Xây dựng Bệnh viện Quân y 175 vững mạnh toàn diện, khẳng định vị thế, uy tín trong nước và quốc tế

Chiều 7/8, Đảng bộ Bệnh viện Quân y 175 tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVII nhiệm kỳ 2025-2030. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội.

 Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng trao lẵng hoa của Thường vụ Quân ủy Trung ương chúc mừng đại hội. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng trao lẵng hoa của Thường vụ Quân ủy Trung ương chúc mừng đại hội. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Đại hội có sự tham dự của 175 đại biểu ưu tú được bầu từ các chi, đảng bộ cơ sở, đại diện cho trí tuệ và ý chí của toàn thể đảng viên trong Bệnh viện Quân y 175.

Trình bày báo cáo chính trị tại đại hội, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Lê Quang Trí, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện Quân y 175 có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát nhiệm vụ, triển khai tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác, ưu tiên tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm y tế biển đảo, các nhiệm vụ đột xuất và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đạt kết quả tốt.

Trong chuyên môn, Đảng ủy, Ban giám đốc bệnh viện đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức hiệu quả các dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người bệnh, thực hiện báo động đỏ bệnh viện, liên viện trong cấp cứu chấn thương, cấp cứu đúng quy trình đã cứu sống nhiều ca bệnh nặng; tỷ lệ khỏi ra viện, ngày điều trị trung bình hoàn thành đã vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Bệnh viện duy trì các kỹ thuật theo phân cấp, kỹ thuật truyền thống, mũi nhọn đạt tỷ lệ 73,3%.

Bệnh viện là cơ sở y tế thứ 25 trong cả nước được thực hiện kỹ thuật ghép thận từ người hiến sống và từ người hiến chết não; là cơ sở ghép gan thứ 4 trong khu vực phía nam. Thành tựu vừa qua đã giúp bệnh viện trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy của quân và dân cả nước, đặc biệt là khu vực phía nam. Mới đây, tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống, bệnh viện vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý là Huân chương Hồ Chí Minh.

ndo_br_bv-175-78-4776.jpg
Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Lê Quang Trí, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175 trình bày báo cáo chính trị.

Tại đại hội, với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Chất lượng-Phát triển”, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, đánh giá đúng những thành tựu đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm. Từ đó, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp khoa học, mang tính đột phá, phù hợp trong suốt nhiệm kỳ, xây dựng Đảng bộ Bệnh viện trong sạch vững mạnh, đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong đó, nhiệm kỳ tới, bệnh viện xác định rõ sẽ tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm y tế cho biển đảo, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đồng thời sẵn sàng ứng phó với thiên tai, dịch bệnh. Trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm, an toàn người bệnh làm thước đo, gắn với thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, bệnh viện đẩy mạnh đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác chuyên môn. Xây dựng bệnh viện vững mạnh toàn diện, khẳng định vị thế, uy tín và phát triển trở thành “Quần thể y học quân sự đa năng, chuyên sâu, kỹ thuật cao, hiện đại, ngang tầm khu vực và quốc tế”.

ndo_br_bv-3203.jpg
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Về mục tiêu cụ thể, trong nhiệm kỳ tới, bệnh viện phấn đấu số lượt khám hằng năm tăng 10–15%, đến cuối nhiệm kỳ đạt 1,5 triệu lượt; số điều trị nội trú đạt trên 100.000 lượt; tỷ lệ sử dụng giường bệnh trên 100%; trên 50.000 ca phẫu thuật/năm, trong đó loại đặc biệt và loại 1 chiếm hơn 50%; tỷ lệ khỏi ra viện trên 97% và thời gian điều trị trung bình dưới 7 ngày.

Bệnh viện duy trì và phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, làm chủ ghép thận, gan, tiến tới ghép tim, phổi, tủy và các kỹ thuật hiện đại như robot, IVF, miễn dịch, gen liệu pháp…

Bên cạnh đó, tiếp tục bảo đảm tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quân y biển đảo và các nhiệm vụ quốc tế… Công tác xây dựng Đảng được tăng cường toàn diện, phấn đấu hàng năm có trên 90% tổ chức đảng, 90–95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 120–150 đảng viên mới.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Bệnh viện Quân y 175 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng đề nghị đại hội thảo luận, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế để kịp thời khắc phục trong thời gian tới.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và thách thức cả trong nước và thế giới, đồng chí Huỳnh Chiến Thắng cho rằng, nhiệm vụ của bệnh viện sẽ đòi hỏi cao hơn để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Về nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, đồng chí Huỳnh Chiến Thắng yêu cầu trước hết, cần tập trung xây dựng bệnh viện vững mạnh về chính trị, không ngừng rèn luyện y đức, gắn với nâng cao y thuật cho đội ngũ y, bác sỹ; Lãnh đạo xây dựng và phát triển bệnh viện vững mạnh toàn diện, có lộ trình thực hiện các tiêu chí theo quy định xây dựng bệnh viện hạng đặc biệt, định hướng phát triển bệnh viện ngang tầm quốc tế; Tập trung vào nâng cao chất lượng chẩn đoán, cấp cứu, điều trị, phục vụ bệnh nhân; Phát huy tiềm năng, thế mạnh của bệnh viện và các phương tiện kỹ thuật, nhất là các thiết bị công nghệ mới, chuyên sâu, hiện đại để phục vụ khám, chuẩn đoán và điều trị bệnh nhân; Bồi dưỡng và phát huy kết quả, vai trò, trách nhiệm của y, bác sỹ Bệnh xá quân y Trường Sa; Duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện quân y trong nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các tình huống khẩn cấp. Đồng thời, mở rộng các nội dung hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật, đầu tư …

Đồng chí cũng yêu cầu đại hội cần nghiên cứu kỹ, phát huy dân chủ, lựa chọn các đồng chí đảng viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn bầu vào cấp uỷ khoá mới và bầu vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII có chất lượng cao.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.