Việt Nam và UAE tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Tiếp tục các hoạt động tại UAE, trong các ngày 3-4/5, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thăm và làm việc với Học viện Ngoại giao Anwar Gargash, Tập đoàn Masdar, Tập đoàn Mubadala, thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt tại UAE.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thăm và gặp mặt cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại UAE. (Ảnh: TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thăm và gặp mặt cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại UAE. (Ảnh: TTXVN)

Trong cuộc gặp với lãnh đạo Học viện Ngoại giao Anwar Gargash, hai bên nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới đang đứng trước những biến động phức tạp, khó lường, ngoại giao ngày càng đóng vai trò quan trọng trong gìn giữ, tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định cho hợp tác và phát triển.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thông tin về các định hướng lớn trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, trong đó khẳng định ưu tiên triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm việc với lãnh đạo Học viện Ngoại giao Anwar Gargash. (Ảnh: TTXVN)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm việc với lãnh đạo Học viện Ngoại giao Anwar Gargash. (Ảnh: TTXVN)

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò quan trọng của Học viện Anwar Gargash trong nghiên cứu, đào tạo các nhà ngoại giao, lãnh đạo Chính phủ cao cấp của UAE.

Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa Học viện Ngoại giao UAE với Học viện Ngoại giao và các Viện nghiên cứu của Việt Nam, xây dựng chương trình hợp tác cụ thể, trong lĩnh vực đào tạo cán bộ, chia sẻ kết quả nghiên cứu, đánh giá về tình hình thế giới và khu vực, đồng thời tổ chức các hội nghị, hội thảo về các lĩnh vực cùng quan tâm...

Trong chuyến thăm các Tập đoàn Masdar và Mubadala - hai tập đoàn hàng đầu của UAE trong lĩnh vực năng lượng, năng lượng tái tạo, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao vai trò tiên phong của các tập đoàn trong việc phát triển các dự án năng lượng sạch và tái tạo tại UAE và khu vực.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng thông tin về những ưu đãi của Chính phủ Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển xanh và bền vững.

Phó Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam và UAE có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực này và mong muốn các công ty xem xét đầu tư vào các dự án năng lượng tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm Tập đoàn Masdar. (Ảnh: TTXVN)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm Tập đoàn Masdar. (Ảnh: TTXVN)

Trong phát biểu, lãnh đạo hai tập đoàn Masdar và Mubadala đánh giá cao tiềm năng hợp tác với Việt Nam, nhất trí với những đề xuất của hợp tác của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, đồng thời khẳng định mong muốn trao đổi với các đối tác Việt Nam để thảo luận về các cơ hội hợp tác đầu tư cụ thể trong lĩnh vực ưu tiên như năng lượng sạch, năng lượng tái tạo...

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại UAE, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thăm và gặp mặt cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại UAE.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện cộng đồng người Việt tại UAE bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đánh giá cao các chính sách về kiều bào thời gian gần đây giúp bà con yên tâm làm ăn, đóng góp cho phát triển quê hương cũng như gia tăng hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và UAE, đồng thời đề xuất một số biện pháp để tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam-UAE và tiếp tục phát triển cộng đồng Việt Nam tại địa bàn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thông tin cho bà con về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước thời gian gần đây, chia sẻ các kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm UAE lần này, đồng thời khẳng định chủ trương của Đảng và Nhà nước ta luôn chăm lo và dành sự quan tâm đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Phó Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán Việt Nam và Ban Liên lạc cộng đồng tại UAE tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò kết nối, hỗ trợ, giúp đỡ bà con ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn và hội nhập tốt hơn vào xã hội sở tại; tăng cường tổ chức các hoạt động cộng đồng nhằm giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam với người dân UAE.

Nhân dịp Thông tấn xã Việt Nam và Hãng thông tấn Emirates chính thức ký Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ ngày 4/5/2023, ngay sau Lễ ký, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp Giám đốc Hãng thông tấn Emirates Mohamed Jalal Alrayssi.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao đóng góp của cơ quan thông tấn hai bên trong việc chia sẻ thông tin, nghiệp vụ và giúp người dân mỗi nước thêm hiểu biết về nhau.

Phó Chủ tịch nước chúc mừng hai cơ quan thông tấn đã ký kết thỏa thuận hợp tác và bày tỏ mong muốn hai bên sẽ triển khai hiệu quả Thỏa thuận để thúc đẩy hợp tác thời gian tới trong lĩnh vực thông tấn, thông tin, truyền thông.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.