Viết tiếp hành trình san sẻ yêu thương

Viết tiếp hành trình san sẻ yêu thương

Từng có tuổi thơ không êm ấp khi vắng bóng cha, một mình mẹ phải làm thuê, làm mướn để nuôi ba người con ăn học, trong ký ức của Phan Thị Yến Ngọc, chỉ có học tập là con đường duy nhất để thoát nghèo, thoát khỏi cảnh cơ hàn tăm tối.

“Tôi là đứa trẻ từng nắm lấy vạt áo của mạnh thường quân để xin tiền đi học, từng nỗ lực ở mọi cuộc thi chỉ để mẹ đỡ đần khoản học phí. Thời khốn khó ấy đã nung nấu trong tôi niềm mong ước khi lớn lên có thể giúp đỡ những đứa trẻ cùng hoàn cảnh được đến trường”, Ngọc nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Từ đứa trẻ từng nắm lấy vạt áo mạnh thường quân xin giúp đỡ…

Phan Thị Yến Ngọc sinh năm 1990, quê ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, hiện đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhớ về thời thơ ấu gian khó, Ngọc chia sẻ: “Gia đình túng thiếu, suốt 12 năm liền, tôi cặm cụi học dưới ánh đèn dầu leo lét. Khi đó, tôi là học sinh nghèo nhất lớp. Nhưng không vì thế mà tôi nản chí, tôi nỗ lực không ngừng để nắm lấy mọi cơ hội học tập. Có lẽ, chính vì sự cố gắng ấy, tôi được các mạnh thường quân giúp đỡ và vượt lên hoàn cảnh”.

Sau này, khi cuộc sống dần ổn định, Yến Ngọc và chồng cùng nhau hoàn thành mong ước thuở bé: giúp những đứa trẻ sống trong điều kiện khó khăn được đến trường. Từ cơ duyên tham gia các hoạt động thiện nguyện hồi đợt dịch Covid-19, Ngọc có dịp gặp gỡ những đứa trẻ thiếu thốn cơm ăn, áo mặc, vì nhà nghèo mà phải nghỉ học từ sớm.

Phan Thị Yến Ngọc (thứ hai từ trái qua) trong buổi từ thiện giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phan Thị Yến Ngọc (thứ hai từ trái qua) trong buổi từ thiện giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

“Ngay lúc ấy, vợ chồng tôi quyết định triển khai dự án Quỹ học bổng Ruby với mục đích dang rộng vòng tay giúp đỡ các em nhỏ, tiếp thêm sức mạnh để những mảnh đời kém may mắn ấy có thể vượt lên nghịch cảnh cuộc sống”, Yến Ngọc nói.

Bằng tất cả tấm lòng, vợ chồng Phan Thị Yến Ngọc đã hỗ trợ toàn bộ học phí đến hết bậc phổ thông cho nhiều học sinh mồ côi và chi trả bảo hiểm y tế cho những hoàn cảnh khó khăn để các em có thêm chỗ dựa về vật chất, tinh thần, cũng như giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống.

Từng nỗ lực học tập để vượt qua số phận thiếu thốn, Yến Ngọc kiên định học tập là cách nhanh nhất để có tương lai tươi sáng hơn. Vì vậy, với chị, giáo dục chính là chìa khóa quan trọng, mở ra cánh cửa tốt đẹp cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, với những bạn không may mồ côi cha, mẹ, các em cần có nhiều tri thức, hiểu biết và cả niềm tin để viết lại cuộc đời mình.

Ngoài hỗ trợ học phí, Quỹ học bổng Ruby còn chi trả bảo hiểm y tế cho những hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài hỗ trợ học phí, Quỹ học bổng Ruby còn chi trả bảo hiểm y tế cho những hoàn cảnh khó khăn.

“Tôi muốn các em chăm chỉ đến trường, bởi học tập là sự đầu tư lâu dài, là bước đệm để vượt khó. Sự hỗ trợ này không phải nhất thời mà là một quá trình đồng hành, theo sát và cổ vũ từng ngày. Ngoài học phí, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ về mặt vật chất để các em có thể yên tâm học tập mà không phải lo toan về bất cứ điều gì”, Ngọc trải lòng.

Tháng 9/2021, Quỹ học bổng Ruby ra đời với lòng nhiệt thành và tình yêu của cặp vợ chồng trẻ dành cho trẻ em nghèo, không có cơ hội đến trường; cùng sự quyết tâm hỗ trợ kịp thời kinh phí để các em không dở dang việc học.

… đến ân nhân hỗ trợ hàng nghìn bà con khó khăn

Bên cạnh Quỹ học bổng Ruby, vợ chồng Yến Ngọc còn sở hữu thư viện chữa lành 0 đồng và chuỗi cửa hàng 0 đồng. Thư viện chữa lành 0 đồng được đặt ở Trường tiểu học và trung học cơ sở Đồng Tâm (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) với đa dạng các loại sách, truyện từ cơ bản đến nâng cao ở nhiều lĩnh vực.

“Bọn trẻ ở khu vực này sáng đi học, chiều đi làm. Hằng ngày, các em chỉ lo phụ việc cha mẹ, ít khi có thời gian đọc và tự học. Thấy vậy, tôi đã xin phép nhà trường đầu tư một tủ sách để các bạn có cơ hội đọc nhiều hơn. Tôi khuyến khích việc đọc lan tỏa bằng cách học sinh sau khi đọc xong một cuốn sách và chia sẻ cảm nhận về tác phẩm sẽ nhận được phần thưởng. Cũng tại thư viện này, các bạn đã gắn kết với nhau hơn”, Yến Ngọc cho biết.

