Xác định được danh tính nghi phạm vụ xả súng 6 người chết tại Bangkok

Cảnh sát Thái Lan đã xác định danh tính nghi phạm trong vụ xả súng hàng loạt làm 6 người chết bao gồm cả nghi phạm và 2 người bị thương ngày hôm nay 28/7, tại khu chợ Or Tor Kor ở quận Chatuchak, Bangkok, Thái Lan.

Nạn nhân xấu số chạy ra ngoài chợ nhưng vẫn bị bắn. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Nạn nhân xấu số chạy ra ngoài chợ nhưng vẫn bị bắn. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan có mặt tại hiện trường thông tin cho biết, nghi phạm đã tự sát sau khi xả súng. Nghi phạm được tìm thấy đã chết trên một chiếc ghế bên trong khu chợ, mặc áo phông đen và quần soóc rằn ri, với một chiếc ba lô bên cạnh.

Cảnh sát thu giữ một chứng minh thư nhân dân và một giấy phép lái xe. Theo đó, nghi phạm được cho là một người đàn ông có tên Noi Praidaen, 61 tuổi, đến từ huyện Khong, tỉnh Nakhon Ratchasima.

ndo_br_z6849892873107-044ab9ed9ef51a5532db58519b05b6ba.jpg
Các sĩ quan cảnh sát thuộc Phòng Khoa học Pháp y đang khám nghiệm hiện trường vụ việc. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát Thái Lan, vụ xả súng xảy ra vào khoảng 12 giờ 38 phút trưa ngày 28/7 và nghi phạm gây án với động cơ cá nhân.

Nghi phạm là bảo vệ cũ tại chợ và cùng công ty với các bảo vệ, được cho là có quan hệ với một người bán hàng và có mâu thuẫn với một nhân viên bảo vệ ở chợ. Đây có thể là nguyên nhân khiến nghi phạm thực hiện vụ xả súng.

Khi vụ xả súng xảy ra, người dân trong khu chợ đã chạy tán loạn ra ngoài, tuy nhiên, nghi phạm chỉ truy đuổi những bảo vệ tại ngôi chợ và trong lúc hắn nhằm vào mục tiêu, đạn lạc đã làm một người bán hàng bị chết.

ndo_br_z6849903786733-7bc94129f9a6e22e8e0757978758c2b6.jpg
Trung tướng Siam Boonsom, Cục trưởng Cảnh sát điều tra thủ đô Bangkok thông tin về vụ xả súng. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tại hiện trường vụ việc, Trung tướng Siam Boonsom, Cục trưởng Cảnh sát điều tra thủ đô Bangkok cho biết, nghi phạm đã cướp một chiếc taxi vào buổi trưa gần Công viên SC, khống chế lái xe bằng cách dí súng vào đầu người tài xế này để đưa hắn ta đến chợ Or Tor Kor.

Tài xế taxi cho biết, nghi phạm đã nói trong xe rằng hắn sẽ đến và bắn các nhân viên bảo vệ tại chợ Or Tor Kor. Khi đến cổng chợ số 1, nghi phạm nhìn thấy 3 nhân viên bảo vệ ở đó và ngay lập tức bắn họ.

ndo_br_z6849903883739-4307a2ee2d0706cd0daba635b4295eac.jpg
Trung tướng Siam Boonsom, Cục trưởng Cảnh sát điều tra thủ đô Bangkok cho biết, khẩu súng nghi phạm sử dụng là một khẩu CZ 9mm. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Trung tướng Siam Boonsom cho biết: “Anh ta bước vào và bắn 3 người ngay tại cửa, tìm kiếm thêm một người bảo vệ phía trước tòa nhà. Khi nhìn thấy người bảo vệ thứ 4, anh ta lại bắn thêm một phát nữa. Khi hết đạn, nghi phạm nạp thêm đạn để bắn tiếp. Sau đó, khi nhìn thấy nhân viên bảo vệ, anh ta chạy theo và bắn tiếp vào chợ. Vụ nổ súng khiến một người bán hàng khác thiệt mạng và 2 người bị thương”.

ndo_br_z6849892971791-bec2c4dfda0d3420a2b68d3f307d5905.jpg
Tổng cộng có năm nạn nhân thiệt mạng. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thông tin từ vợ nghi phạm cho biết, sau khi nghỉ làm bảo vệ tại chợ Or Tor Kor, nghi phạm đến đây bán hàng. Nhưng, khoảng 5-6 tháng trước, nghi phạm đã nghỉ bán. Nghi phạm vốn rất tức giận với một nhân viên bảo vệ trước đây và nhiều lần dọa sẽ giết anh này.

Khi được hỏi về tính cách của nghi phạm, người vợ thừa nhận rằng chồng cô là người có tính khí hung hãn. Vợ của nghi phạm đã thoát chết khi hắn đi tìm cô, bởi sau khi nghe tiếng súng, người vợ này đã chạy trốn khỏi gian hàng.

ndo_br_z6849902559889-a2ad7e25523fbbae631db14a9c9320b2.jpg
Cảnh sát Thái Lan với súng tiểu liên có mặt tại hiện trường vụ xả súng. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Cũng theo Trung tướng Siam Boonsom, khẩu súng nghi phạm sử dụng là một khẩu CZ 9mm. Chỉ còn một viên đạn trong ổ đạn. Tổng cộng có hơn 10 viên đạn. Hắn ta tìm kiếm nhân viên bảo vệ, tên là Nan. Vợ của nghi phạm cho biết, chồng cô và người bảo vệ tên Nan có thù oán và đã cãi nhau rất lâu kể từ năm 2019-2020.

Có thêm thông tin cho biết, ngoài việc nghi phạm cãi vã và tranh chấp với vợ, còn có vấn đề về chỗ đậu xe trong chợ giữa người bán hàng rong và nhân viên bảo vệ.

ndo_br_z6849900447634-1f89d4f7f4e635f8da15c67b12f62b6d.jpg
Chợ Or Tor Kor nơi vụ xả súng xảy ra. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Cảnh sát quận Bang Sue và các cơ quan liên quan đã phong tỏa khu chợ và kêu gọi người dân giữ khoảng cách cho đến khi khu vực này được bảo đảm an toàn.

Cảnh sát Thái Lan xác nhận không có du khách nào thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ xả súng.

Nằm gần chợ cuối tuần Chatuchak, chợ Or Tor Kor là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch khi tới Bangkok.

ndo_br_z6849909293111-d3bd4e77df90438f56a52753a09f69da.jpg
Hai người bị thương trong vụ xả súng được chở đi cấp cứu. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thông tin mà chúng tôi có được, đến cuối giờ chiều nay, cảnh sát Đồn Bang Sue đã thẩm vấn vợ của thủ phạm cũng như người lái xe taxi. Hai người phụ nữ bị thương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.