Vietnam Airlines đồng hành cùng các tổ chức thiện nguyện hỗ trợ trẻ em dị tật sọ mặt

Tại thành phố London (Vương quốc Anh) hãng hàng không Vietnam Airlines đã ký hợp tác với Tổ chức thiện nguyện Facing The World (FTW) và Liên minh thế giới về quản lý đường thở (The World Alliance of Airway Management - WAAM) trong lĩnh vực đào tạo y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc Vietnam Airlines và Bà Katrin Kandel - Tổng giám đốc Tổ chức Facing The World ký và trao đổi biên bản ghi nhớ hợp tác.
Ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc Vietnam Airlines và Bà Katrin Kandel - Tổng giám đốc Tổ chức Facing The World ký và trao đổi biên bản ghi nhớ hợp tác.

Lễ ký diễn ra ngày 5/5, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phan Thị Kim Oanh cùng Đặc phái viên Thương mại của Thủ tướng Vương quốc Anh,.

Facing the World là Tổ chức y tế thiện nguyện của Anh, kêu gọi đội ngũ bác sĩ phẫu thuật giàu kinh nghiệm đến từ các tổ chức hàng đầu trên thế giới tham gia vào chương trình phẫu thuật dị tật sọ mặt cho trẻ em trong đó có Việt Nam, với mong muốn tiếp cận những bệnh nhân với dị tật sọ mặt phức tạp và không có đủ điều kiện để nhận sự chăm sóc đầy đủ về y tế. Bên cạnh đó, tổ chức còn chú trọng đào tạo cho các bác sĩ địa phương thông qua các buổi hội thảo, chương trình học bổng/đào tạo từ xa.

Còn WAAM là liên minh phi lợi nhuận giữa các thành viên trên thế giới về quản lý đường thở, có nhiều chức năng như: Kết nối hiệp hội đường thở, các nhóm/nhà tài trợ, trung tâm đào tạo và quỹ từ thiện liên quan đến đường thở; tổ chức hoạt động như một trung tâm giáo dục cho các hội thảo diễn ra trên web và các hoạt động giáo dục khác…

Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà cho biết: “Với chương trình hợp tác ba bên lần này, mục tiêu dài hạn của chúng tôi là tạo cơ hội cho các bác sĩ Việt Nam được đào tạo nâng cao chuyên môn, từ đó gia tăng và nhân rộng số ca cứu chữa cho các bệnh nhân không may mắn.

Chúng tôi tự hào khi tiếp tục được đồng hành cùng các tổ chức thiện nguyện như Facing the World và The World Alliance of Airway Management, thắp lên hy vọng và cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho các bệnh nhân dị tật có hoàn cảnh khó khăn. Qua hợp tác này, Vietnam Airlines muốn khẳng định vai trò cầu nối giữa Việt Nam - Vương quốc Anh nói chung và ngành y tế hai nước nói riêng, qua đó thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu dài giữa hai bên”.

Theo nội dung hợp tác, trong 5 năm tới, Vietnam Airlines sẽ hỗ trợ vận chuyển bác sĩ, chuyên gia y tế của FTW sang Việt Nam để đào tạo chuyên môn cho các y bác sĩ Việt Nam phẫu thuật, điều trị cho trẻ em bị dị tật sọ mặt, cũng như thực hiện các chương trình từ thiện khắp cả nước.

Ngoài ra, Vietnam Airlines cũng tham gia vận chuyển các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự Hội nghị quản lý về đường thở (WAAM Satellite Conference Vietnam) được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2024.

Với định hướng hợp tác lâu dài mang lại giá trị bền vững cho xã hội, Vietnam Airlines, FTW và WAAM cam kết phát triển giáo dục, đào tạo y tế thông qua việc cung cấp các chương trình nâng cao tay nghề cho các y bác sĩ; chuyển giao công nghệ, tài trợ, thiết bị y tế cho bệnh viện đối tác tại Việt Nam. Mục đích nhân đạo quan trọng nhất chính là cứu chữa những trẻ em dị tật được nở nụ cười với thế giới, góp sức xây dựng một xã hội nhân văn và tốt đẹp hơn.

Ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, Bà Katrin Kandel - Tổng giám đốc Facing The World, Tiến sĩ Imran Ahmad - Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên minh thế giới về quản lý đường thở ký biên bản ghi nhớ hợp tác ba bên.

Ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, Bà Katrin Kandel - Tổng giám đốc Facing The World, Tiến sĩ Imran Ahmad - Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên minh thế giới về quản lý đường thở ký biên bản ghi nhớ hợp tác ba bên.

Bà Katrin Kandel, Tổng giám đốc Tổ chức Facing The World cho hay: “Hàng nghìn trẻ em ở Việt Nam cần được phẫu thuật khẩn cấp vùng đầu và cổ để điều trị những bất thường về thể chất, gây những hạn chế trong cuộc sống của các em. Trong đó, có nhiều em không thể tiếp cận phương pháp điều trị cần thiết, bất chấp những tiến bộ y học gần đây. Những trường hợp này có thể rất phức tạp và đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao trong quản lý đường thở, thường là do cấu trúc hô hấp của họ bị biến dạng.

Với sự hỗ trợ của cả Vietnam Airlines và Liên minh thế giới về quản lý đường thở, các bác sĩ tại Việt Nam giờ đây có thể được đào tạo để xử lý những ca phẫu thuật đầy thử thách này. Các chương trình học bổng của chúng tôi tại Anh, Mỹ và Australia sẽ giúp các bác sĩ tại Việt Nam mang tới phép màu cho trẻ em kém may mắn trên cả nước.”

Từ năm 2015, Vietnam Airlines đã hỗ trợ thường niên các hoạt động thiện nguyện của FTW tại Việt Nam trong lĩnh vực y tế. Năm 2019 đánh dấu những nỗ lực triển khai hoạt động CSR sâu rộng bằng biên bản ghi nhớ hợp tác 5 bên, trong đó có các bệnh viện đối tác của FTW tại Việt Nam gồm Bệnh viện 108, Việt Đức và Hồng Ngọc, nhằm chung tay hoàn thành mục tiêu đào tạo thêm 140 bác sĩ và thực hiện hơn 40 nghìn ca phẫu thuật thay đổi cuộc sống của các em nhỏ dị tật trong vòng 5 năm tiếp theo tại Việt Nam.

Trên hành trình kết nối yêu thương, nỗ lực đổi thay cuộc sống của những người kém may mắn, Vietnam Airlines đã và đang chung tay cùng các tổ chức thiện nguyện thực hiện sứ mệnh nhân đạo như hỗ trợ vận chuyển các y bác sĩ của tổ chức Operation Smile phẫu thuật miễn phí cho trẻ em dị tật hở môi, hàm ếch và dị tật hàm mặt; chương trình Tim Việt Nam hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo,…

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.