Real dùng đội hình toàn “ngoại binh”

Tại chuyến làm khách đến sân của Villarreal trong khuôn khổ vòng 16 La Liga, Real Madrid đã thực hiện một việc chưa từng có trong 121 năm lịch sử CLB, đó là sử dụng một đội hình xuất phát không có bất kỳ cầu thủ Tây Ban Nha nào.
0:00 / 0:00
0:00
Real dùng đội hình toàn “ngoại binh”

Đây là sự kiện vô cùng bất ngờ nếu biết rằng trong hơn một thế kỷ qua, Real đã chơi 4.436 trận với ít nhất một cầu thủ người Tây Ban Nha góp mặt ở đội hình ra sân. Nhưng trong tay Carlo Ancelotti, Los Blancos lại ra sân trước Villarreal bằng 11 người toàn “hàng ngoại” gồm bảy quốc tịch khác nhau là Bỉ, Đức, Áo, Brazil, Pháp, Croatia và Uruguay.

Trong suốt chiều dài lịch sử, hệ thống đào tạo trẻ của Real từng cho “ra lò” nhiều gương mặt ấn tượng. Ngay thời điểm hiện tại, họ vẫn có những cầu thủ Tây Ban Nha đã thành danh như Nacho, Marco Asensio, Jesus Vallejo, Lucas Vazquez hay Dani Ceballos. Tuy nhiên ở trận đấu vừa qua, không ai trong số họ được đá chính.

Kết thúc trận đấu, đội hình toàn danh thủ nước ngoài của Real phải chấp nhận kết quả thua 1-2, qua đó đánh mất ngôi đầu bảng xếp hạng La Liga vào tay kình địch Barcelona. Real hiện có 38 điểm sau 16 trận, bằng điểm Barca nhưng đã đá nhiều hơn một trận và thua hiệu số bàn thắng - bại.

Dù đã có rất nhiều cầu thủ “nhập ngoại” trong đội hình, Los Blancos được cho là sẵn sàng chi 120 triệu euro để chiêu mộ ngôi sao trẻ người Anh, Jude Bellingham (trong ảnh) từ Borussia Dortmund, ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này.