Vượt qua thách thức để chuyển đổi xanh hiệu quả

Những năm qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực để cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển bền vững. Tuy nhiên, để chuyển đổi xanh thật sự hiệu quả, vẫn cần những giải pháp hữu hiệu để vượt qua các thách thức trong thực tiễn triển khai.

Các phương tiện giao thông điện ngày càng góp phần thay đổi diện mạo giao thông đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường (Ảnh: MỸ HÀ)
Các phương tiện giao thông điện ngày càng góp phần thay đổi diện mạo giao thông đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường (Ảnh: MỸ HÀ)

Chuyển đổi xanh tạo ra nền kinh tế-xã hội phát triển mà không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, đồng thời tăng cường khả năng phục hồi của hệ sinh thái và giảm thiểu các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường.

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 của nước ta nhấn mạnh việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hóa các ngành kinh tế, áp dụng kinh tế tuần hoàn thông qua khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và năng lượng dựa trên nền tảng khoa học-công nghệ, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số; phát triển kết cấu hạ tầng bền vững để nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát huy lợi thế cạnh tranh và giảm tối đa tác động tiêu cực đến môi trường. Phần lớn các ngành, lĩnh vực trong quá trình phát triển đều đặt mục tiêu đẩy nhanh chuyển đổi xanh, nhất là các lĩnh vực như nông nghiệp, năng lượng tái tạo, sản xuất, dịch vụ…

Trên thực tế, quá trình chuyển đổi xanh của nước ta hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức; trong đó, thách thức lớn nhất là thiếu nguồn lực tài chính. Tiến sĩ Hà Thị Hồng Vân, Viện Kinh tế Việt Nam và thế giới (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho biết, theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam cần nguồn lực khoảng 368 tỷ USD cho cả giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2040, tương đương 20 tỷ USD mỗi năm để đạt mục tiêu về tăng trưởng xanh, chuyển đổi xanh.

Bên cạnh đó, hạ tầng của nước ta cũng chưa đáp ứng được yêu cầu của quá trình chuyển đổi xanh khi nhiều khu vực còn thiếu hệ thống thu gom và xử lý rác thải hiện đại; hệ thống giao thông công cộng còn hạn chế và chưa đồng bộ; công nghệ sản xuất năng lượng tái tạo chưa phát triển mạnh; ý thức của nhiều người dân về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường, chuyển đổi xanh chưa đầy đủ.

Giáo sư, Tiến sĩ Trương Quang Học, Viện Tài nguyên và môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, trong quá trình chuyển đổi xanh, các vấn đề an ninh phi truyền thống mới nổi liên quan đến bảo tồn thiên nhiên và môi trường đang là những rào cản không nhỏ. Việt Nam xếp thứ 36 trong 177 quốc gia có mức độ ô nhiễm cao nhất trên toàn cầu; theo thống kê của IQAir, nồng độ bụi mịn PM2.5 tại Việt Nam vượt quá 4,9 lần so với mức độ không khí bảo đảm; trong khi đó, rác thải nhựa đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh tế-xã hội tại các vùng biển, vùng bờ biển…

Nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Thanh Hà, Trường cao đẳng Đà Lạt chỉ ra khó khăn khi nước ta chưa xây dựng được hệ thống chỉ số thống nhất để đo lường mức độ “xanh” trong tăng trưởng, cả ở cấp quốc gia lẫn cấp ngành. Việc thu thập số liệu môi trường còn phân tán, thiếu cập nhật và công khai; nhiều báo cáo đánh giá thực thi chính sách còn nặng về hình thức, thiếu tính phản biện độc lập.

Đáng chú ý, các ngành kinh tế chủ lực của Việt Nam hiện nay vẫn chủ yếu là những ngành có hệ số phát thải cao, như sản xuất xi-măng, thép, nhiệt điện than, dệt may… Điều này dẫn đến khó khăn trong xác định chính xác đâu là chính sách hiệu quả, đâu là điểm nghẽn cần điều chỉnh cho tăng trưởng xanh.

Vì vậy, để chuyển đổi xanh hiệu quả, Tiến sĩ Hà Thị Hồng Vân cho rằng, Chính phủ cần rà soát, xây dựng các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật về chuyển đổi xanh đối với từng ngành, lĩnh vực; đồng thời, xây dựng đầy đủ các quy định pháp luật để bảo đảm việc hỗ trợ, khuyến khích áp dụng cũng như thực thi, kiểm soát, giám sát việc tuân thủ các tiêu chí, tiêu chuẩn. Theo GS, TS Trương Quang Học, Việt Nam đã ban hành hàng loạt văn bản quy định pháp luật để phát triển bền vững đất nước, ứng phó thiên tai, bảo vệ môi trường theo hướng tăng trưởng xanh với nguyên tắc không đánh đổi môi trường, văn hóa, văn minh xã hội để lấy kinh tế.

