau (8, 9 và 11/5).

Nhưng chưa dừng lại ở đó, trước ngày thi đấu 9/5, lịch mới lại được công bố. Sau khi thi 5.000m nữ vào chiều tối qua, Oanh sẽ phải bước vào chung kết 1.500m lúc 17 giờ 30 phút chiều nay và sau đó 20 phút lại thi tiếp nội dung khó khăn hơn là 3.000m chướng ngại vật.

Đây không phải là lần đầu tiên lịch thi đấu của môn Điền kinh bị xáo trộn. Trước đó, nội dung 1.500m nam cũng đã được đẩy lên thi đấu vào chiều 8/5.

Trong ngày thi đấu 8/5, Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng ở nội dung 5.000m nữ với màn trình diễn ấn tượng, khi luôn duy trì trong tốp 3 và có màn bứt tốc xuất sắc ở những vòng cuối để giành “vàng”.

Trước khi sang Campuchia, Nguyễn Thị Oanh được đặt chỉ tiêu giành Huy chương Vàng ở ba nội dung 5.000m, 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Ngoài ra, cô còn có kế hoạch dự thi thêm nội dung 10.000m có lịch thi đấu vào ngày 12/5.