Xử phạt trường hợp phát live stream sai sự thật tại điểm cấp đổi giấy phép lái xe

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp về việc phát trực tiếp (live stream) thông tin sai sự thật tại trụ sở Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố.

Chị N. làm việc với cơ quan chức năng về những phát ngôn sai sự thật trong live stream.
Chị N. làm việc với cơ quan chức năng về những phát ngôn sai sự thật trong live stream.

Trước đó, ngày 10/3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh 1 người phụ nữ đến làm thủ tục cấp đổi Giấy phép lái xe tại trụ sở Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố Hà Nội (số 2 Phùng Hưng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội) có phát ngôn sai sự thật với các ngôn từ không đúng mực, phản cảm.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, làm rõ đối tượng trên là Đ.T.K.N (sinh năm 1978; trú tại: Hoàn Kiếm, Hà Nội; nghề nghiệp tự do). Tại cơ quan Công an, chị N đã thừa nhận việc live stream nhiều thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng trong ngày 10/3 tại trụ sở Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong quá trình xếp hàng chờ làm thủ tục.

Qua làm việc, chị N nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Ngày 18/3/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt đối với chị N về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022 của Chính phủ.

Đồng thời, các phòng nghiệp vụ xác minh, xác định không có hiện tượng cán bộ, chiến sĩ vi phạm, có hành vi tiêu cực tại Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; các hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép lái xe đều được thực hiện theo quy định.

Từ 1/3/2025, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận công tác quản lý Nhà nước về sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông khẩn trương bố trí địa điểm để giải quyết thủ tục hành chính (Cơ sở 1: Số 2 phố Phùng Hưng, phường Văn Quán, quận Hà Đông; Cơ sở 2: Số 253 đường Nguyễn Đức Thuận, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm).

Đồng thời chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an các phường, thị trấn thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp “cò mồi”.

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự đã xử lý 5 đối tượng làm dịch vụ hỗ trợ thủ tục để cấp, đổi Giấy phép lái xe. Theo đó, các đối tượng này thường đứng ở vỉa hè gần địa điểm cấp, đổi Giấy phép lái xe và tiếp cận người dân mời chào làm dịch vụ.

Thực chất các đối tượng không có quan hệ với cán bộ Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ mà chỉ hỗ trợ những người có nhu cầu đi khám sức khỏe, chụp ảnh, photo giấy tờ, viết hộ thông tin, xếp hàng lấy số hộ.

Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt các đối tượng “cò mồi” về có hành vi Gây mất trật tự công cộng ở nơi trụ sở cơ quan, tổ chức, khu dân cư hoặc ở những nơi công cộng khác theo điểm a, Khoản 1, Điều 7 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo cho người dân khi làm thủ tục cấp giấy phép lái xe không tiếp xúc và giao dịch với những người hứa hẹn làm thủ tục nhanh chóng với chi phí ngoài quy định, để tránh bị lừa đảo.

Nếu phát hiện hành vi "cò mồi", người dân có thể báo trực tiếp cho Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hoặc Tổng đài 113 CATP để lực lượng kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.