Vững bản sắc, giàu khát vọng để dựng xây đất nước hùng cường

Trong bối cảnh đất nước và thế giới đứng trước nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 đã đạt nhiều thành tựu đáng mừng, là dấu ấn nổi bật góp phần khẳng định vai trò, sứ mệnh tiên phong, kế thừa, phát triển sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong thời kỳ mới.
Sinh viên, cán bộ Hội tiêu biểu và cán bộ, chiến sĩ, người dân thị trấn Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) trong hành trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2023. (Ảnh NAM TRẦN)
Sinh viên, cán bộ Hội tiêu biểu và cán bộ, chiến sĩ, người dân thị trấn Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) trong hành trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2023. (Ảnh NAM TRẦN)

Theo thống kê từ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, hiện cả nước có khoảng hơn 2,1 triệu sinh viên. Lớp sinh viên hiện nay trưởng thành trong điều kiện đất nước phát triển và hội nhập sâu rộng, được thụ hưởng nhiều thành tựu như chương trình giáo dục phổ thông mới, được trang bị kiến thức, kỹ năng, ngoại ngữ cùng sự chăm lo từ gia đình, nhà trường, xã hội…

Nắm bắt đặc điểm trên, 5 năm qua, các cấp Hội Sinh viên Việt Nam đã không ngừng đổi mới tư duy, nhạy bén, sáng tạo để sinh viên phát huy mạnh mẽ bản sắc, ấp ủ khát vọng, góp phần kiến tạo tương lai, dựng xây đất nước hùng cường.

Năm học 2022-2023, hàng triệu học sinh, sinh viên cả nước trở lại học tập trực tiếp sau thời gian dài ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Đầu năm 2023, nhằm tuyên truyền một cách hiện đại, trẻ trung về truyền thống 73 năm của học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, đồng thời tạo sân chơi, môi trường để các bạn trẻ có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ, phát huy thế mạnh bản thân, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức Ngày hội Học sinh, Sinh viên toàn quốc (Connect Fest) năm 2023.

Ngày hội là không gian kết nối mở linh hoạt với hàng loạt trải nghiệm thực tế, chia thành 5 khu vực ứng với các tiêu chí của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Hàng nghìn bạn trẻ đã được thỏa sức thể hiện kỹ năng qua các khu vực: “Đạo đức tốt” - giới thiệu nét văn hóa các dân tộc, chụp hình với trang phục truyền thống, sử dụng nhạc cụ dân tộc; “Học tập tốt” - trưng bày sách, trò chuyện về văn hóa đọc, hướng nghiệp; “Tình nguyện tốt” - gói bánh chưng tình nguyện, kết nối hỗ trợ học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn; “Thể lực tốt” - các trò chơi thể thao vận động; “Hội nhập tốt” - giao lưu giữa các câu lạc bộ sở thích của sinh viên cũng như giữa sinh viên Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Cũng từ những thách thức do đại dịch Covid-19, trong tháng 9/2021, Hội Sinh viên Trường đại học Thủ đô Hà Nội đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thành công dự án cộng đồng “Học cùng chiến binh nhí”.

Dựa trên tinh thần “hậu phương tiếp sức tiền tuyến”, dự án triển khai các đội hình gia sư tình nguyện hỗ trợ học tập cho con em đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu.

Thời điểm đó, chị Vũ Thị Hải là điều dưỡng ở tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, phần lớn thời gian không thể về nhà. Những lần “gặp mặt” của chị với cô con gái Nguyễn Phương Mai thực tế chỉ là vài phút gọi video call ngắn ngủi giữa các ca trực căng thẳng.

Nhiệm vụ khó khăn, đầy thách thức mỗi ngày chỉ khiến chị rất lo về việc học của con. Biết đến dự án “Học cùng chiến binh nhí” qua các kênh truyền thông của Hội Sinh viên thành phố Hà Nội, chị Hải đăng ký và nhanh chóng được hỗ trợ.

Dự án đã phân công Hà Thị Tố Uyên, sinh viên Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) làm gia sư tình nguyện kèm tiếng Anh của bé Phương Mai.

Sau buổi học trực tuyến đầu tiên còn bỡ ngỡ, hai “cô trò” nhanh chóng trở nên thân thiết bởi có chung ước mơ trở thành giáo viên ngoại ngữ. Chỉ sau thời gian ngắn, khả năng phát âm, kỹ năng giao tiếp cùng điểm số môn tiếng Anh của Phương Mai đã cải thiện rõ rệt. Đến nay, Tố Uyên và Phương Mai vẫn giữ liên lạc, coi nhau như người thân trong gia đình.

