Xứ hoa, cây kiểng Bến Tre tất bật chuẩn bị đón Tết

Những ngày này, đi dọc các con đường tại huyện Chợ Lách đâu đâu cũng bắt gặp cảnh người dân tất bật chăm sóc hoa chuẩn bị bán Tết. Làng nghề truyền thống hơn một thế kỷ này đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và góp phần phát triển kinh-xã hội tại địa phương.
Người dân làng hoa giấy Phú Sơn chuẩn bị sản phẩm hoa giấy để giao cho thương lái.
Người dân làng hoa giấy Phú Sơn chuẩn bị sản phẩm hoa giấy để giao cho thương lái.

Tất bật chăm sóc hoa, cây kiểng

Còn hơn một tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán nhưng xóm nhỏ ven sông thuộc ấp Lân Tây (xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) đã tất bật suốt ngày để chăm sóc những giỏ hoa chuẩn bị giao cho thương lái hay trực tiếp mang ra chợ bán Tết.

Mới sáng sớm, bà Nguyễn Thị Ngọc Mai cùng con trai lo bơm nước để tưới hơn 3.000 giỏ cúc mâm xôi mới vừa chớm nở. Bà Mai cho biết: “Cả xóm này hầu như nhà nào cũng làm hoa bán Tết, người ít thì vài trăm chậu còn người nhiều lên đến vài nghìn. Năm nay xuất hiện mưa trái mùa nên hoa cúc mâm xôi bị héo lá chân nên phải xử lý, chăm sóc cẩn thận hơn mọi năm. Hiện tại, rất mừng là hơn phân nửa số cúc mâm xôi của gia đình đã bán cho thương lái vận chuyển ra Hà Nội tiêu thụ trong dịp Tết”.

Người dân ấp Lân Tây (xã Phú Sơn) chăm sóc hoa cúc mâm xôi cung ứng cho thị trường Tết.

Người dân ấp Lân Tây (xã Phú Sơn) chăm sóc hoa cúc mâm xôi cung ứng cho thị trường Tết.

Gia đình ông Nguyễn Văn Sơn cũng đang chăm sóc 1.700 giỏ cúc mâm xôi để chuẩn bị giao cho thương lái với giá 90 nghìn đồng/giỏ. Ông Sơn cho biết: “Để trồng cúc mâm xôi phải chuẩn bị xuống giống từ 6 tháng trước Tết và chăm sóc cẩn thận để ra hoa vào đúng dịp Tết. Một số hộ trồng hoa vạn thọ, mào gà thì thời gian chăm sóc ngắn hơn. Năm nay, người dân làng hoa hy vọng tiêu thụ hết sản phẩm mình làm ra”.

Dọc hai bên đường từ ấp Lân Đông (xã Phú Sơn) sang ấp Đông Kinh (xã Vĩnh Hòa) của huyện Chợ Lách có nhiều chậu hoa giấy được ghép ngũ sắc trông rất đẹp mắt. Nơi đây, người dân chuyên sản xuất hoa giấy cung ứng cho thị trường quanh năm nhưng nhiều nhất là vào dịp cận Tết.

Người dân làng hoa giấy Phú Sơn chuẩn bị sản phẩm hoa giấy để giao cho thương lái.

Người dân làng hoa giấy Phú Sơn chuẩn bị sản phẩm hoa giấy để giao cho thương lái.

Gia đình ông Phạm Quốc Thái ngụ ấp Đông Kinh (xã Vĩnh Hòa) phải thuê thêm 3 nhân công để chăm sóc gần 4.000 chậu hoa giấy chuẩn bị xuất bán. Gia đình ông Thái có hơn 4.000m2 chuyên trồng hoa giấy với các giống như: hồng gân, tím tuyết, tiên nữ, cẩm thạch… sau đó ghép từng màu khác nhau ở các cành để bán ra thị trường.

Theo ông Thái, trung bình mỗi năm xuất bán hơn 1 tỷ đồng ở thị trường khắp các tỉnh trong cả nước. Hiện tại, vườn hoa của gia đình có rất nhiều loại với giá từ vài chục nghìn đến vài chục triệu đồng mỗi chậu nên phục vụ rất đa dạng đối tượng khách hàng.

Đa dạng kênh tiêu thụ để tránh dội chợ

Năm nay, hầu hết người dân đều tăng sản lượng, nhất là đối với hoa nở như: cúc mâm xôi, vạn thọ, mào gà… nên nguy cơ dội chợ rất lớn. Bà Lê Thị Một, ngụ xã Phú Sơn cho biết: “Gia đình tôi trồng hơn 200 giỏ hoa các loại như: mào gà, vạn thọ, cúc Hà Lan… nhưng đến nay vẫn chưa bán được cây nào. Mọi năm, giờ này thương lái đã đến các vườn hoa để đặt cọc mua hàng nhưng năm nay rất ít. Người dân làng hoa rất lo lắng khi sản lượng tăng, nhưng không bán được hàng”.

Người dân ấp Lân Tây (xã Phú Sơn) chăm sóc hoa cúc mâm xôi cung ứng cho thị trường Tết.

Người dân ấp Lân Tây (xã Phú Sơn) chăm sóc hoa cúc mâm xôi cung ứng cho thị trường Tết.

