Xây dựng Quân đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Sáng 5/8, tại Gia Lai, Đảng bộ Quân đoàn 34 tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội có Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu tham dự đại hội.
Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu tham dự đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đoàn lần thứ I được tiến hành theo phương châm: "Đoàn kết-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển", với chủ đề: "Phát huy truyền thống anh hùng của các đơn vị tiền thân, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; Quân đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao".

ndo_br_dsc-0052.jpg
Đại diện Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.
ndo_br_dsc-0066.jpg

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Quân đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 cho biết, năm năm qua, thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội, đặc biệt là công tác tư tưởng ở các cơ quan, đơn vị, nhà trường sáp nhập, tổ chức lại, thành lập mới. Tổ chức tốt các hoạt động truyền thống, văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thi đua, khen thưởng. Tiến hành tốt công tác bảo vệ an ninh, chính sách, dân vận. Các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ.

ndo_br_dsc-0102.jpg
Quang cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Quân đoàn 34 lãnh đạo quán triệt, chấp hành, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; trọng tâm là triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Quân đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

ndo_br_dsc-0061.jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình đại hội.
ndo_br_dsc-0083.jpg
Đại hội diễn ra từ ngày 4-6/8, chương trình gồm thảo luận văn kiện, quy trình công tác nhân sự, thảo luận dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIV của Đảng, bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quân đoàn nhiệm kỳ 2025-2030; bầu Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân Đội lần thứ XII; công bố Hội nghị Ban Chấp hành phiên thứ nhất.
ndo_br_dsc-0114.jpg
Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu chỉ đạo đại hội.
ndo_br_dsc-0075.jpg

Phát biểu chỉ đạo đại hội, nhấn mạnh về nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng yêu cầu Đảng ủy Quân đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số trọng tâm công tác như: Xây dựng Quân đoàn vững mạnh về chính trị; tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Chủ động phối hợp với các lực lượng nắm, dự báo, tham mưu xử trí kịp thời, có hiệu quả các tình huống; thường xuyên rà soát, bổ sung, chuẩn xác hệ thống văn kiện, phương án sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, tăng cường rèn luyện, nâng cao khả năng cơ động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chủ động phối hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn chiến lược.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.