Vượt hơn 2.000km bóc gỡ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Công an Lai Châu đã vượt hơn 2.000km triệt phá Chuyên án 0525L về lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, quy mô xuyên quốc gia. Quá trình phá án đã bắt giữ hơn 60 đối tượng, có 54 người bị bắt giữ khi đang hoạt động phạm tội tại khu vực đồi Bokor, thuộc quần thể Công viên sinh thái Bokor, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia.

Các đối tượng được di lý về Lai Châu để phục vụ công tác điều tra.
Các đối tượng được di lý về Lai Châu để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 16/10/2025, dưới sự chỉ đạo của Ban Chuyên án; sự hỗ trợ tích cực từ Bộ Công an, Ban Chuyên án đã bắt giữ, khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với 4 bị can gồm: Nguyễn Thanh Lộc, sinh năm 2002; Trương Văn Cần, sinh năm 2001, cả hai đều ở ấp Thống Nhất, xã Hiệp Hưng, thành phố Cần Thơ; Giàng Thị Rủ, sinh năm 2001, thôn Cán Cấu 1, xã Cao Sơn, Lào Cai và Trang Thanh Bình sinh năm 2000, ngụ số 28/12 Trần Xuân Soạn, khu 66, phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Việc bắt giữ các đối tượng này có ý nghĩa quan trọng trong thu thập, chuyển hóa tài liệu, chứng cứ, phục vụ mở rộng chuyên án.

Theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, từ khi khởi tố vụ án ngày 4/6/2025 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt tổng cộng hơn 60 đối tượng hoạt động theo thủ đoạn giả danh shipper, công an, quân đội; lừa đảo tình cảm, chiếm đoạt tiền của hơn 8.000 bị hại trên toàn quốc, ước tính số tiền chiếm đoạt khoảng hơn 300 tỷ đồng.

Qua phân loại, có 1 đối tượng là chủ nhóm; 9 đối tượng giữ vai trò trưởng nhóm, quản lý hậu đài; 51 đối tượng giữ vai trò thực hành trong nhóm. Hầu hết đối tượng bị bắt có tuổi đời trẻ, sinh từ 2009 đến 1983; phần lớn không có việc làm ổn định, hoàn cảnh gia đình khó khăn; có 8 đối tượng có dấu hiệu là nạn nhân của mua bán người.

img-2438-2186.jpg
Các đối tượng trả lời cung tại cơ quan điều tra.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Đại diện Bộ Công an tại Campuchia và các lực lượng chức năng nước bạn đã bắt giữ 54 đối tượng là người Việt Nam khi chúng đang hoạt động ở khu vực đồi Bokor, phường Tuek Chhou, thành phố Bokor, tỉnh Kampot, Campuchia.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu được xác định là Sùng Thị Mải (tên thường gọi Vi), sinh năm 1999, thôn Mon Đào, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Theo lời khai, ban đầu Mải sang Campuchia với ý định làm ăn bình thường, sau đó qua mối quan hệ, hình thành việc tuyển người và lập nhóm hoạt động.

Còn đối tượng Sùng Thị Dở (xã Bảo Thắng, Lào Cai) khai do nhẹ dạ, cả tin, bị dụ đi làm với lời hứa việc nhẹ, lương cao. “Sang rồi không phải như lời hứa, rất vất vả và áp lực, nếu muốn bỏ cũng không được. Giờ được đưa về Việt Nam, em thấy có lỗi, mong được khoan hồng để làm lại cuộc đời", Dở trình bày.

Ban Chuyên án đã huy động 150 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các đơn vị trong và ngoài nước để hoàn tất thủ tục đưa các đối tượng về Công an tỉnh Lai Châu phục vụ điều tra, xác minh.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu, cho biết: "Ngay sau khi Hà Nội mở ký Công ước về chống tội phạm, Công an Lai Châu đã chủ động phối hợp, được nước bạn giúp đỡ, áp dụng đầy đủ biện pháp nghiệp vụ theo quy định pháp luật; tăng cường nắm bắt, trao đổi thông tin và đề nghị phối hợp bắt giữ".

1-2806.jpg
Các đối tượng trong vụ án đã lừa được số tiền hơn 300 tỷ đồng của hơn 8.000 nạn nhân trong cả nước.

Hành trình từ Lai Châu đến Kampot, Campuchia hơn 2.000km gặp nhiều khó khăn do đường đi xa, việc phối hợp nhiều địa phương là cần thiết; đồng thời, vấn đề bất đồng ngôn ngữ và dẫn giải nhiều đối tượng đòi hỏi lực lượng áp giải lớn. Khi trở về đến Công an Lai Châu, đơn vị phải huy động tối đa cán bộ để sàng lọc, vì không loại trừ có đối tượng từng phạm tội, trốn nã.

Bên cạnh đó, dòng tiền thu được từ hoạt động lừa đảo diễn ra trên môi trường điện tử, qua nhiều giao dịch và các app khác nhau nên chứng minh nguồn tiền phục vụ điều tra mất nhiều thời gian.

Việc triệt phá chuyên án là chiến công, thể hiện quyết tâm trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, đồng thời là lời cảnh tỉnh để người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo, đặc biệt trên không gian mạng. Chuyên án tiếp tục được Công an tỉnh Lai Châu phối hợp các cơ quan tố tụng điều tra, rà soát, đánh giá và từng bước củng cố, hoàn chỉnh hồ sơ.

z7207502110040-ebb3593795220ce0b75381280cb04dbf-1043.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lai Châu tặng bằng khen và thưởng nóng cho các thành viên Ban chuyên án.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân khẳng định: "Công an Lai Châu làm rõ đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng của hơn 8.000 bị hại trên không gian mạng là một chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện trí tuệ và năng lực đấu tranh với tội phạm công nghệ cao của lực lượng. Thành công của chuyên án không chỉ là niềm tự hào của lực lượng công an, mà còn minh chứng cho tinh thần 'vì nhân dân phục vụ', vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân".

