Xúc động cuộc gặp mặt truyền thống cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam

Ngày 5/8, ở trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga diễn ra cuộc gặp lần thứ 52 của Hội cựu chiến binh Nga từng công tác ở Việt Nam trong những năm chiến tranh.
Đại sứ Đặng Minh Khôi và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các cựu chiến binh Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Đại sứ Đặng Minh Khôi và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các cựu chiến binh Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đây là cuộc gặp thường niên do Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp Hội cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam tổ chức với sự hỗ trợ của Quỹ thúc đẩy hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và hữu nghị”.

Hoạt động này được tổ chức nhằm tri ân những chuyên gia, nhà quân sự Liên Xô (nước Nga ngày nay) đã trực tiếp tham gia hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong những năm chiến tranh, góp phần củng cố, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những người bạn Nga đã hỗ trợ, giúp đỡ và có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước Việt Nam.

Đại sứ Đặng Minh Khôi ôn lại những giai đoạn lịch sử hào hùng của đất nước, bày tỏ niềm tự hào về mối quan hệ chặt chẽ, gắn kết giữa hai dân tộc Việt Nam và Liên bang Nga.

Đông đảo các chuyên gia quân sự Nga từng công tác tại Việt Nam tham gia cuộc gặp mặt truyền thống. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Đông đảo các chuyên gia quân sự Nga từng công tác tại Việt Nam tham gia cuộc gặp mặt truyền thống. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đại sứ khẳng định, bất chấp mọi thăng trầm của lịch sử, tình hữu nghị truyền thống và niềm tin chính trị giữa hai nước luôn được duy trì và ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga đang phát triển hết sức năng động trên mọi lĩnh vực. Hợp tác kinh tế, thương mại song phương được củng cố và mở rộng. Giao lưu nhân dân ngày càng trở nên sâu sắc và gần gũi hơn.

Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ tin tưởng, nhân dân hai nước có thể xây dựng tương lai thịnh vượng hơn cho người dân của mình, qua đó góp phần đáng kể vào việc duy trì sự ổn định và thịnh vượng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.

Chủ tịch Hội cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam Nikolai Kolesnik chia sẻ cảm tưởng trong cuộc gặp. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Chủ tịch Hội cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam Nikolai Kolesnik chia sẻ cảm tưởng trong cuộc gặp. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Ôn lại kỷ niệm về những tháng năm “kề vai sát cánh” cùng những người đồng chí Việt Nam trong thời gian chiến tranh, ông Nikolai Kolesnik, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam xúc động chia sẻ, bản thân rất vui khi mỗi năm lại có hội gặp lại những người bạn, những người đồng chí cùng chung chiến hào năm xưa.

Thời gian trôi nhanh, có những người đồng chí của ông đã mãi đi xa. Hôm nay, dù trong cuộc gặp họ không còn đầy đủ như những lần gặp trước, nhưng ký ức của ông về những người đồng chí, về những năm tháng lịch sử, cùng chung tuyến lửa với nhau ở “dải đất hình chữ S” vẫn vẹn nguyên như mới ngày hôm qua.

Các cựu chiến binh Nga cùng nhau nghe những bài hát ca ngợi những chiến công hào hùng của nhân dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Các cựu chiến binh Nga cùng nhau nghe những bài hát ca ngợi những chiến công hào hùng của nhân dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Trong không khí thắm tình hữu nghị, các cựu chiến binh Nga chúc nhau sức khỏe, cùng nghe những bài hát thời Liên Xô, ca ngợi những chiến công hào hùng của nhân dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến và cùng nhau ôn lại những câu chuyện đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Tình cảm của các cựu chiến binh Nga dành cho Việt Nam, nơi họ từng gắn bó máu thịt trong những năm tháng chiến tranh, giờ đây vẫn không thay đổi. Có những người dù tuổi đã cao, sức khỏe yếu nhưng ánh mắt của họ luôn toát lên sự khát khao, mong muốn một ngày không xa có thể trở lại Việt Nam, thăm nơi mình từng gắn bó thời thanh xuân sôi nổi.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.