Xác định rõ tính chất, tầm quan trọng của việc triển khai Luật Thủ đô trong tình hình mới

Sáng 14/11, tại Hội trường Thành ủy Hà Nội, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức hội thảo khoa học “Triển khai Luật Thủ đô (Luật số 2024/QH15): Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.
Quang cảnh hội thảo khoa học “Triển khai Luật Thủ đô: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.
Quang cảnh hội thảo khoa học “Triển khai Luật Thủ đô: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì hội thảo. Cùng dự có đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội, các chuyên gia, đội ngũ trí thức, nhà khoa học.

Đồng chí Lê Hải Bình phát biểu khai mạc hội thảo khoa học “Triển khai Luật Thủ đô: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Đồng chí Lê Hải Bình phát biểu khai mạc hội thảo khoa học “Triển khai Luật Thủ đô: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Lê Hải Bình nêu rõ: Ngày 28/6/2024, Quốc hội Khóa XV đã thông qua Luật Thủ đô. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025. Luật gồm 7 chương, 54 điều (tăng 3 chương, 27 điều so Luật Thủ đô năm 2012), trong đó, giao Chính phủ ban hành 6 nghị định, thành phố Hà Nội xây dựng, ban hành 114 văn bản để triển khai thi hành Luật Thủ đô.

Hội thảo nhằm làm rõ những cơ sở lý luận và thực tiễn, xác định rõ tính chất, tầm quan trọng của việc triển khai Luật Thủ đô đặt trong bối cảnh triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, khóa XIII và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về đẩy mạnh cải cách thể thể để phục vụ mục tiêu phát triển, tháo gỡ các điểm nghẽn, huy động được mọi nguồn lực để Thủ đô phát triển, đóng góp xứng đáng vào phát triển của đất nước thời kỳ bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Quang cảnh hội thảo khoa học .

Quang cảnh hội thảo khoa học .

Trên cơ sở Luật Thủ đô, các tham luận, ý kiến gửi đến, trình bày tại hội thảo đã đề xuất xây dựng một hệ thống các văn bản, quy định, giải pháp để cụ thể hoá các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội nhằm thúc đẩy Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, đóng góp nhiều hơn cho công cuộc xây dựng phát triển đất nước.

Từ tổng kết thực tiễn, từ kinh nghiệm triển khai Luật Thủ đô năm 2012 thời gian qua, nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp, các cơ chế, chính sách cụ thể trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời, vừa nhấn mạnh tính khả thi, thống nhất, đồng bộ với hệ thống chính sách, pháp luật hiện hành, vừa làm rõ những cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội dành cho Thủ đô. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là yếu tố quyết định để Luật Thủ đô sớm đi vào cuộc sống và có tính khả thi, giá trị thực tiễn, khắc phục được những tồn tại, hạn chế của việc thi hành Luật Thủ đô trong giai đoạn trước.

Tham chiếu kinh nghiệm quốc tế, so sánh giữa Luật Thủ đô với một số luật thủ đô một số nước trên thế giới, các tham luận gợi mở cho Hà Nội việc vận dụng những cơ chế, chính sách phù hợp vị trí, vai trò, chức năng của Thủ đô theo quy định Hiến pháp năm 2013; giúp Thủ đô thực hiện hiệu quả, rõ nét hơn chức năng, nhiệm vụ không những là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, mà còn là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế.

Đại biểu tham luận tại hội thảo khoa học .

Đại biểu tham luận tại hội thảo khoa học .

Bằng những phân tích, nghiên cứu tình hình quốc tế và đất nước, nhiều tham luận đã đề cập những yêu cầu quản trị, phát triển đặt ra đối với Hà Nội - một thủ đô có quy mô dân số lớn so thủ đô các nước thế giới, của một quốc gia có quy mô dân số rất lớn, có nền kinh tế đang trong quá trình phát triển nhanh. Từ đó, đề xuất nhiều cơ chế, chính sách mới, có những cơ chế, chính sách chưa được quy định trong Luật Thủ đô, gợi mở việc tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện pháp luật về Thủ đô. Nhiều cơ chế, chính sách được đề xuất trong các tham luận phù hợp xu thế phát triển thời đại, phù hợp định hướng trong dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội lần thứ XIV của Đảng và quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng hệ thống văn bản triển khai thi hành Luật Thủ đô cũng đồng thời với quá trình xây dựng các chính sách, định hướng phát triển lớn của đất nước. Chính vì vậy, đặt ra nhiều nội dung cần tiếp tục nghiên cứu đóng góp vào những thể chế, chính sách lớn của đất nước mà trong Luật Thủ đô chưa đề cập. Nhiều ý kiến của các đại biểu tại hội thảo không chỉ dừng ở việc cụ thể hóa, triển khai thi hành Luật Thủ đô mà còn gợi mở nhằm đóng góp vào chủ trương, định hướng trong cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật của đất nước thời kỳ mới.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.