Sau Nguyễn Thị Oanh, đến lượt Nguyễn Huy Hoàng phải thi 2 nội dung bơi trong 10 phút

NDO - Theo lịch thi đấu SEA Games ngày 11/5, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sẽ phải thi liên tiếp 2 nội dung chung kết bơi bướm 200m nam và 400m bơi tự do nam trong khoảng thời gian 10 phút.
0:00 / 0:00
0:00
Huy Hoàng đối mặt với lịch thi đấu khắc nghiệt, khi phải thi 2 nội dung chung kết chỉ trong vòng 10 phút. Ảnh: TTXVN
Huy Hoàng đối mặt với lịch thi đấu khắc nghiệt, khi phải thi 2 nội dung chung kết chỉ trong vòng 10 phút. Ảnh: TTXVN

Sáng nay, Huy Hoàng cùng người đồng đội Đỗ Ngọc Vinh đã vượt qua vòng loại nội dung 400m tự do lần lượt với thành tích 3 phút 57 giây và 3 phút 59 giây 51 để góp mặt ở vòng thi chung kết.

Thêm vào đó, ở vòng loại 200m bơi bướm, kình ngư quê Quảng Bình cũng cùng Hồ Nguyễn Duy Khoa vượt qua vòng loại để giành quyền thi chung kết diễn ra lúc 18 giờ tối nay.

Theo lịch thi đấu của Ban Tổ chức, chung kết 2 nội dung bơi bướm 200m nam và 400m bơi tự do nam diễn ra rất sát nhau. Như vậy, tối nay Nguyễn Huy Hoàng sẽ phải thi liên tiếp 2 nội dung chung kết nói trên với chỉ khoảng 10 phút nghỉ ngơi.

Đây là một thử thách lớn đối với kình ngư người Quảng Bình, bởi 2 phần thi liên tiếp sẽ khiến anh có rất ít thời gian để nghỉ ngơi và chuẩn bị.

Trường hợp của Huy Hoàng cũng giống với Nguyễn Thị Oanh ở môn Điền kinh cách đây 2 ngày. "Cô gái vàng" của thể thao Việt Nam phải thi 2 nội dung 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật chỉ trong 20 phút, nhưng vẫn xuất sắc giành cú đúp Huy chương Vàng.

Tuy vậy, trường hợp của Huy Hoàng cũng có chút khác biệt so Nguyễn Thị Oanh, bởi lịch thi đấu môn Bơi được thông báo đến các đội từ sớm và không thay đổi, trong khi lịch thi của Oanh chỉ được thông báo trong buổi sáng trước khi diễn ra phần thi của cô vào buổi chiều.

Nguyễn Huy Hoàng đăng ký tranh tài ở 2 nội dung này đồng nghĩa với việc anh chấp nhận thử thách về thời gian thi đấu.

Ngoài ra, trường hợp của Huy Hoàng cũng không phải hy hữu ở môn Bơi. Trước đây, Nguyễn Thị Ánh Viên từng tham dự rất nhiều nội dung ở SEA Games với thời gian thi đấu sát nhau. Do đó, người hâm mộ có thể hy vọng vào việc Huy Hoàng sẽ tiếp tục gặt hái thành công ở 2 nội dung chung kết tối nay.

Sau Nguyễn Thị Oanh, đến lượt Nguyễn Huy Hoàng phải thi 2 nội dung bơi trong 10 phút ảnh 2

Huy Hoàng được kỳ vọng sẽ vượt khó thành công. (Ảnh: TIẾN TUẤN)

Kình ngư Quảng Bình đang là nhà đương kim vô địch SEA Games ở cả 2 nội dung này. Riêng ở nội dung 400m tự do, vận động viên 22 tuổi giữ kỷ lục SEA Games với thành tích 3 phút 48 giây 06.

Nội dung 200m bơi bướm không phải sở trường của Huy Hoàng, nhưng cách đây 1 năm, anh đã giành Huy chương Vàng ở kỳ SEA Games tổ chức trên sân nhà.

Tại SEA Games năm nay, Huy Hoàng đã giành 2 Huy chương Vàng, lần lượt ở nội dung 1.500m tự do nam và 4x200m tiếp sức tự do nam.

Cũng ở môn Bơi sáng nay, nội dung 50m bơi ếch nam, Phạm Thanh Bảo về nhất vòng loại đầu với thành tích 28 giây 54, trong khi người đồng đội Lê Trọng Phúc về thứ sáu với thành tích 30 giây 50. Do đó, chỉ có Thanh Bảo giành quyền vào thi chung kết.

Ở vòng loại 50m bơi bướm nữ, Phạm Thị Vân và Nguyễn Thúy Hiền đều vượt qua vòng loại để vào thi chung kết. Tất cả các nội dung chung kết trên đều diễn ra vào tối nay.