Thống kê từ Hội Sinh viên thành phố Hà Nội cho biết, sau khoảng 2 tháng triển khai, dự án “Học cùng chiến binh nhí” đã kết nối 1.300 lớp học “một kèm một”, mỗi lớp kéo dài 16 buổi.

Trong đó, số lượng “chiến binh nhí” ở các cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông lần lượt là 650, 500 và 150. Dự án thu hút hơn 1.000 sinh viên tình nguyện từ 60 trường đại học, cao đẳng trên cả nước và 30 giáo viên, chuyên viên từ các đơn vị liên quan.

Trong khi đó, với vai trò đơn vị có số lượng sinh viên lớn nhất cả nước, Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết kế nhiều giải pháp phát triển mạnh mẽ phong trào “Sinh viên 5 tốt”, nổi bật là mô hình Câu lạc bộ “Sinh viên 5 tốt”, lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2023.

Thực tiễn công tác Hội tại thành phố mang tên Bác thời gian qua cho thấy: có không ít Câu lạc bộ “Sinh viên 5 tốt” cấp trường vận hành hiệu quả nhưng thiếu vắng một hoạt động lớn mang tính hiệu triệu, tạo môi trường phù hợp để giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh đã khảo sát 60 đơn vị Hội trực thuộc và ghi nhận tình trạng nhiều đơn vị chưa coi Câu lạc bộ “Sinh viên 5 tốt” là phương thức hiệu quả.

Vì vậy, sau thời gian nỗ lực chuẩn bị, Liên hoan Câu lạc bộ “Sinh viên 5 tốt” lần thứ nhất đã diễn ra vào cuối tháng 5 vừa qua với sự tham gia của đại diện Hội Sinh viên, Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều chuyên gia, người có uy tín trong lĩnh vực điều hành hoạt động câu lạc bộ, gương “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu, chủ nhiệm các Câu lạc bộ “Sinh viên 5 tốt”...

Qua những hoạt động thiết thực tại liên hoan, Mạng lưới Câu lạc bộ “Sinh viên 5 tốt” các trường đại học, học viện, cao đẳng của Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức ra đời.

Theo Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thu Hà, thời gian tới đây, liên hoan dự kiến sẽ được duy trì tổ chức định kỳ theo hướng đạt 100% các trường đều có Câu lạc bộ “Sinh viên 5 tốt” và việc đăng cai liên hoan sẽ phân công theo cụm liên kết trường qua mỗi năm học.

Mạng lưới Câu lạc bộ “Sinh viên 5 tốt” sẽ trở thành nền tảng vững chắc để kết nối, phát huy và khẳng định giá trị danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, giúp các bạn trẻ tìm kiếm được những công việc, vị trí phù hợp hơn trong tương lai.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Trong lĩnh vực giáo dục, chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo định hướng lấy người học làm trung tâm là cơ hội để sinh viên được thụ hưởng môi trường học tập tốt hơn, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức.

Trong bối cảnh đó, với vai trò là bộ phận thanh niên ưu tú, nguồn nhân lực chất lượng cao, sinh viên cần có tư tưởng vững vàng về sứ mệnh kế tục, phát huy những thành quả cách mạng của Đảng và dân tộc.

Điều này đòi hỏi trong nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp Hội Sinh viên Việt Nam phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, có quyết tâm chính trị cao, hành động kịp thời; chủ động ứng phó nhanh nhạy với các tình huống, không ngừng sáng tạo để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đồng hành ngày càng hiệu quả với sinh viên trong thi đua học tập, sáng tạo, hội nhập, xây dựng khát vọng, phát triển thể lực, tinh thần, kỹ năng; chung tay cùng sinh viên phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Hôm nay, khai mạc Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI

Sáng nay (19/12), tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI chính thức khai mạc. Về dự Đại hội, có gần 700 đại biểu sinh viên ưu tú, đại diện gần 1,7 triệu hội viên và gần 2,1 triệu sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước.

Với khẩu hiệu “Sinh viên Việt Nam vững bản sắc - giàu khát vọng - kiến tạo tương lai - dựng xây đất nước”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023; xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023-2028.

Trước đó, chiều 18/12, các đại biểu họp phiên thứ nhất. Đại hội đã hiệp thương bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 đồng chí; Đoàn Thư ký đại hội gồm ba đồng chí; thông qua Chương trình, Quy chế đại hội; nghe Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X.

Cũng tại phiên làm việc, Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 103 đồng chí.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.