Voọc đen má trắng tấn công người đi đường

Sau khi xuất hiện lần đầu tiên ở Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ (Bắc Kạn), cá thể voọc đen má trắng ngày càng xuống gần khu dân cư sinh sống. Sáng 14/7, cá thể voọc này đã cắn bị thương một người dân đi đường.
Ông Đinh Như Quý bị voọc cắn rách chân phải khâu 6 mũi.
Ông Đinh Như Quý bị voọc cắn rách chân phải khâu 6 mũi.

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ cho biết, khoảng 10 giờ 40 phút ngày 14/7, tại khu vực Vài Tò Tăm, thuộc thôn Nà Lẹng, xã Văn Lang, huyện Na Rì 1 cá thể voọc đen má trắng quý hiếm nhóm IB tấn công 1 người dân đi đường.

Người bị voọc cắn là ông Đinh Như Quý, sinh năm 1972, trú tại thôn Cốc Phia, xã Văn Lang khi ông Quý đang điều khiển xe máy trên đường giao thông qua khu vực trên.

Hậu quả khiến ông Quý bị thương ở chân. Ngay khi nhận được thông tin, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ phối hợp Ủy ban nhân dân xã Văn Lang đưa ông Quý đến Trạm y tế xã Văn Lang tiến hành sơ cứu khâu 6 mũi và tiêm phòng bệnh dại tại Trung tâm y tế huyện Na Rì.

Sau khi cắn bị thương ông Quý, cá thể voọc đã bỏ chạy lên rừng.

Video về hình ảnh cá thể voọc xuống đường giao thông trong những ngày qua do Khu bảo tồn cung cấp.

Hạt trưởng Kiểm lâm phụ trách Khu bảo tồn Lê Xuân Diệu cho biết, để bảo đảm an toàn cho người dân tại khu vực trên cũng như an toàn cho cá thể Voọc đen má trắng quý hiếm, đơn vị đã tổ chức lực lượng gồm Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, Trạm kiểm lâm Nà Dường, Công an xã Văn Lang, Ban chỉ huy Quân sự xã Văn Lang, Tổ bảo vệ rừng thôn Nà Lẹng tiến hành tuần tra, xua đuổi cá thể Voọc đen má trắng quay trở về môi trường sống tự nhiên sâu trong khu vực rừng đặc dụng của Khu bảo tồn.

Đồng thời, tuyên truyền đến người dân không thực hiện các hành vi trêu chọc cá thể Voọc để tránh xảy ra sự việc cá thể Voọc tấn công người dân.

Trong trường hợp sau khi áp dụng các biện pháp xua đuổi mà không hiệu quả, cá thể Voọc đe dọa tấn công trực tiếp đến tính mạng con người ở ngoài khu rừng đặc dụng thì Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ sẽ tham mưu phương án xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Báo Nhân Dân đã thông tin, ngày 11/7, lần đầu tiên Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ đã phát hiện và ghi lại được hình ảnh một cá thể voọc đen má trắng quý hiếm trong khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.