Tại làng hoa xã Phú Sơn (huyện Chợ Lách) năm rồi chỉ sản xuất khoảng 1,5 triệu sản phẩm thì năm nay đã tăng lên gần gấp đôi. Chủ tịch UBND xã Phú Sơn Phạm Hoàng Nam cho biết: “Sản lượng hoa Tết tăng do năm nay người dân làm cây giống khó khăn, có mặt bằng khi không sản xuất cây giống nên chuyển sang trồng các loại hoa nở bán Tết. Đối với các sản phẩm cây kiểng như: hoa giấy, mai vàng vẫn ổn định như mọi năm. Hiện tại, có khoảng 30% sản lượng đã được thương lái đặt hàng để cung ứng thị trường Tết. Các sản phẩm còn lại địa phương đang kết nối, giới thiệu tại các chợ hoa trong khu vực để tiêu thụ sản phẩm của bà con”.

Theo người dân làng hoa Chợ Lách, năm vừa qua, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên sản lượng sụt giảm rất nhiều do ai cũng lo lắng không tiêu thụ được sản phẩm. Những hộ sản xuất các loại hoa nở như: cúc mâm xôi, vạn thọ, cúc Hà Lan… đều trúng mùa. Năm nay, những hộ này tăng sản lượng và những hộ khác cũng đồng loạt sản xuất theo nên có nguy cơ bị dội chợ, ế hàng.

Mấy năm gần đây, người dân làng hoa đã áp dụng nhiều cách bán hàng qua mạng xã hội, kênh bán online bên cạnh việc bán theo cách truyền thống lâu nay như qua thương lái hay mang trực tiếp ra chợ Tết.

Mùa sản xuất hoa Tết thu hút khá đông khách du lịch đến tham quan, chụp ảnh.

Mùa sản xuất hoa Tết thu hút khá đông khách du lịch đến tham quan, chụp ảnh.

Bà Nguyễn Thị Hồng chuyên trồng hoa giấy tại xã Phú Sơn cho biết: “Gia đình tôi trồng hoa giấy bán quanh năm với mối quen là thương lái. Mấy năm gần đây, con gái tôi chụp hình, chào bán trên mạng xã hội cũng tiêu thụ số lượng khá lớn nên không phải lo việc đầu ra sản phẩm”.

Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách Trần Hữu Nghị cho biết: Năm nay sản lượng hoa của huyện tăng khoảng 50% so năm qua với hơn 13 triệu sản phẩm. Nguyên nhân do sau dịch Covid-19 người dân phục hồi sản xuất và người dân từ sản xuất cây giống chuyển qua sản xuất hoa Tết.

Để tiêu thụ sản phẩm, địa phương đã hướng dẫn, khuyến khích người dân bán hàng qua các kênh thương mại điện tử và mạng xã hội, cùng với cách thức bán hàng truyền thống thông qua thương lái như trước đây.

Hiện tại, một số sản phẩm cúc mâm xôi, cúc Hà Lan đã được các thương lái, người tiêu dùng đặt hàng. Mới đây, Ủy ban nhân dân huyện đã làm việc với các tỉnh bạn, các đơn vị tổ chức chợ Tết nhằm kết nối, giúp người dân đăng ký lô, sạp để mang sản phẩm đến bán trong dịp cận Tết.

Có thể bạn quan tâm

Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Chuyển xanh logistics: Đòn bẩy ứng phó biến động và kiến tạo tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, ngành logistics toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang chịu tác động mạnh mẽ từ các cú sốc về năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng. Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Hướng tới nền nông nghiệp carbon thấp là chìa khóa để Việt Nam khẳng định vị thế trong nền kinh tế xanh toàn cầu. (Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG)

Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị: Từ liên kết sản xuất đến kiến tạo hệ sinh thái bền vững

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang dần “chuyển mình” từ tư duy sản lượng sang tư duy giá trị, phát triển theo chuỗi giá trị đang không còn là lựa chọn, mà trở thành con đường tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh, cải thiện thu nhập cho nông dân và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Từ một người nông dân từng trải qua biến cố với thực phẩm bẩn, ông Nguyễn Ngọc Sáng, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung (Tuyên Quang) đã lựa chọn con đường khó: Xây dựng chuỗi nông nghiệp sạch khép kín, nuôi lợn bằng thảo dược và theo đuổi mô hình kinh tế tuần hoàn.  

Một góc đô thị tại Vinhomes Oceanpark 2 (Hưng Yên).

Sức bật mạnh mẽ của Hưng Yên

Sau khi hợp nhất, tỉnh Hưng Yên có thế và lực rất lớn để tăng tốc phát triển trên nhiều lĩnh vực. Nằm giữa vùng tăng trưởng động lực phía bắc gồm Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, tỉnh có điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống cho nhân dân.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng

Trong bối cảnh mùa hè năm 2026 được dự báo tiếp tục xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trên diện rộng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

PV GAS đã tiếp nhận tàu PACIFIC SUCCESS với hơn 71.000 tấn LNG nhập khẩu từ Australia.

PV GAS nhập khẩu gần 120 nghìn tấn LNG và LPG

Ngày 29/4, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết, đơn vị đã nhập khẩu gần 120 nghìn tấn LNG và LPG nhằm bảo đảm duy trì ổn định cung ứng năng lượng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 29/4: VN-Index giảm gần 22 điểm, khối ngoại bán mạnh VIC

Phiên giao dịch ngày 29/4, sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ghi nhận áp lực bán mạnh mẽ khiến các chỉ số chính giảm sâu. Ngành bất động sản có mức giảm mạnh nhất thị trường với 3,41% chủ yếu đến từ mã VIC, VHM, BCM. Chốt phiên, VN-Index giảm 21,74 điểm, xuống mức 1.854,1 điểm.