Xác định danh tính 2 nạn nhân và tiến hành trục vớt xe rác rơi xuống sông

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác định vị trí và tiến hành trục vớt xe chở rác mang biển kiểm soát 75C-044.83 bị rơi trên cầu treo Bình Thành, thị xã Hương Trà; đang nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trong vụ tai nạn này.
Lực lượng các đơn vị và phương tiện được huy động để tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trên sông.
Lực lượng các đơn vị và phương tiện được huy động để tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trên sông.

Đến chiều nay 21/11, hàng chục cán bộ, chiến sĩ lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các lực lượng, phương tiện, canô, xe cẩu…, tiếp tục tìm kiếm, xác định vị trí chiếc xe chở rác bị rơi cùng 2 nạn nhân mất tích.

Danh tính hai người mất tích trong vụ tai nạn là anh Tôn Thất T. (sinh năm 1997), trú tại phường Thủy Vân (thành phố Huế) là tài xế điều khiển xe chở rác mang biển kiểm soát 75C-044.83 và ông Nguyễn Đăng T. (sinh năm 1966), trú tại phường Phường Đúc (thành phố Huế) đi cùng trên xe.

Cơ quan chức năng cũng đã xác định vị trí xe rác rơi nằm dưới đoạn lòng sông giữa cầu treo Bình Thành. Các lực lượng chức năng đã lên phương án và tiến hành trục vớt xe chiếc xe rác này trong chiều cùng ngày.

Trước đó, khoảng 7 giờ 15 phút sáng 21/11, trong lúc lưu thông qua cầu treo Bình Thành, thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế), xe chở rác biển kiểm soát 75C-044.83 đã va vào lan can cầu treo, rơi xuống sông, trên xe có 2 người.

Trước khi xảy ra vụ tai nạn, xe chở rác đang lưu thông theo đường Tỉnh lộ 12D từ hướng Quốc lộ 49 đi Ủy ban nhân dân xã Bình Thành. Khi đến đoạn giữa cầu treo Bình Thành, xe chở rác va chạm với lan can bên phải cầu, dẫn đến phương tiện này và người đi trên xe rơi xuống sông.

Khi rơi xuống sông, 2 người đi trên xe đã thoát được ra, bơi theo dòng nước chảy xiết khoảng 200m thì chìm dần khiến cả 2 nạn nhân mất tích.

Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan phối hợp các ngành chức năng tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tìm kiếm cứu nạn cần đánh giá lại mức độ vụ tai nạn ảnh hưởng đến an toàn cầu treo để tổ chức giao thông cho người dân đi lại, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

* Liên quan đến vụ tai nạn này, chiều 21/11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương đã đến hiện trường chia sẻ, động viên gia đình 2 nạn nhân và chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Quý Phương đã động viên các lực lượng tham gia cứu nạn cứu hộ, động viên người thân gia đình có nạn nhân mất tích. Đồng thời yêu cầu các đơn vị huy động nhân lực, tăng cường công tác tổ chức tìm kiếm với phương án tối ưu, nhận định dòng chảy để sớm tìm thấy 2 nạn nhân mất tích. Bên cạnh đó, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông hợp lý, không để ảnh hưởng đến người dân khu vực này.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích sau vụ tai nạn xe chở rác rơi xuống sông.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích sau vụ tai nạn xe chở rác rơi xuống sông.

Trong một diễn biến khác, sáng 21/11, Nhà máy Thủy điện Bình Điền vận hành điều tiết nước với lưu lượng qua tràn và tua-bin là 330 m3/giây để cắt giảm lũ cho vùng hạ du nên mực nước sông dâng cao và chảy xiết ở nơi xảy ra vụ tai nạn nêu trên. Sau đó, nhà máy đã tạm thời giảm lưu lượng vận hành qua tràn.

Thông tin từ cơ quan đăng kiểm, xe chở rác biển kiểm soát 75C-044.83 có trọng lượng bản thân 7.150kg, tải trọng thiết kế 6.490kg. Xe đăng ký ngày 31/3/2015, chủ phương tiện là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Xây dựng và Dịch vụ môi trường Thừa Thiên Huế. Số người cho phép chở kể cả người lái là 3 người. Xe có lần kiểm định gần nhất vào ngày 15/7/2024, hạn kiểm định đến ngày 14/1/2025.

Cầu treo Bình Thành nằm trên Tỉnh lộ 12D nối trung tâm xã Bình Thành với Quốc lộ 49A, dài gần 140m, rộng hơn 4m. Đây là một trong những cây cầu trong danh sách cầu yếu, xuống cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế cần đầu tư nâng cấp, xây mới.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 7 giờ 15 phút ngày 21/11, tại cầu treo Bình Thành (thị xã Hương Trà), xe chở rác mang biển số 75C-044.83 đã va vào lan can cầu treo rồi rơi xuống sông, trên xe có hai người.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, thị xã Hương Trà, các đơn vị liên quan đã đến hiện trường chỉ đạo việc tổ chức cứu hộ cứu nạn và tìm kiếm các nạn nhân.

