Xây dựng Hội Nông dân Thanh Hóa vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động

Ngày 25/9, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự đại hội, có 293 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 500 nghìn cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh.
Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tặng Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa bức trướng.
Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tặng Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa bức trướng.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa dự, chỉ đạo đại hội.

Giai đoạn 2018-2023, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa không ngừng mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết nông dân, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua và đã hoàn thành, hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh khóa 10 đề ra. Toàn tỉnh đã xây dựng được gần 1.000 hội, tổ nông dân nghề nghiệp, kết nạp thêm 51.119 hội viên, đạt 103% chỉ tiêu đại hội.

Đặc biệt, các cấp Hội nông dân tăng cường phối hợp, chuyển giao tiến bộ, khoa học, công nghệ cho nông dân; đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, hỗ trợ nông dân tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy liên kết, phát triển mô hình kinh tế hợp tác, các loại hình doanh nghiệp trong khu vực nông nghiệp, nông thôn; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất quy mô lớn, công nghệ cao, tăng nhanh giá trị trên héc-ta canh tác.

Khách hàng lựa chọn sản phẩm nông nghiệp của huyện miền núi Như Xuân.

Khách hàng lựa chọn sản phẩm nông nghiệp của huyện miền núi Như Xuân.

Nông dân trong tỉnh Thanh Hóa có nhiều cách làm sáng tạo, tạo thêm sinh kế, thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững; khẳng định và phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông nghiệp.

Theo đó, sản xuất nông nghiệp ở Thanh Hóa phát triển ổn định, đạt kết quả khá toàn diện; có hơn 20 nghìn hộ nông dân thoát nghèo, hơn 1,6 triệu lượt nông dân tham gia bảo hiểm y tế; nông thôn đổi mới theo hướng văn minh, chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nông dân không ngừng nâng cao.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chúc mừng, ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân mà Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã đạt được.

Trao đổi, nông nghiệp được coi là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế quốc dân cùng vị trí, vai trò, trách nhiệm của nông dân, tổ chức Hội Nông dân trong xây dựng quê hương thịnh vượng, hiện thực hiện khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gợi mở các cấp Hội nông dân trong tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động để các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của tỉnh, của Hội Nông dân Việt Nam đến đông đảo cán bộ, hội viên nông dân hiệu quả nhất, khơi dậy khát vọng, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, gia đình văn hóa, làng, thôn, bản văn hóa, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường nông thôn; cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình, không bị các thế lực thù địch lợi dụng.

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động, trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp bảo đảm đủ số lượng, có năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới phương thức tập hợp hội viên trên cơ sở gắn với quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân, lấy lợi ích chính đáng và giải quyết những khó khăn, bức xúc của nông dân làm nội dung hoạt động của Hội; không ngừng củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy từ tỉnh xuống cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội.

Tập trung nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; thể hiện rõ hơn vai trò của tổ chức Hội trong hướng dẫn, hỗ trợ nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác trong sản xuất kinh doanh, nòng cốt là các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham quan các sản phẩm đồng hành với nông dân của doanh nghiệp Tiến Nông.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham quan các sản phẩm đồng hành với nông dân của doanh nghiệp Tiến Nông.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh, tổ chức Hội nông dân các cấp phải trở thành cầu nối, tạo dựng niềm tin giữa những người nông dân, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với doanh nghiệp, với hợp tác xã, với nhà khoa học để tạo nên một mối liên kết bền vững trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân, Hội nông dân các cấp.

Cùng với đó là tư vấn và trợ giúp pháp lý, hỗ trợ về vốn, dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật; chuyển đổi số trong nông nghiệp; tham gia vào quá trình nghiên cứu khoa học để làm chủ một số loại giống cây, con chủ lực; về kết nối, hỗ trợ vật tư đầu vào, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý và tiêu thụ nông sản; xây dựng mối liên kết bền vững, hiệu quả giữa nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp; củng cố liên minh công nhân, nông dân, trí thức thông qua các hoạt động liên kết, hợp tác sản xuất kinh doanh…

Các cấp Hội trong tỉnh cần tích cực, chủ động thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, làm cầu nối quan trọng giữa nông dân với Đảng, với Chính quyền, thực hiện tốt Luật Dân chủ ở cơ sở.

Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tặng Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa bức trướng cùng dòng chữ kỳ vọng lớn.

Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tặng Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa bức trướng cùng dòng chữ kỳ vọng lớn.

Đại hội đã bầu 48 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa khóa 11, nhiệm kỳ 2023-2028; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII gồm 25 đồng chí. Đồng chí Trần Bình Quân trúng cử, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa khoá 11, nhiệm kỳ 2023-2028.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.