Vững niềm tin vào thành công của Đại hội

Kỳ vọng, tin tưởng vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIV là suy nghĩ chung của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân chung quanh những ngày diễn ra Đại hội.

Cán bộ, chiến sĩ Trường Sa chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. (Ảnh: Thế Đại)
Cán bộ, chiến sĩ Trường Sa chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. (Ảnh: Thế Đại)

Đại hội diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và toàn Quân chủng Hải quân; là mốc son khẳng định bản lĩnh chính trị, trí tuệ của Hải quân nhân dân Việt Nam qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành.

Là Đại hội được Quân ủy Trung ương chọn làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn quân, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030 thể hiện ý chí, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Quân chủng Hải quân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là định hướng để Đảng bộ Quân chủng Hải quân tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Hướng về Đại hội, với tình cảm, niềm tin sâu sắc, những ngày này, cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng Hải quân mang trong mình khát vọng cống hiến đang nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quân dân trên quần đảo Trường Sa

Từ nơi tuyến đầu của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa mong muốn gửi tới Đại hội những tình cảm sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIV là sự kiện rất quan trọng mang tầm vóc lớn lao và ý nghĩa sâu sắc trong đời sống chính trị của toàn Quân chủng.

z6829417289548-a8e42a0a77cc75f0729aead82b2231d0.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Trường Sa chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. (Ảnh: Thế Đại)

Hướng về đại hội, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa luôn quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất và xử trí chính xác các tình huống, không để Tổ quốc bị bất ngờ trên hướng biển; luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, ra sức thi đua lập nhiều thành tích cao nhất chào mừng Đại hội.

Thành công của Đại hội sẽ là nguồn lực to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó; quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn DK1

Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 rất tự hào về những kết quả mà Đảng bộ Quân chủng Hải quân đã lãnh đạo trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, luôn tin tưởng vào phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra.

Dù đang công tác trên vùng biển thềm lục địa phía nam và bãi cạn Cà Mau nhưng cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1 đều hướng về Đại hội bằng tất cả tình cảm, niềm tin sâu sắc và trách nhiệm to lớn.

z6829391924011-45aa1eecab611f2e0d6ce4dcb6e7bfca.jpg
Tăng cường quan sát phát hiện mục tiêu trên không. (Ảnh: Thế Đại)
z6829434243714-0f2a02cd8f35f0bc3507a37b9c76b364.jpg
Nhà giàn DK1, biểu tượng chủ quyền của Tổ quốc trên vùng biển Tây Nam. (Ảnh: Thế Đại)

Mỗi cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1 xin hứa, dù trong điều kiện hoàn cảnh nào cũng luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được phân công; làm điểm tựa cho bà con ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Các tàu trực, chốt trên các vùng biển, đảo

Cùng với các lực lượng khác, những cán bộ, chiến sĩ các tàu đang thực hiện nhiệm vụ trực, chốt trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc rất vui mừng, phấn khởi hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, kiên định, phát triển”, cán bộ, chiến sĩ các tàu đang thực hiện nhiệm vụ trực, chốt trên các vùng biển, đảo tin tưởng, Đại hội sẽ thành công tốt đẹp; mở ra một giai đoạn mới trong quá trình xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

z6829400064616-e19d632414f60a6e73f46ea156d16cb2.jpg
Các tàu trực, chốt trên các vùng biển, đảo luôn chắc tay súng, vững tay lái bảo vệ chủ quyền biển, đảo thân yêu. (Ảnh: Thế Đại)

Từ các vùng biển, đảo, cán bộ, chiến sĩ tại các tàu trực, chốt xin hứa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, làm sáng đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới.

Các đài, trạm radar đóng quân trên các tuyến đảo của Tổ quốc

Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được giao, với tinh thần hướng về Đại hội cán bộ, chiến sĩ các đài, trạm radar đang thực hiện nhiệm vụ trên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc đã luôn quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu; đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, kiên cường bám trụ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Có thể thấy, trên mọi vùng biển, đảo của Tổ quốc, dù ở quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 hay các tàu trực, chốt trên các vùng biển, đảo; các đài, trạm radar đóng quân trên các tuyến đảo của Tổ quốc, những người lính Hải quân đều hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030 với tinh thần quyết tâm và niềm tin son sắt vào thành công của Đại hội.

z6829404307882-1d6fd70ecea034867f62dca4dda3ba5a.jpg
Cán bộ, chiến sĩ các đài, trạm ra đa luôn nêu cao cảnh giác không để Tổ quốc bị bất ngờ từ hướng biển. (Ảnh: Thế Đại)

Với sự tham gia của hơn 300 đại biểu ưu tú, đại diện cho 2,4 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân chủng Hải quân, Đại hội thành công sẽ là cơ sở để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân chủng Hải quân; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Phát huy vai trò của Quốc hội trong kiến tạo thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển

Chiều 9/10, chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; đề cập nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung cao nhất cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Chiều 9/10, tại tỉnh Hưng Yên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ khởi công Dự án Nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ khởi công.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: ĐẶNG HIẾU)

Đồng chí Lê Đức Thọ - Nhà lãnh đạo trung kiên, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam

Tham gia hoạt động yêu nước khi mới 15 tuổi, đồng chí Lê Đức Thọ đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tấm gương sáng ngời của đồng chí sẽ là động lực mạnh mẽ cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện trong quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Lời hứa chưa bao giờ khép lại

Lời hứa chưa bao giờ khép lại

Loạt bài “Lời hứa chưa bao giờ khép lại” lần theo hành trình ấy - từ những cuộc chờ đợi kéo dài gần sáu thập kỷ đến cuộc tìm kiếm dưới lòng đất, những nỗ lực xác định danh tính và trách nhiệm đưa những người đã hy sinh trở về với quê hương. Bởi khi còn những người chưa trở về, lời hứa ấy vẫn chưa thể khép lại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đến dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc lãnh tụ vĩ đại hai nước. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith dâng hoa tri ân các bậc lãnh tụ tiền bối Việt Nam và Lào

Sáng 9/10, tại Thủ đô Vientiane, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đến dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc lãnh tụ tiền bối vĩ đại của hai nước trong Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam.

Lực lượng chức năng Vương quốc Campuchia đón Đội K70, K71, K72, K73 đi tìm mộ liệt sĩ tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: TTXVN)

Trách nhiệm thiêng liêng của những người đang sống

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và bản chất nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này được triển khai công khai, minh bạch, mang lại những kết quả thiết thực.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào là mối quan hệ thủy chung, son sắt, không gì có thể lay chuyển

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước và đồng chí Boviengkham Vongdara, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam.

Hà Nội đang phát triển ngày càng hiện đại, năng động. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Hà Nội tăng tốc trước vận hội mới

Với phương châm “đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, Thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.