Đến 18 giờ cùng ngày, công tác tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích vẫn đang được lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp tục thực hiện. Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Một số hình ảnh cứu nạn cứu hộ, trục vớt xe chở rác và tìm kiếm nạn nhân:

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tham gia công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích tại vị trí dưới chân cầu treo Bình Thành.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tham gia công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích tại vị trí dưới chân cầu treo Bình Thành.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm các nạn nhân mất tích.
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm các nạn nhân mất tích.
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ chuẩn bị phương tiện để trục vớt chiếc xe chở rác.
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ chuẩn bị phương tiện để trục vớt chiếc xe chở rác.
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ móc dây vào xe bị nạn để kéo lên bờ.
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ móc dây vào xe bị nạn để kéo lên bờ.
Để cẩu được chiếc xe, lực lượng chức năng phải sử dụng nhiều máy móc thiết bị.
Để cẩu được chiếc xe, lực lượng chức năng phải sử dụng nhiều máy móc thiết bị.
Chiếc xe chở rác được kéo lên khỏi mặt nước.
Chiếc xe chở rác được kéo lên khỏi mặt nước.
Huy động các phương tiện xe múc, xe cẩu hạng nặng để tiến hành trục vớt.
Huy động các phương tiện xe múc, xe cẩu hạng nặng để tiến hành trục vớt.
Chiếc xe chở rác bị rơi xuống sông đã bị hư hỏng nặng.

Chiếc xe chở rác bị rơi xuống sông đã bị hư hỏng nặng.

Vị trí xe chở rác Biển kiểm soát 75C-044.83 tông vào lan can bên phải cầu treo Bình Thành rồi rơi xuống sông.
Vị trí xe chở rác Biển kiểm soát 75C-044.83 tông vào lan can bên phải cầu treo Bình Thành rồi rơi xuống sông.
Các cơ quan chức năng đã huy động lực lượng nhân công tiến hành hàn gắn, sửa chữa vị trí lan can bị hỏng.
Các cơ quan chức năng đã huy động lực lượng nhân công tiến hành hàn gắn, sửa chữa vị trí lan can bị hỏng.
Vị trí lan can tại cầu treo bị hư hỏng do xe va vào đã được sửa chữa.
Vị trí lan can tại cầu treo bị hư hỏng do xe va vào đã được sửa chữa.
Các lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp tục tham gia công tác tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trên dòng Hữu Trạch.
Các lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp tục tham gia công tác tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trên dòng Hữu Trạch.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi xét duyệt sáng kiến đợt 2 năm 2026 tại Công ty Thủy điện Sông Bung. (Ảnh: THANH TÂM)

Công ty Thủy điện Sông Bung lan tỏa phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Từ những giải pháp kỹ thuật phục vụ vận hành an toàn, tin cậy các nhà máy đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành, phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại Công ty Thủy điện Sông Bung đang từng bước phát huy trí tuệ tập thể, khuyến khích đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Bảo vệ vùng nuôi thủy sản mùa mưa bão

Bảo vệ vùng nuôi thủy sản mùa mưa bão

Trước diễn biến thời tiết khó lường trong những tháng cuối năm, người nuôi thủy sản tỉnh Quảng Trị đang chủ động thu hoạch và gia cố ao hồ, lồng bè. Ngành chuyên môn cũng tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, yêu cầu các địa phương triển khai sớm biện pháp bảo vệ sản xuất.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao quà tặng các học sinh vùng biên.

Vì học sinh nghèo vùng biên

Những năm vừa qua, chương trình “Nâng bước em đến trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng” của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trở thành điểm tựa bền vững, chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo khu vực biên giới.

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị đón đoàn làm phim Silaa tại Cảng hàng không Đồng Hới.

Đón đầu làn sóng khách Ấn Độ từ hiệu ứng điện ảnh

Bộ phim Bollywood Silaa với nhiều cảnh quay tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và các điểm đến của Quảng Trị dự kiến công chiếu toàn cầu vào cuối năm 2026. Đây là thời điểm “vàng” để quảng bá du lịch và đưa Phong Nha-Kẻ Bàng thành điểm check-in của du khách Ấn Độ khi đến Việt Nam.

Ngôi nhà khang trang, kiên cố của bà Trần Thị Minh (áo xanh) ở thôn Thạch Mỹ, xã Mai Phụ đang dần được hoàn thiện.

Kịp dọn vào nhà mới trước mùa đông

Nhằm góp phần chia sẻ, xoa dịu nỗi đau cho các gia đình bị phơi nhiễm chất độc hóa học, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung hỗ trợ, làm nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc dioxin.

