Xu hướng mới về dân số tại Canada

Dân số Canada vừa ghi nhận giảm hơn 100 nghìn người trong năm 2025, đánh dấu lần suy giảm đầu tiên kể từ khi Canada bắt đầu thống kê vào những năm 1940. Xu hướng này phản ánh những thay đổi về nhân khẩu học, chính sách nhập cư và điều kiện kinh tế-xã hội tại quốc gia Bắc Mỹ này.

Quốc kỳ Canada tung bay tại Đồi Quốc hội ở Ottawa. (Ảnh: Chính phủ Canada)
Quốc kỳ Canada tung bay tại Đồi Quốc hội ở Ottawa. (Ảnh: Chính phủ Canada)

Theo số liệu vừa được Cơ quan Thống kê Canada công bố, trong giai đoạn từ ngày 1/10/2025 đến 1/1/2026, dân số Canada giảm khoảng 103.504 người (tương đương 0,25%). Dù ghi nhận mức tăng nhẹ trong nửa đầu năm, nhưng tính chung cả năm 2025, dân số Canada giảm khoảng 102.000 người, xuống còn 41.472.081 người.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến xu hướng trên là làn sóng rời đi của nhóm người nước ngoài tạm trú, trong bối cảnh chính quyền Canada triển khai hàng loạt biện pháp kiểm soát số lượng người cư trú tạm thời giai đoạn 2024-2025.

Theo đó, trong quý gần nhất, số người không thường trú tại Canada, chủ yếu là du học sinh quốc tế và lao động nước ngoài, giảm mạnh 171.296 người xuống còn 2,67 triệu người, chiếm 6,4% dân số Canada.

Trước đó, Chính phủ Canada đặt mục tiêu giảm tỷ lệ người nước ngoài tạm trú xuống còn 5% tổng dân số vào cuối năm 2027, sau khi tỷ lệ này từng đạt đỉnh 7,6% vào tháng 10/2024 do mức nhập cư cao trong giai đoạn đại dịch Covid-19, nhất là số lượng du học sinh quốc tế.

Ngoài làn sóng rời đi của nhóm người nước ngoài tạm trú, thêm một lý do nữa là tỷ lệ sinh tại các thành phố lớn của Canada đang giảm mạnh. Theo thống kê, trong giai đoạn 2020-2024, tất cả 42 đô thị lớn của Canada được khảo sát đều ghi nhận tình trạng sụt giảm về tỷ lệ sinh. Điều này khiến các nhà nhân khẩu học lo ngại về việc Xứ sở Lá phong “đang mất dần sức sống” tại các thành phố khi dân số ngày càng già hóa.

Thực tế, hơn 60 năm qua, tỷ lệ sinh của Canada liên tục sụt giảm; đặc biệt giảm mạnh trong khoảng 10 năm gần đây. Hiện nay, tỷ lệ sinh trung bình ở Canada chỉ vào khoảng 1,25 con/phụ nữ, thấp hơn nhiều so với mức 2,1 là ngưỡng cần thiết để duy trì quy mô dân số ổn định.

Tại các đô thị lớn ở Canada đang chứng kiến một bức tranh rõ ràng: Độ tuổi trung bình tăng lên, trong khi tỷ lệ người trẻ tuổi giảm đáng kể. Kết quả, cấu trúc dân số hình “cây nấm” có phần trên phình to với nhiều người lớn tuổi, còn phần dưới thu hẹp vì có ít trẻ em được sinh ra.

Tại các thành phố ven biển, sự sụt giảm này đang diễn ra rõ rệt nhất. Ở bờ tây, thành phố Victoria hiện có tỷ lệ sinh thấp nhất cả nước, chỉ 0,82 con/phụ nữ. Trong khi đó, tại Vancouver, tỷ lệ này giảm từ 1,09 năm 2020 xuống còn 0,94 trong năm 2024. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở bờ đông Canada.

Theo các chuyên gia, đây không phải là điều ngẫu nhiên, do tại thành phố trên chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Người trẻ đang gặp nhiều khó khăn khi giá nhà tăng mạnh và điều kiện việc làm bấp bênh. Nhiều người trẻ quyết tâm xây dựng sự nghiệp và tìm nhà ở trước khi nghĩ đến chuyện sinh con.

