Dấu ấn của những cầu thủ quốc nội

NDO - Ở lượt trận quan trọng của mình tại bóng rổ 5x5 SEA Games 32, đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam để vụt mất chiến thắng một cách đáng tiếc. Dẫu vậy, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những kết quả tích cực sắp tới khi nhìn vào màn trình diễn ngày càng tiến bộ của các cầu thủ nội.
0:00 / 0:00
0:00
Nguyễn Thị Tiểu Duy dẫn bóng trước tuyển thủ Philippines.
Nguyễn Thị Tiểu Duy dẫn bóng trước tuyển thủ Philippines.

Nhiều gương mặt mới triển vọng

Sau nửa chặng đường thi đấu tại nội dung bóng rổ 5x5 SEA Games 32, người hâm mộ có thể nhận thấy huấn luyện viên Michael Olson thường sắp xếp đội hình xuất phát không có nhiều sự thay đổi.

Người chị Trương Thảo My là người cầm bóng chia bài. Em gái song sinh của Thảo My là Trương Thảo Vy, cùng Nguyễn Thị Tiểu Duy và Bùi Thu Hằng thi đấu linh hoạt. Trong khi đó, trung phong Nguyễn Thị Thúy Hằng là người bảo vệ bảng rổ.

Xuyên suốt những màn thi đấu rượt đuổi về điểm số như trong trận đấu trước Thái Lan và Malaysia, Trương Thảo My cùng người em Trương Thảo Vy luôn chứng tỏ vai trò trụ cột. Cả hai luôn thi đấu máu lửa giúp Đội tuyển nữ bám sát và vươn lên.

Dẫu vậy, khi các đội thủ nhận biết được khả năng của bộ đôi này, những tình huống theo kèm chặt chẽ và quyết liệt không chỉ bào mòn thể lực, mà còn khiến khả năng ghi điểm của họ cũng dần giảm sút.

Dấu ấn của những cầu thủ quốc nội ảnh 1

Nguyễn Thị Tiểu Duy là cây ghi điểm chủ lực chỉ sau hai chị em họ Trương.

Trong tình thế ấy, những bài chạy băng cắt từ khu vực cánh hoặc đáy rổ của Nguyễn Thị Tiểu Duy, nỗ lực ném chuẩn xác từ vòng ngoài của thủ quân Huỳnh Thị Ngoan khiến người hâm mộ nước nhà vững tin và hy vọng.

Sau tấm Huy chương Vàng bóng rổ nữ 3x3, Nguyễn Thị Tiểu Duy ngày càng thể hiện sự tự tin mỗi khi thi đấu. Và nếu giữ vững được phong độ như hiện tại, cô gái sinh năm 2002 hoàn toàn có thể tiếp bước thủ quân Huỳnh Thị Ngoan trở thành trụ cột trong những kỳ SEA Games tới đây.

Bên cạnh đó, những gương mặt mới nổi như Nguyễn Thị Thủy Tiên, Võ Thị Ngọc Hậu hay Trần Thị Yến Vân cũng mang đến những làn gió mới hứa hẹn nhiều sự khởi sắc trong tương lai gần.

Điểm yếu dưới bảng rổ

Nhờ sở hữu ưu thế thể hình trong số các cầu thủ nữ, Đặng Thị Thúy Hằng và Bùi Thu Hằng thường được giao nhiệm vụ bảo vệ khu vực cận rổ. Cả hai hoạt động năng nổ trong cả phòng ngự lẫn tấn công và ghi được nhiều điểm số quan trọng trong hành trình bám đuổi điểm số với các đối thủ. Tuy nhiên, để so sánh với các đối thủ trong khu vực, Việt Nam vẫn bị khai thác triệt để ở khu vực cận rổ.

Theo nhận định của giới chuyên môn, đội tuyển nữ thiếu một cầu thủ xuất sắc ở khâu bắt bóng sau những pha dứt điểm bất thành. Các tay ném đối thủ, như chủ lực của Indonesia - Kimberley Pierre-Louis, tay ném Malaysia Kalaimathi Rajintiran với lợi thế thể hình cao 1,85m, hay gần nhất là bộ đôi Jack Animam và Clare Castro của Philippines đều cao hơn 1,9m... là những người hưởng lợi nhiều nhất bởi hạn chế này. Họ liên tục đoạt bóng ngay dưới bảng rổ của tuyển nữ Việt Nam.

Dấu ấn của những cầu thủ quốc nội ảnh 2

Bùi Thu Hằng vất vả trước sự truy cản của cầu thủ Malaysia.

Trong trận đấu với Philippines, tận dụng thể hình dày và chiều cao trên 1,9m của hai tay ném Jack Animam và Clare Castro, nhà đương kim vô địch liên tục treo bóng vào khu vực cận rổ để ghi điểm dễ dàng. Ngoài ra, có được “bộ tháp đôi” sẵn sàng lấy lại bóng sau những pha dứt điểm trượt để rồi chuyền ngược ra cho các tay ném vòng ngoài.

Tâm lý thoải mái của đối thủ khiến các cơ hội của họ nhanh chóng được chuyển hóa thành rất nhiều điểm số. Hay như trận thua sát nút 72-76 trước Malaysia, tay ném Kalaimathi Rajintiran với lợi thế thể hình cũng ghi đến 22 điểm - nhiều nhất trên sân.

Với những ưu điểm và khuyết điểm dần dần được bộc lộ rõ nét sau những trận đấu của đội tuyển bóng rổ nữ, giới chuyên môn vẫn hoàn toàn vững tin vào sự tiến bộ rõ nét của các tuyển thủ Việt Nam.

Đặc biệt, hàng loạt những giải đấu được tổ chức liên tiếp trong nước thời gian gần đây, với sự góp mặt của các nội dung nữ, giúp các tay ném Việt Nam có nhiều cơ hội thi đấu, cọ xát và nâng cao trình độ. Từ đó, công tác tuyển chọn và đào tạo bóng rổ nữ cũng ngày càng được thúc đẩy mạnh mẽ.

Dù chưa thể nhanh chóng vượt qua những cường quốc bóng rổ khu vực như Philippines, Indonesia hay Malaysia, những màn trình diễn tích cực của các cầu thủ cũng khiến người hâm mộ có quyền tin tưởng vào sự phát triển của bóng rổ nước nhà, đặc biệt là bóng rổ nữ trong những năm sắp tới.