Xuất hiện đàn khỉ số lượng lớn phá hại hoa màu ở Sơn La

Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La xuất hiện một đàn khỉ khoảng 50 con thường xuyên phá hại hoa màu của người dân. Trước tình trạng này, nhiều hộ dân đã  tìm nhiều cách để xua đuổi đàn khỉ, bảo vệ hoa màu.
Những bắp ngô của người dân tại các bản của xã Tân Lang bị đàn khỉ phá hại khi còn non.
Những bắp ngô của người dân tại các bản của xã Tân Lang bị đàn khỉ phá hại khi còn non.

Theo phản ánh của người dân sinh sống tại các bản của xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La thời gian gần đây, trên địa bàn xã Tân Lang thường xuyên xuất hiện đàn khỉ khoảng 50 con phá hại hoa màu tại bản Vường, bản Yên Thịnh.

Những thân cây ngô bị gãy dập, những bắp ngô chuẩn bị thu hoạch bị đàn khỉ cắn nham nhở nằm vương vãi dưới đất là hình ảnh dễ dàng bắt gặp tại các nương ngô nằm sát bìa rừng. Một số bắp ngô trên thân cây bị cắn phá từ lúc còn non, ảnh hưởng đến năng suất mùa vụ.

Clip do người dân quay lại cảnh đàn khỉ tại xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Vụ ngô năm nay, gia đình anh Đinh Văn Hùng, bản Vường, xã Tân Lang trồng được hơn 1ha ngô, khi mới gieo hạt, do bị đàn khỉ phá hại, gia đình anh đã phải trồng lại 0,6ha.

Mặc dù đã tìm đủ mọi cách như: Dùng túi nilon giăng xung quanh nương, mở loa phóng thanh có tiếng động con người, làm lán canh để xua đuổi đàn khỉ, song diện tích ngô của gia đình anh Đinh Văn Hùng vẫn bị đàn khỉ phá khi không có ai trông coi.

Nương ngô diện tích 1ha của gia đình ông Vũ Đình Thư, bản Yên Thịnh, xã Tân Lang thời gian gần đây cũng thường xuyên bị đàn khỉ tới phá hoại. Ông Vũ Đình Thư cho biết: Do nương ngô sát bìa rừng, nên hầu như ngày nào đàn khỉ cũng đến, có lúc đến vài chục con. Với 1ha ngô, mỗi năm gia đình ông thường thu hoạch được khoảng 6 tấn ngô hạt, năm nay dự kiến sẽ bị sụt giảm lớn.

Lực lượng kiểm lâm huyện Phù Yên xuống kiểm tra và tuyên truyền người dân bảo vệ đàn khỉ.

Lực lượng kiểm lâm huyện Phù Yên xuống kiểm tra và tuyên truyền người dân bảo vệ đàn khỉ.

Ông Phan Quý Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Yên thông tin: Theo báo cáo của xã Tân Lang, từ đầu năm 2024, Ủy ban nhân dân xã được các đồng chí Bí thư chi bộ bản báo cáo có đàn khỉ khoảng 50 con đang sinh sống tại địa bàn. Ủy ban nhân dân huyện Phù Yên đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã và các ngành chuyên môn đi đến cơ sở, các hộ gia đình bị thiệt hại để kiểm tra, xác minh, có phương án bảo vệ hoa màu và bảo vệ đàn khỉ.

Qua thực tế xác định có việc phá hại hoa màu của đàn khỉ, một số người dân có quay lại được video đàn khỉ có khoảng 50 con và chia ra thành rất nhiều đàn nhỏ, mỗi đàn từ 7-10 con đến phá hoa màu. Trước mắt huyện sẽ tập trung hướng dẫn người dân cách thức bảo vệ hoa màu, không ảnh hưởng đến việc bảo tồn đàn khỉ.

Xuất hiện đàn khỉ số lượng lớn phá hại hoa màu ở Sơn La ảnh 3Xuất hiện đàn khỉ số lượng lớn phá hại hoa màu ở Sơn La ảnh 4

Nhiều diện tích ngô tại xã Tân Lang, huyện Phù Yên bị đàn khỉ phá hoại trong quá trình đi tìm thức ăn.

Năm 2024 xã Tân Lang gieo trồng được hơn 1.000ha ngô, trong đó bản Yên Thịnh có 295ha, bản Vường có 15ha. Đàn khỉ xuống phá hoa màu để kiếm ăn đã khiến hơn 1ha diện tích ngô bị ảnh hưởng, trong đó thiệt hại nặng khoảng 0,5ha.
Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể hướng dẫn người dân dùng các biện pháp như: Làm lán canh, chăng lưới, sử dụng bù nhìn, loa phóng thanh có tiếng người hoặc trực tiếp ở nương ngô để đuổi đàn khỉ.

Trao đổi thêm với ông Đỗ Văn Trường, Phó Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phù Yên cho biết: Sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc xuất hiện đàn khỉ phá hoại hoa màu, đơn vị đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành công văn số 866/UBND-KL ngày 4/6/2024 về việc tuyên truyền bảo vệ đàn khỉ.