Các nhà nhân khẩu học nhận định, xu hướng giảm sinh tại Canada là một phần của hiện tượng toàn cầu, vốn đã diễn ra trong hàng chục năm tại khu vực Bắc Mỹ, châu Âu và Đông Á. Sự thay đổi trong mô hình kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp cùng sự ra đời của thuốc tránh thai và gia tăng quyền lực kinh tế, chính trị của phụ nữ... khiến nhiều người trẻ cho rằng, hôn nhân và việc sinh con không còn là nghĩa vụ xã hội như trước.

Dù tỷ lệ sinh tại Canada giảm mạnh, nhưng quốc gia này chưa đối mặt cuộc khủng hoảng dân số ngay lập tức. Liên quan dân số giảm, nhiều ý kiến phân tích, điều này là do số lượng người nước ngoài thường trú tại Canada giảm mạnh, phù hợp mục tiêu của chính phủ trong việc thu hẹp dòng người nhập cư. Canada đang bước vào “giai đoạn bình thường hóa” với mức tăng dân số dự kiến gần bằng 0 đến năm 2027, trước khi ổn định ở mức dưới 1%.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Lao động Mỹ Lori Chavez-DeRemer. (Ảnh: FB Lori Chavez-DeRemers)

Bộ trưởng Lao động Mỹ từ chức

Bộ trưởng Lao động Mỹ Lori Chavez-DeReLori Cmer ngày 20/4 đã tuyên bố từ chức trong bối cảnh cơ quan giám sát liên bang tiến hành cuộc điều tra về sai phạm.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc nộp lưu chiểu Văn kiện phê chuẩn Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng tại Văn phòng Pháp lý Liên hợp quốc (OLA).

Việt Nam trình Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng tại Liên hợp quốc

Thủ tục nộp lưu chiểu Văn kiện phê chuẩn được tiến hành sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký Quyết định phê chuẩn Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng tại Văn phòng Pháp lý Liên hợp quốc (OLA) ngày 7/4/2026 vừa qua, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và thứ ba trên thế giới phê chuẩn Công ước này.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên họp.

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo vệ an ninh hàng hải và thúc đẩy đối thoại nhằm giải quyết khủng hoảng tại Trung Đông

Đại diện Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định, Việt Nam ủng hộ lập trường và quan tâm chung của ASEAN đối với tình hình Trung Đông, thể hiện qua hai Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đặc biệt và Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vừa qua về vấn đề này.

Đại sứ Trần Văn Tuấn tiếp Đại sứ Cuba Raúl Delgado Concepción nhân dịp ông mới sang nhận nhiệm vụ công tác tại Thụy Điển. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển cung cấp)

Thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam-Cuba tại Thụy Điển

Đại sứ Việt Nam và Đại sứ Cuba tại Thụy Điển nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, việc tiếp tục gìn giữ và phát huy tình đoàn kết anh em Việt Nam-Cuba có ý nghĩa hết sức quan trọng, là nền tảng vững chắc để thúc đẩy hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.

Quang cảnh làng Kumzar ở miền bắc Oman, gần eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ phong tỏa Eo biển Hormuz

Ngày 13/4, tạp chí The Wall Street Journal dẫn lời một quan chức Hải quân và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, Lầu năm góc đã triển khai hơn 15 tàu chiến tới Trung Đông nhằm hỗ trợ việc phong tỏa Eo biển Hormuz.

Các phương tiện giao thông di chuyển qua cầu quốc tế Rumichaca nằm trên biên giới giữa Ecuador và Colombia, thuộc thành phố Tulcán, phía bắc Ecuador, ngày 24/1/2026. (Ảnh: Xinhua)

Nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa Colombia và Ecuador

Ngày 10/4, Cộng đồng các quốc gia vùng Andes (CAN) cho biết, đang thúc đẩy các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa Colombia và Ecuador trong bối cảnh gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước. CAN bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình hiện nay; kêu gọi 2 nước nêu trên nối lại đối thoại.

Mất điện tại Thủ đô Havana, Cuba ngày 16/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba, ngày 7/4, thông báo hai tàu phát điện nổi đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.