Vụ án đưa, nhận và môi giới hối lộ tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng cũ: Khởi tố bị can thứ 27

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao mới đây đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Tấn Hoàng (nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, nay là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng) về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Đây là bị can thứ 27 bị khởi tố liên quan đến vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ).

Vụ án này thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ngày 17/7/2025, Phạm Tấn Hoàng đã đến Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đầu thú về hành vi “Nhận hối lộ” số tiền 140 triệu đồng để xét xử phúc thẩm giúp bị cáo Trần Hoàng Đan, phạm tội “Giết người” được giảm 1,5 năm tù và tự nguyện nộp lại số tiền nhận hối lộ.

Ngoài nhận số tiền 140 triệu đồng nêu trên, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát tối cao xác định, Phạm Tấn Hoàng còn có hành vi nhận hối lộ để xét xử giám đốc thẩm có lợi cho đương sự trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng đặt cọc” xảy ra tại tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố bị can Phạm Việt Cường, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) về hành vi “Nhận hối lộ” cùng 25 bị can khác là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Chấp hành viên, Thư ký và Luật sư về các hành vi "Đưa hối lộ","Môi giới hối lộ" và "Nhận hối lộ".

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định, các bị can lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thẩm quyền được giao, đã cấu kết, móc nối với các đương sự và làm cầu nối trung gian cho các bị cáo, đương sự hoặc người quen để kết nối đến những người có thẩm quyền giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, thương mại… nhằm giúp cho các bị cáo, bị án hoặc đương sự trong các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại được xét xử hoặc quyết định hoặc thực hiện các hành vi khác theo hướng có lợi cho những người này.

Kết luận điều tra xác định bị can Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) đã thực hiện 3 hành vi nhận hối lộ với số tiền 770 triệu đồng.

Cụ thể: Phạm Việt Cường đã nhận 400 triệu đồng để chấp nhận đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm của bị can Nguyễn Thị Thu Hà đối với bản án dân sự phúc thẩm số 83/2002/DS-PT của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng (cũ) và Quyết định kháng nghị giám đốc số 13/QĐ-VKS-DS của Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ). Tuy nhiên, Quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tuyên xử không chấp nhận kháng nghị, giữ nguyên bản án phúc thẩm nên bị can Nguyễn Thị Thu Hà làm đơn tố cáo kèm theo các file ghi âm.

Cơ quan điều tra cũng xác định năm 2023, ông Phạm Việt Cường nhận 220 triệu đồng xét xử phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho 2 bị cáo Phạm Văn Dũng, Phạm Thành Chung (Bản án hình sự phúc thẩm số 337/2023/HS-PT ngày 25/8/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ).

Ngoài ra, ông Cường cũng nhận 150 triệu đồng của bị can Nguyễn Thị Minh Phương để giải quyết đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 01/2021/KDTM-PT của Công ty K-Homes tại Tòa án nhân dân cấp cao. Tuy nhiên, do không được việc nên ông Cường đã trả lại 150 triệu đồng.

Hiện cơ quan điều tra đã thu giữ của bị can Phạm Việt Cường (bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ) 3 điện thoại Vertu, gồm: 1 điện thoại di động nhãn hiệu Vertu mạ vàng Au750; 1 điện thoại di động nhãn hiệu Meta Vertu màu đen; 1 điện thoại di động nhãn hiệu Vertu S-078560 màu vàng đen và 1 điện thoại di động iPhone 15 Promax màu ghi xám cùng các tài liệu khác.

Thu giữ của bị can Nguyễn Thị Nga, cựu phó Phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng cũ (bị đề nghị truy tố tội “Môi giới hối lộ”), gồm: 1 túi màu trắng vạch đen và 2,9 tỷ đồng; 13 thẻ tiết kiệm có kỳ hạn của ngân hàng...

Thu giữ của bị can Nguyễn Huy Cẩn, cựu Phó chánh Tòa dân sự, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (bị đề nghị truy tố tội “Môi giới hối lộ”) gồm: Hơn 3 tỉ đồng và 43.004 USD, 1.281.000 Won… cùng các tài liệu khác.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp làm việc với đối tượng Lê Thành An. (Ảnh: DUY PHƯƠNG)

Đồng Tháp cảnh báo từ những vụ mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép

Mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ đe dọa đến sự an toàn của cộng đồng mà còn gây mất an ninh trật tự. Vì nhận thức hạn chế hoặc hám lợi, không ít đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn bất chấp hậu quả, để rồi phải trả giá đắt cho hành vi vi phạm của mình.

Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây mua bán thuốc pháo và tiền chất sản xuất thuốc pháo tại các tỉnh, thành phố trên cả nước do đối tượng Nguyễn Phú Đại cầm đầu.

Trấn áp tội phạm buôn lậu pháo nổ trái phép

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hoạt động mua bán pháo nổ trái phép đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trước thực trạng trên, lực lượng công an cả nước triển khai cao điểm tấn công trấn áp từ sớm, từ xa, quyết tâm bảo vệ an ninh trật tự xã hội, sự an toàn người dân khi Tết đến, xuân về.