Xuất hiện đàn khỉ số lượng lớn phá hại hoa màu ở Sơn La ảnh 5Xuất hiện đàn khỉ số lượng lớn phá hại hoa màu ở Sơn La ảnh 6

Để phòng tránh đàn khỉ xuống phá hoại hoa màu, người dân đã dựng lán và quây lưới chung quanh diện tích hoa màu.

Hiện tại Hạt Kiểm lâm huyện Phù Yên đang tập trung kết hợp với công an huyện, xã Tân Lang tuyên truyền người dân không săn, bắn, giết mổ, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển kinh doanh, tiêu thụ động vật hoang dã. Chỉ dùng các biện pháp để xua đuổi. Phát huy tinh thần tố giác, phát giác hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn khỉ.

Huyện Phù Yên đang tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng, trong đó nòng cốt là Hạt kiểm lâm huyện, công an huyện đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ, bảo tồn động vật hoang dã và đàn khỉ. Chú trọng quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng mới. Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường bám nắm địa bàn, chủ động ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi xâm hại đến động vật hoang dã trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 15/8/2026: Mưa gia tăng tại Bắc Bộ và Trung Bộ, Nam Bộ tiếp tục có dông

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 15/8/2026: Mưa gia tăng tại Bắc Bộ và Trung Bộ, Nam Bộ tiếp tục có dông

Đêm nay, mưa dông gia tăng tại Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, cục bộ có nơi mưa to. Sang ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm nóng, trong khi từ Quảng Trị đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn còn nắng nóng; Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục mưa dông vào chiều tối.

Các thành viên Tổ tình nguyện bảo vệ rừng ngập mặn thôn Mỹ Hòa; Đội tình nguyện bảo vệ rùa biển của Vườn quốc gia Núi Chúa trồng dặm những chỗ cây non chết trước đó. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa hồi sinh rừng ngập mặn, kiến tạo hệ sinh thái đa dạng sinh học

Hơn một thập kỷ trước, trên nền san hô cổ khô cằn ở thôn Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải (tỉnh Khánh Hòa), ý tưởng gây dựng một cánh rừng ngập mặn từng bị coi là khó thành hiện thực. Nhưng bằng sự bền bỉ của người dân, các tình nguyện viên..., những mầm đước nhỏ bé đã lớn lên thành một vành đai xanh, trở thành “lá chắn sinh thái” đa dạng.

(Ảnh: MINH DUY)

Thời tiết ngày 13/8: Cả nước nắng nóng, Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt hơn 38 độ C

Dự báo, ngày 13/8, cả nước nắng nóng, mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm. Bắc Bộ và Trung Bộ nhiều nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất hơn 38 độ C, chiều tối và đêm có mưa rào, dông. Nam Bộ nhiệt độ từ 33-35 độ C. Cao nguyên Trung Bộ thời tiết dễ chịu hơn, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

[Video] Từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9, mưa lớn diện rộng sẽ tập trung ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa - Quảng Trị

[Video] Từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9, mưa lớn diện rộng sẽ tập trung ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa - Quảng Trị

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 12/8 đến 10/9, mưa lớn diện rộng tập trung chủ yếu tại Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nhiều ngày mưa rào và dông, riêng Cao nguyên Trung Bộ có ngày mưa vừa đến mưa to, tập trung vào chiều và đêm.

Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu. (Ảnh: LÊ VÂN)

Hoàn thiện EPR, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Ngày 11/8, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), thông qua Chương trình Đối tác Hành động quốc gia về nhựa tại Việt Nam (NPAP) và Mạng lưới kinh tế tuần hoàn Việt Nam (CE Hub), tổ chức Hội thảo “Định hướng hoàn thiện hệ thống trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) tại Việt Nam”.

Khai thác mủ cao-su ở Điện Biên. (Ảnh: nhandan.vn)

Mở cơ hội thị trường tín chỉ carbon cho ngành cao-su

Chiều 11/8, Hiệp hội Cao-su Việt Nam (VRA), Forest Trends và Mạng lưới Cao-su thiên nhiên bền vững tổ chức hội thảo trực tuyến “Cơ hội thị trường tín chỉ carbon đối với ngành cao-su Việt Nam”, nhằm cập nhật chính sách, cơ chế thị trường và nhận diện những cơ hội, vướng mắc từ thực tiễn doanh nghiệp.

Dự báo khu vực Hà Nội ngày có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. (Ảnh minh họa: Đ.T)

Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ

Ngày 10/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi đến Gia Lai có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi hơn 38 độ C.

Một góc hồ chứa nước Sông Biêu, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Nguồn nước hồ chứa nước Sông Biêu đổi màu, người dân lo lắng cho mùa màng, vật nuôi

Dòng nước có màu xám đục theo địa hình chảy về hồ chứa nước Sông Biêu đang khiến người dân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa lo lắng. Nhiều hộ dân cho biết, tình trạng này xuất hiện trong thời gian dài, trong khi cây trồng có dấu hiệu kém phát triển, vật nuôi phát sinh những biểu hiện bất thường.