Cảng nước sâu Chân Mây thuộc Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô là không gian phát triển công nghiệp, đô thị, du lịch, logistics cho Huế.

Lựa chọn dòng vốn FDI chất lượng cao

Với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương và những dư địa phát triển mới, Huế đang chuyển từ thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có chất lượng, công nghệ cao, thân thiện môi trường và khả năng liên kết.

Trên cánh đồng ven sông Con qua xã Nghĩa Đồng, những luống tía tô xanh mướt đang mở ra hướng đi mới cho người dân.

Đánh thức tiềm năng dược liệu

Với điều kiện tự nhiên đa dạng và nguồn cây thuốc phong phú, Nghệ An có nhiều lợi thế phát triển dược liệu. Gắn vùng nguyên liệu với chế biến và tiêu thụ đang là hướng đi để nâng cao giá trị cây dược liệu, tạo sinh kế bền vững cho người dân, từng bước hình thành ngành kinh tế xanh của tỉnh.

Ngôi trường mang tên Nhà sử học Lê Văn Hưu ở xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Lê Văn Hưu-nhà sử học, danh nhân văn hóa

Xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa ngày nay là quê hương của Lê Văn Hưu, người vâng lệnh vua triều Trần biên soạn “Đại Việt sử ký”, bộ chính sử đầu tiên của quốc gia Đại Việt.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân (Ảnh NGÔ TUẤN)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Nhiều người chăn nuôi khó tiếp cận được nguồn hỗ trợ từ Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Huế.

Người chăn nuôi khó tiếp cận chính sách hỗ trợ

Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Huế quy định hỗ trợ cơ sở chăn nuôi lợn hữu cơ 50% kinh phí xây dựng chuồng trại, mua máy móc, thiết bị; 100% kinh phí chứng nhận hữu cơ và 1 triệu đồng/con cho một lứa nuôi để hỗ trợ thức ăn hữu cơ. Mức hỗ trợ tối đa là 300 triệu đồng/cơ sở.

Hỗ trợ người dân biên giới vươn lên

Hỗ trợ người dân biên giới vươn lên

Cùng với việc huy động nguồn lực xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ xây dựng các mô hình sinh kế, giúp người dân từng bước thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.

Vườn giống hồ tiêu của Hợp tác xã Ông Voi chuẩn bị cung cấp cho người trồng tiêu vụ mới.

Phục hồi, trồng mới cây hồ tiêu theo hướng hữu cơ

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển các loại cây con chủ lực có thế mạnh của địa phương, tỉnh Quảng Trị đang phục hồi, trồng mới cây hồ tiêu hữu cơ tại các vùng chuyên canh nổi tiếng như Cồn Tiên, Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh, Cửa Tùng.

Các đại biểu dự chương trình (Ảnh ĐÌNH PHƯỢNG)

Hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Tại xã Quỳnh Anh, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Chương trình hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2026, với chủ đề “Khả năng chống chịu bắt đầu từ chính ngôi nhà của bạn”.

Đồng chí Lê Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác chuyển đổi số. (Ảnh: KL)

Ngành tổ chức xây dựng Đảng Nghệ An đẩy mạnh chuyển đổi số

Từ chuẩn hóa dữ liệu của 100% tổ chức đảng, đến chỉnh lý hơn 204 nghìn hồ sơ đảng viên, số hóa hơn 188 nghìn hồ sơ và đưa nhiều nghiệp vụ lên môi trường số, Chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số do Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai tạo dấu ấn rõ nét trong chuyển đổi số ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Thuế thành phố Huế ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: V.BỐN)

Huế vận động mua hàng lấy hóa đơn, tăng cường chống thất thu ngân sách

Thành phố Huế vừa phát động cuộc vận động “Mua hàng lấy hóa đơn - Quyền lợi của mình, trách nhiệm với cộng đồng”, gắn với tăng cường quản lý thuế, chống thất thu ngân sách và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đồng thời ký kết Quy chế phối hợp giữa Mặt trận và cơ quan Thuế giai đoạn 2026-2030 nhằm đưa chủ trương vào thực tiễn.

"Hiến kế" sẽ là không gian tương tác, giúp tất cả các ý kiến đóng góp hay, mang tính xây dựng của người dân được chính quyền trân trọng tiếp nhận. (Ảnh: Ng. Hiếu)

Lắng nghe dân, đồng hành cùng doanh nghiệp, mở lối thu hút đầu tư

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Doanh nhân Việt Nam, thành phố Huế đưa vào vận hành ba nền tảng số trên Hue-S, mở thêm kênh tiếp nhận hiến kế, giải quyết kiến nghị doanh nghiệp và công khai thông tin dự án đầu tư, hướng đến chính quyền kiến tạo, phục vụ, minh bạch và hiệu quả.