Tuy nhiên, vẫn cần đổi mới tư duy, tăng cường thể chế, chính sách về phát triển xanh, bảo vệ môi trường sinh thái đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. Cần xây dựng và triển khai các mô hình sinh thái xanh, lối sống xanh theo tư duy sinh thái, đạo đức sinh thái và tiếp cận sinh thái. Phục hồi và duy trì chất lượng môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế; nâng cao nhận thức và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển xanh, gắn với đẩy mạnh khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế về chuyển đổi xanh…

Chuyển đổi xanh không thể thành công nếu thiếu vai trò của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Vì vậy, cần phát triển hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp xanh với ba trụ cột: Vườn ươm doanh nghiệp chuyên ngành, quỹ đầu tư mạo hiểm xanh và mạng lưới cố vấn-huấn luyện chuyên sâu về công nghệ môi trường. Bên cạnh đó, có chính sách đặt hàng công nghệ từ khu vực công, giúp các doanh nghiệp xanh có cơ hội thử nghiệm và mở rộng thị trường ngay tại Việt Nam trước khi vươn ra quốc tế.

Việc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh là cần thiết để giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Đó là quá trình dài và phức tạp, đòi hỏi sự nỗ lực, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư để đạt được mục tiêu chuyển đổi xanh và phát triển bền vững trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Vận hành Trung tâm sơ tán thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu

Trung tâm sơ tán thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu lấy trẻ em làm trung tâm đang được tập trung nghiên cứu và xây dựng. Mô hình hướng tới việc kết hợp giữa an toàn công trình, cung cấp dịch vụ thiết yếu, bảo vệ trẻ em, tăng cường sự tham gia của cộng đồng và ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, vận hành.

Thanh niên lực lượng vũ trang tham gia dọn vệ sinh, khơi thông dòng chảy rạch Nhà Nuôi. (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh chung tay xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường

Sáng 20/9, tại phường Thới An, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố và phường Thới An tổ chức Lễ ra quân ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Ngày Chủ Nhật xanh” lần thứ 168 năm 2026 và hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026.

Tác động do El Nino gây ra ảnh hưởng không nhỏ lên hoạt động sản xuất nông nghiệp, gây ra nguy cơ về an ninh lương thực. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

El Nino làm gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan

Nhà chức trách Nam Phi kêu gọi người dân đặc biệt lưu ý đến các cảnh báo thời tiết chính thức và khẩn trương có biện pháp dự phòng, trong bối cảnh hiện tượng khí hậu El Nino đang làm gia tăng nguy cơ nắng nóng cực đoan, thiếu hụt nguồn nước, mất mùa và cháy rừng trên diện rộng.

Hồ Sông Chò 1 nằm trên địa bàn các xã Trung Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh và Nam Ninh Hòa, có dung tích 110 triệu m3 (lớn thứ hai toàn tỉnh Khánh Hòa), phát huy hiệu quả vai trò giữ nước cho sản xuất, đời sống, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa chủ động giữ an toàn hồ đập mùa mưa lũ

Mùa mưa lũ năm 2026 đang đến gần. Khi những trận mưa lớn có thể làm mực nước hồ dâng nhanh, gia tăng áp lực lên công trình và vùng hạ du, Khánh Hòa đang chủ động rà soát, gia cố hồ đập, hoàn thiện phương án vận hành, với mục tiêu kiểm soát rủi ro từ sớm, bảo vệ an toàn công trình và tính mạng, tài sản người dân.

Lực lượng bộ đội hỗ trợ đắp đê bao ngăn nước khu dân cư ven sông Bùi. (Ảnh: TTXVN)

Cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa; mưa lớn từ Nghệ An đến thành phố Huế

Hiện nay, lũ ở hạ lưu sông Hoàng Long, sông Đáy (Ninh Bình), sông Bưởi (Thanh Hóa) xuống chậm và ở trên mức báo động 3, lũ hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa) đang biến đổi chậm và ở trên mức báo động 1. Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng dự báo, ngày và đêm nay (19/9) từ Nghệ An đến thành phố Huế sẽ có mưa lớn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam phát biểu khai mạc. (Ảnh: TTXVN)

Chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ đa dạng sinh học biển

Ngày 18/9, Đối thoại Biển lần thứ 15 với chủ đề “Từ thỏa thuận đến hành động: Triển khai Hiệp định BBNJ vì quản trị biển công bằng, hiệu quả” do Học viện Ngoại giao cùng Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông, Quỹ Konrad-Adenauer-Stiftung và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đồng tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.