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục phát huy tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao và lừa đảo qua mạng; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Đồng thời cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ trong nghiệp vụ công an; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận diện thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao cảnh giác và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng On, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tuyên truyền cho người dân bản Lao Khô nhận biết về những thủ đoạn, cách thức lừa đảo trên không gian mạng.

Cảnh báo mạo danh cán bộ biên phòng lừa đảo khu vực biên giới Sơn La

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn các xã Yên Sơn, Lóng Phiêng, Mường Lạn, Cò Nòi của tỉnh Sơn La liên tiếp nhận được các cuộc gọi từ những đối tượng tự xưng là cán bộ phụ trách hậu cần-kỹ thuật của các đồn biên phòng để đặt mua hàng hóa, thuê dịch vụ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhân viên công trình cấp nước sinh hoạt xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang vận hành máy bơm cấp nước cho nhân dân trên địa bàn xã.

Tăng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch

Thời gian qua, cùng với việc đầu tư, xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn cả nước, hàng triệu hộ dân vùng nông thôn được tiếp cận nguồn nước sạch. Tuy nhiên, để tăng tỷ lệ này, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân cần có giải pháp đồng bộ.

Hợp tác xã dệt thổ cẩm Tân Bắc, xuất khẩu 1.000 sản phẩm dệt thổ cẩm truyền thống sang Hàn Quốc trong năm 2025.

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, cơ quan làm công tác dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã góp phần quan trọng đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Nhiều chương trình thiết thực đã làm đổi thay diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cán bộ phường Mường Thanh hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên cây ki-ốt tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường.

Chuyển đổi số trên cả ba trụ cột

Triển khai thực hiện nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Điện Biên đã quyết liệt chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.

Chị Bùi Thị Mai cùng các thành viên hợp tác xã thu hoạch chè sạch canh tác theo phương pháp hữu cơ (Ảnh HƯƠNG DỊU)

Nông nghiệp sạch ở Thái Nguyên

Sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên thời gian qua đã có những thay đổi lớn trong tư duy của nông hộ. Từ chỗ chỉ chú trọng số lượng, các hộ đã hình thành và kiên trì theo đuổi sản xuất hữu cơ, sản xuất sạch tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, củng cố uy tín, giúp tăng thu nhập bền vững.

Vải thiều sớm xã Phúc Hòa, bước vào thu hoạch.

“Kích hoạt” tiêu thụ vải thiều Bắc Ninh

Năm 2026, sản lượng vải thiều tỉnh Bắc Ninh giảm so với kế hoạch do ảnh hưởng thời tiết, nhưng địa phương đã, đang quyết liệt “kích hoạt” nhiều giải pháp để tiêu thụ, từ nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường đến phát triển chế biến sâu và du lịch trải nghiệm...

Chị Nguyễn Thị Hồng Liễu, Giám đốc HTX Dược liệu Sơn Ý trồng hàng chục héc-ta cây dược liệu khôi nhung tía dưới tán rừng.

Mở hướng cho dược liệu Tuyên Quang

Trên những triền đồi ở các xã vùng cao, chị Nguyễn Thị Hồng Liễu, xã Vị Xuyên (Tuyên Quang) cùng người dân xây dựng chuỗi liên kết sản xuất cây dược liệu theo phương pháp hữu cơ, mở hướng thoát nghèo cho người dân vùng cao.

Chương trình cà-phê doanh nhân được tổ chức hằng tuần giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

“Luồng xanh” tạo động lực tăng trưởng hai con số

Cải cách thủ tục hành chính trở thành điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư. Vì vậy, cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính đang được triển khai quyết liệt hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số ở Phú Thọ.

Giai đoạn 1 dự án Đồng Đăng- Trà Lĩnh có hai hầm xuyên núi là Đông Khê (500m) và Thất Khê (200m).

Trên công trường đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

Giữa trùng điệp núi đá vùng đông bắc, đại công trường dự án đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh đang ngày đêm “3 ca, 4 kíp” thi công rộn vang tiếng máy, từng nhịp cầu, mét hầm để sớm đưa tuyến giao thông chiến lược nối Lạng Sơn với Cao Bằng vào khai thác.

Mỗi năm xã Mường Hum cung cấp ra thị trường từ 80-100 tấn cá thương phẩm, mang lại thu nhập hàng chục tỷ đồng cho người dân.

Nuôi cá nước lạnh ở Mường Hum

Tận dụng lợi thế khí hậu mát mẻ quanh năm và nguồn nước dồi dào, thời gian qua, người dân xã vùng cao Mường Hum (Lào Cai) đã đẩy mạnh nghề nuôi cá nước lạnh theo hướng hàng hóa, tạo nguồn thu nhập ổn định và từng bước nâng cao đời sống.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên tổ chức (ngày 11/5), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho đại diện Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo.

Đầu tư xây dựng nhà máy điện mặt trời tại Điện Biên

Theo biên bản ghi nhớ hợp tác với tỉnh Điện Biên, Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo - thành viên hệ sinh thái xanh của Tập đoàn Vingroup sẽ triển khai dự án Nhà máy điện mặt trời Điện Biên 1 nhằm bổ sung nguồn điện sạch, ổn định cho hệ thống điện khu vực Tây Bắc, góp phần giảm áp lực cho lưới điện quốc gia.