Vùng 4 Hải quân: Xứng danh đơn vị anh hùng

Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng biển đảo được phân công, đồng thời, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận; thực sự là “điểm tựa” vững chắc của bà con ngư dân trong hành trình vươn khơi, bám biển.

Biên đội tàu Vùng 4 huấn luyện trên biển. (Ảnh: Vùng 4 Hải quân)
Biên đội tàu Vùng 4 huấn luyện trên biển. (Ảnh: Vùng 4 Hải quân)

Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao

Vùng 4 Hải quân được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển rộng trên 360.000 km2, từ Cù Lao Xanh (Gia Lai) đến Mũi Ba Kiệm (Lâm Đồng), trong đó có các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Đây là vùng biển, đảo có vị trí chiến lược trọng yếu, đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh của đất nước.

Trước yêu cầu xây dựng Quân chủng Hải quân tiến thẳng lên hiện đại, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng đã bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; sát phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường, tổ chức, biên chế và vũ khí trang bị; làm chủ và khai thác hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

1.jpg
Huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật ở Lữ đoàn 162, Vùng 4. (Ảnh: Vùng 4 Hải quân)

Đặc biệt, trong năm 2025, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên; đoàn kết, chủ động, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mặt công tác, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Toàn Vùng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu và xử trí các tình huống trên biển đúng đối sách, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển và bảo đảm an toàn, an ninh Căn cứ Cam Ranh.

2.jpg
Biên đội tàu Vùng 4 huấn luyện trên biển. (Ảnh: Vùng 4 Hải quân)

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng 4 Hải quân đã hoàn thành 100% nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện; tham gia các cuộc diễn tập, thực binh, bắn đạn thật đạt mục đích, yêu cầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh A80, nhất là diễu binh lực lượng vũ trang trên biển; đồng thời, tham gia và thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng.

Theo đồng chí Thượng tá Bùi Xuân Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân, với ý thức trách nhiệm, thế hệ cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân hôm nay nguyện tiếp bước cha anh; trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; đoàn kết một lòng, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm xây dựng Vùng thực sự “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc; xứng đáng với danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã trao tặng.

Tích cực xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân” trên biển

Xác định bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân, trong đó Hải quân là lực lượng nòng cốt, những năm qua, song song với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã luôn làm tốt công tác dân vận với nhiều nội dung, hình thức phong phú.

Hằng năm, các cơ quan, đơn vị của Vùng 4 Hải quân đều cụ thể hóa công tác dân vận thành chương trình hành động gắn với đặc điểm từng địa bàn, từng lực lượng; thường xuyên phối hợp với các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về biển, tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho ngư dân. Các đoàn công tác của Vùng đã đến từng làn chài, cảng cá để thăm hỏi, tặng quà, động viên bà con ngư dân.

picture1.jpg
Đoàn công tác của Vùng 4 kết hợp tuyên truyền pháp luật và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân tại cảng cá Mỹ Tân, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Vùng 4 Hải quân)

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân trên các hướng luôn kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ trực chốt, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền với việc bảo vệ hoạt động khai thác hải sản hợp pháp, tính mạng và tài sản của ngư dân. Các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu ngư dân bị nạn; giúp bà con khắc phục sự cố, sửa chữa tàu thuyền; cung cấp nước ngọt, lương thực, nhiên liệu cho tàu cá gặp khó khăn trên biển để bà con yên tâm vươn khơi, bám biển dài ngày.

Từ năm 2019 đến nay, các đơn vị của Vùng 4 đã tổ chức hơn 200 buổi tuyên truyền biển, đảo cho khoảng 200.000 lượt người dân, tặng hàng nghìn lá cờ Tổ quốc, áo phao; cứu nạn hơn 300 tàu cá với hơn 1.500 ngư dân; sửa chữa, khắc phục hỏng hóc cho 156 tàu; cung cấp hơn 140 tấn lương thực và hơn 1.000 khối nước ngọt; khám, cấp thuốc cho hơn 8.000 lượt ngư dân gặp nạn trên biển.

Tính riêng trong năm 2025, các cơ quan, đơn vị của Vùng 4 Hải quân đã tổ chức 154 đợt tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; cấp cứu, điều trị 73 người dân bị bệnh, tai nạn trên biển. Trong đợt lũ tháng 11/2025, Vùng 4 huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, cùng hơn 100 xuồng, xe, phương tiện các loại, hỗ trợ, cứu giúp hơn 5.000 người dân và giúp tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ.

picture2.jpg
Quân y Vùng 4 khám sức khỏe, cấp thuốc cho ngư dân. (Ảnh: Vùng 4 Hải quân)

Bình quân hằng năm đã có hàng trăm trường hợp ngư dân bị bệnh nặng hoặc tai nạn nghiêm trọng đã được Quân y trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) cứu chữa kịp thời, giữ lại sự sống.

