Biểu dương điển hình cựu chiến binh trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã phát triển khá sâu rộng, phát huy được năng lực sáng tạo, khơi dậy được sức mạnh, tiềm lực to lớn của từng tổ chức hội cựu chiến binh ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động, phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm...
Biểu dương điển hình cựu chiến binh trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2019-2024.
Biểu dương điển hình cựu chiến binh trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2019-2024.

Chiều 27/8, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến hội viên cựu chiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2019-2024.

Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Trung ương; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh: Trong những năm qua, lực lượng Công an các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội cựu chiến binh tham mưu phục vụ các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên cựu chiến binh và mọi tầng lớp nhân dân tham gia Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu khai mạc.

Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu khai mạc.

Nhân rộng các mô hình thực hiện Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải tại cơ sở, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư, tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy kinh tế-xã hội ở từng địa phương ngày càng phát triển, được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương ghi nhận.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị, Hội Cựu chiến binh Việt Nam ở các cấp, nhất là ở cơ sở, bằng uy tín, kinh nghiệm, tâm huyết của mình đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đề cao cảnh giác, phòng, chống có hiệu quả âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, nhất là những vấn đề nhạy cảm về lợi dụng dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền.

Đồng chí đề nghị các cơ quan tiếp tục phát huy thành tích, ưu điểm, chủ động, tích cực khắc phục hạn chế, đề ra giải pháp thiết thực, phù hợp với từng tổ chức hội ở địa phương, cơ sở; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an các cấp tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nắm vững tình hình ở cơ sở, tập hợp các tầng lớp nhân dân, dựa vào dân để xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Các cơ quan chủ động, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”, cùng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp đỡ cho các hộ gia đình nghèo trên cả nước…

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị, các tập thể, cá nhân được biểu dương cần tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, đạt những thành tích cao hơn nữa, xứng đáng là tấm gương sáng "Bộ đội Cụ Hồ" để toàn thể cán bộ, cựu chiến binh và nhân dân cả nước noi theo; đóng góp thêm nhiều thành tích hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Tại hội nghị, tham luận của các điển hình đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tham gia Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Dịp này, Bộ Công an và Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao bằng khen tặng 64 tập thể, 95 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2019-2024.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.