Với cửa hàng 0 đồng, những người nghèo, người yếu thế sẽ không phải thấp thỏm ngóng trông, đợi chờ khi nào các mạnh thường quân mới quay trở lại hỗ trợ. Người cao tuổi, mất khả năng lao động cũng sẽ bớt đi nỗi lo “cơm áo” hằng ngày.

Phan Thị Yến Ngọc, người sáng lập Quỹ học bổng Ruby và chuỗi cửa hàng 0 đồng

Cũng như thư viện chữa lành 0 đồng, đến với cửa hàng 0 đồng, “khách hàng” chỉ được nhận mà không phải trả bất kỳ khoản chi phí nào. Nơi này có đầy đủ các nhu yếu phẩm như: gạo, mắm, muối, sữa… Mọi loại thực phẩm sẽ được bổ sung nếu bà con cần. Hơn hết, đến đây, họ sẽ nhận được sự an ủi, san sẻ cùng lời động viên để vượt qua giai đoạn khó khăn. Tính đến thời điểm hiện tại, có 4 cửa hàng hoạt động ở hai tỉnh Bình Phước và Ninh Bình.

“Ý tưởng thành lập cửa hàng 0 đồng xuất phát từ lần tôi tham gia thực địa cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước. Khi ấy, tôi bắt gặp nhiều hoàn cảnh chật vật mưu sinh. Trẻ con nghỉ học, đi cạo mủ cao su cùng cha mẹ. Tôi muốn cho họ đòn bẩy để tiến lên. Thay vì nghĩ, mỗi tháng, gạo lấy ở đâu, dầu dùng khoản nào để chi… các gia đình có thể dành dụm thu nhập mà cho con đi học”, Yến Ngọc lý giải về sự ra đời của những cửa hàng 0 đồng.

Cửa hàng 0 đồng hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con có hoàn cảnh khó khăn hằng ngày.

Cửa hàng 0 đồng hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con có hoàn cảnh khó khăn hằng ngày.

Theo Yến Ngọc, với cửa hàng 0 đồng, những người nghèo, người yếu thế sẽ không phải thấp thỏm ngóng trông, đợi chờ khi nào các mạnh thường quân mới quay trở lại hỗ trợ. Người cao tuổi, mất khả năng lao động cũng sẽ bớt đi nỗi lo “cơm áo” hằng ngày.

Đến nay, Quỹ học bổng Ruby và cửa hàng 0 đồng của vợ chồng Phan Thị Yến Ngọc đã được hoạt động được 3 năm. Số lượng trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn được nuôi dưỡng cũng tăng dần theo thời gian. Bà con biết đến cửa hàng 0 đồng ngày một nhiều hơn.

“Nếu cần nhu yếu phẩm, thuốc men, bà con có thể đến cửa hàng 0 đồng bất cứ lúc nào. Còn về hỗ trợ học tập, các em có thể tìm tới Quỹ học bổng Ruby. Chúng tôi dự định sẽ nhân rộng mô hình cửa hàng, thư viện và mở rộng quy mô học bổng để được giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn”, Yến Ngọc chia sẻ về kế hoạch phát triển dự án trong tương lai gần.

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2024 với chủ đề “Cộng đồng kiến tạo” tiếp tục tìm kiếm, vinh danh và kết nối những cá nhân, tổ chức đang dấn thân vì cộng đồng trên cả nước. Trong Lễ công bố Giải thưởng, tổ chức ngày 23/09/2024 tại khách sạn Sheraton Hanoi West, Human Act Prize chính thức công bố những điểm nhấn mới của Mùa giải 2024:

1. Ra mắt ấn phẩm “Dấu ấn tiên phong - Đổi mới trong tác động xã hội tại Việt Nam” – Cuốn cẩm nang hoàn chỉnh đầu tiên dành cho người hoạt động cộng đồng ở Việt Nam.

2. Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các đơn vị hỗ trợ giải thưởng:

PwC (PricewaterhouseCoopers) – Một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới, tiên phong hỗ trợ doanh nghiệp tích hợp yếu tố bền vững vào hoạt động kinh doanh.

Social Impact - Nền tảng giáo dục đầu tiên được thành lập bởi chính các nhà hoạt động cộng đồng ở Việt Nam nhằm thúc đẩy tri thức về phát triển bền vững.

Nền tảng TikTok - Nền tảng video dạng ngắn hàng đầu thế giới, đồng hành lan tỏa những câu chuyện tích cực, tôn vinh những cá nhân, tổ chức đang nỗ lực vì cộng đồng, từ đó truyền cảm hứng cho nhiều người cùng chung tay tạo ra những thay đổi tích cực.

Đơn vị bảo trợ truyền thông: 13 cơ quan báo chí đã sẵn sàng đồng hành cùng Human Act Prize 2024 để lan tỏa những điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng: Vietnamnet, VietnamPlus, Lao động, Dân trí, Tiền phong, Đại Đoàn Kết, Công thương, Nông nghiệp, Dân Việt, Nhà báo và Công luận, Hà Nội Mới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh, TikTok.

Human Act Prize 2024 quy tụ các dự án phát triển bền vững, các sáng kiến đóng góp cho cộng đồng của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong nước, như Công ty Cổ phần Canifa, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines, Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Gaia, đội ngũ sản xuất chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, quỹ học bổng Vừ A Dính, và nhiều đơn vị khác…

Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng!

Website chính thức: https://humanactprize.org

Fanpage: https://www.facebook.com/HumanActPrize

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa: Khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 14E sau mưa lớn cuối tháng 10/2025.

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông

Trước dự báo khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình đường bộ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.