Anh Nguyễn Trung Tín, một ngư dân ở tỉnh Gia Lai xúc động chia sẻ: “Cuối tháng 9 vừa qua, tôi không may bị ngã chấn thương vùng mặt khi đang cùng tàu cá BĐ 92592 TS đánh bắt tại khu vực đảo Đá Tây A. Tôi đã được Tàu 641 (Vùng 4 Hải quân) đưa vào đảo Trường Sa chữa trị với các triệu chứng liệt tứ chi, khó thở, rối loạn cảm giác. Lực lượng Quân y của đảo đã tận tình điều trị chuyên sâu, giúp tôi ổn định sức khỏe. Sau đó, tàu của Vùng 4 đã đưa tôi về đất liền để tiếp tục điều trị. Tôi và gia đình biết ơn bộ đội Vùng 4 Hải quân rất nhiều”.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 sẽ tập trung lãnh đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy các cấp; duy trì các lực lượng cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển đảo được phân công; xây dựng Đảng bộ Vùng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, Vùng vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, đa dạng hóa nội dung, hình thức công tác dân vận; chú trọng làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân vươn khơi, bám biển. Qua đó, vừa củng cố “thế trận toàn dân trên biển”, tăng cường sức mạnh tổng hợp trong giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; vừa tô thắm truyền thống “Chiến đấu anh dũng, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, làm chủ vùng biển” của Vùng 4 Hải quân anh hùng.

Có thể bạn quan tâm

Một dự án nhà ở xã hội ở Bảo Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội

Việc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở của Quảng Trị vừa qua được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, thúc đẩy phát triển đô thị, tạo động lực cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước trình quốc thư; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/7/2026.

Hai người em trai liệt sĩ Lương Bá Nho trực tiếp tham gia lấy mẫu máu với niềm hy vọng mong manh sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Hơn 50 năm mòn mỏi tìm liệt sĩ, vỡ òa hạnh phúc khi ADN xác nhận danh tính

Từ một tấm ảnh đã úa màu và những ký ức ngày chia tay, gia đình liệt sĩ Lương Bá Nho chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm người thân. Sau hơn nửa thế kỷ, kết quả giám định ADN không chỉ giúp xác định đúng danh tính liệt sĩ mà còn khép lại hành trình tìm kiếm của nhiều gia đình từng chịu nỗi đau chiến tranh.

Trong khi chờ người thân, bé bị bỏ rơi tạm thời được gia đình người dân phát hiện sự việc ban đầu tại xã Vĩnh Lộc chăm sóc, nuôi dưỡng. (Ảnh: Châu Pha)

Cà Mau tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân

Chiều 6/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Trần Thành Hon cho biết, chính quyền xã vừa có thông báo đến toàn thể nhân dân, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé bị bỏ rơi đến liên hệ với Ủy ban nhân dân xã để đón cháu bé về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Học sinh chế tạo găng tay thông minh tặng mẹ

Hai em học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã chế tạo thành công găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Nghĩa Lộ (Lào Cai) được kiểm tra, vận hành nhằm khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

Phát triển điện mặt trời mái nhà ở miền núi Lào Cai

Từ một địa phương không được đánh giá cao về điều kiện bức xạ mặt trời, Lào Cai hiện đã có 542 khách hàng đầu tư điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 20 MWp. Kết quả này phản ánh xu hướng chuyển dịch năng lượng đang từng bước lan tỏa.

Nông dân trên cánh đồng cây nha đam. (Ảnh: PV)

Ban hành nhiều chính sách ưu đãi về khuyến nông

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 268/2026/NĐ-CP quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ, với nhiều chính sách ưu đãi trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng; xây dựng và nhân rộng mô hình...

Trong khi đợi cầu Bắng Chộc hoàn thành thì người dân bản Bắng Chộc phải đi qua suối, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. (Ảnh: LÊ LAN)

Những dự án chậm tiến độ

Gần một năm trước (ngày 3/8/2025), kiểm tra việc khắc phục hậu quả lũ quét tại Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tỉnh khẩn trương đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm ổn định dân cư trên địa bàn. Ngay sau đó, tỉnh Điện Biên đã ban hành Lệnh xây dựng các công trình khắc phục hậu quả thiên tai.