Xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số

Ðể nguồn nhân lực là người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có cơ hội phát triển, huyện Ðắk Glong (tỉnh Ðăk Nông) đã có nhiều giải pháp, tạo điều kiện cho cán bộ là người DTTS được học tập nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Thực tế, cán bộ người DTTS sau khi được đào tạo đã phát huy được phẩm chất, năng lực, sở trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.
Sau khi được cử đi học, nâng cao trình độ, anh K’Tam được giao chức vụ Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ðắk Plao.
Sau khi được cử đi học, nâng cao trình độ, anh K’Tam được giao chức vụ Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ðắk Plao.

Năm 2007, anh K’Tam (người dân tộc Mạ) được giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ðắk Plao. Do tuổi đời còn trẻ, mới tốt nghiệp lớp 12 cho nên trong quá trình công tác anh K’Tam gặp rất nhiều khó khăn.

Nhận thức được những hạn chế của cá nhân, anh K’Tam đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, được lãnh đạo địa phương ghi nhận, tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ. Ðến năm 2009, anh vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Ðảng. Từ năm 2010 đến 2016, anh K’Tam được cử đi học và tốt nghiệp lớp trung cấp lý luận chính trị và Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi kết thúc các khóa học, anh được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ðắk Plao vào năm 2016 và từ năm 2022 đến nay được giao Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ðắk Plao.

Anh K’Tam cho biết, chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước trong việc tạo nguồn cán bộ người DTTS rất kịp thời, là động lực mạnh mẽ để cán bộ người DTTS từng bước hoàn thiện và có cơ hội phát triển. Cũng theo anh K’Tam, sau khi được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, bản thân anh đã tự tin hơn, xử lý công việc nhanh, đúng quy định pháp luật và không xảy ra sai sót.

Chị Hoàng Thị Mỵ (người dân tộc H'Mông), sau khi tốt nghiệp Trường đại học Nông lâm Thái Nguyên được tuyển dụng vào làm việc tại Phòng Dân tộc huyện Ðắk Glong. Mặc dù có trình độ đại học, nhưng về kinh nghiệm thực tiễn và trình độ lý luận chính trị lại còn hạn chế, ngay từ những ngày đầu chị Mỵ đã gặp khó khăn trong công việc, nhất là việc làm "cầu nối" để đưa chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước đến với đồng bào DTTS ở cơ sở.

Trong quá trình công tác, chị Mỵ được cơ quan tạo điều kiện học tập lớp trung cấp lý luận chính trị và các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nên chỉ trong thời gian ngắn đã trưởng thành và sớm được bổ nhiệm ở vị trí cao hơn. Năm 2015, chị vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Ðảng; đến năm 2020, chị Mỵ được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Phòng Dân tộc huyện Ðắk Glong.

Tương tự, sau khi tốt nghiệp Trường đại học Lao động Xã hội, cơ sở 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh, anh K’Bảy (người dân tộc Mạ) được tuyển dụng vào làm việc tại xã Ðắk Som. Trong quá trình công tác, nhận thấy được năng lực, trách nhiệm của anh, địa phương đã tạo điều kiện để anh được học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ. Hiện nay, anh K'Bảy được bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ðắk Som.

Anh K’Bảy cho biết, vùng DTTS đời sống còn nhiều khó khăn, việc học tập cũng chưa được quan tâm đúng mức. Theo đó, cán bộ người DTTS, nhất là ở cấp cơ sở còn hạn chế một số mặt; việc đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ là rất cần thiết; vừa để đáp ứng yêu cầu công việc, vừa tạo cơ hội để người DTTS có điều kiện phát triển ngang tầm những khu vực khác.

Bí thư Ðảng ủy xã Ðắk Plao, Nguyễn Văn Hùng cho biết, đa số cán bộ người DTTS khi mới tuyển dụng vào thường hạn chế về chuyên môn hoặc yếu về trình độ lý luận chính trị nên gặp khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Trước thực tế này, hằng năm địa phương đã lựa chọn đối tượng, vị trí công tác, xây dựng kế hoạch trình cấp có thẩm quyền cho phép cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đáp ứng công việc được giao.

Ðến nay, 100% cán bộ người DTTS của xã có trình độ đại học và trung cấp lý luận chính trị trở lên. Sau đào tạo nhiều người đã trưởng thành hơn, được bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt của địa phương, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Bí thư Ðảng ủy xã Ðắk Som, Hoàng Ðức Tám cho biết, cán bộ người DTTS có ưu điểm là sinh ra và lớn lên tại địa phương, gần dân, hiểu rõ đời sống, phong tục, bản sắc văn hóa, nhất là ngôn ngữ người bản địa, nên rất thuận lợi trong công tác. Ngoài đồng chí K’Bảy đã được giao Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Ðảng ủy luôn quan tâm đến công tác cán bộ người DTTS, các đồng chí được cử đi học nâng cao, bồi dưỡng nghiệp vụ và lý luận chính trị, khi về địa phương đều phát huy tốt kiến thức, năng lực, sở trường được học, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều đồng chí được bổ nhiệm vị trí cao hơn, được quy hoạch cán bộ nguồn cho cấp trên.

Hiện huyện Ðắk Glong có 1.279 cán bộ, công chức, trong đó có 351 cán bộ, công chức là người DTTS, chiếm tỷ lệ 27,4%, tăng 15% so với nhiệm kỳ trước. Hầu hết cán bộ DTTS đều được tạo điều kiện để học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị.

Bí thư Huyện ủy Ðắk Glong, Vũ Tiến Lư cho biết, địa phương đang thực hiện nhiều chương trình, chính sách dành cho đồng bào DTTS, trong đó có chính sách tạo nguồn cán bộ. Tuy nhiên, trên thực tế, việc điều động, bố trí cán bộ người DTTS, nhất là người DTTS bản địa còn gặp nhiều khó khăn vì thiếu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan. Trên cơ sở kết quả đạt được, Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn và bố trí cán bộ người DTTS bảo đảm theo đúng quy định ■

Có thể bạn quan tâm

Điệu xoang vui tươi trong nhịp chiêng tại lễ cầu mùa của người M'Nông ở Lâm Đồng.

Lễ cầu mùa của người M’Nông

Tây Nguyên vào mùa khô, những chiếc lá pơ lang lả tả rơi nhường chỗ cho những chùm hoa đỏ rực, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của mùa Xuân cao nguyên. Lễ cầu mùa (nhô ndah) của người M’Nông ở Lâm Đồng cũng diễn ra khi mùa vụ kết thúc, lúa đã đóng vào cót chất đầy trong kho.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vườn cà-phê của gia đình chị Puih H’Ani đạt năng suất cao trong những năm qua.

Lan tỏa tinh thần vượt khó

Trên cánh đồng cà-phê trải dài tại Gia Lai, một người phụ nữ Gia Rai đã âm thầm viết nên câu chuyện vượt khó đầy cảm hứng. Chị Puih H’Ani, làng Blang 1, xã Ia Hrung không chỉ làm giàu từ nông nghiệp mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều hộ nghèo trong cộng đồng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Cần đề cao tính chủ thể của văn hóa tộc người

Thể hiện tình yêu và trách nhiệm đối với Tây Nguyên, điều vô cùng khẩn thiết là phải giữ lấy những gì quý giá nhất trong kho tàng văn hóa cổ truyền, giữ lấy hồn cốt đại ngàn để làm phong phú thêm hệ giá trị văn hóa, nền văn hóa Việt Nam thống nhất và đa dạng bản sắc.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.