Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Thủ đô Moskva, Liên bang Nga

13 giờ 30 phút chiều 8/9 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay Vnukovo, Thủ đô Moskva, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga.

Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Liên bang Nga I.I. Melnikov đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Liên bang Nga I.I. Melnikov đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đón Chủ tịch Quốc hội nước ta tại sân bay có Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Liên bang Nga I.I. Melnikov, các cán bộ Duma Quốc gia Nga và các cơ quan liên quan; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện bà con kiều bào Việt Nam tại Liên bang Nga.

Tham gia Đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và nhiều lãnh đạo bộ, ban, ngành và một số địa phương đã và đang có các chương trình hợp tác, thúc đẩy quan hệ hợp tác với đối tác Liên bang Nga trên nhiều lĩnh vực.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán ra đón Chủ tịch Quốc hội. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán ra đón Chủ tịch Quốc hội. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn theo lời mời của Chủ tịch Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko.

Thông tin những nội dung quan trọng trong chuyến thăm Liên bang Nga lần này, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết: Đây là chuyến thăm chính thức Liên bang Nga đầu tiên của đồng chí Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội và cũng là chuyến thăm Liên bang Nga đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong năm 2024; ngay sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Liên bang Nga Putin vào tháng 6/2024.

Ông Bùi Văn Cường nhấn mạnh: Chuyến thăm là một trong những hoạt động thực chất và hiệu quả nhằm cụ thể hóa Tuyên bố chung và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên cơ sở thành tựu 30 năm thực hiện Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nga, được lãnh đạo hai nước thống nhất nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin; cũng như nội dung về định hướng thúc đẩy hợp tác được trao đổi, thống nhất giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Tổng thống Putin trong cuộc điện đàm ngày 8/8/2024 vừa qua.

Ra đón Chủ tịch Quốc hội còn có đại diện bà con kiều bào Việt Nam tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Ra đón Chủ tịch Quốc hội còn có đại diện bà con kiều bào Việt Nam tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Với nhiều hoạt động quan trọng gặp gỡ bà con cộng đồng và tiếp xúc song phương, gặp và làm việc với các nhà lãnh đạo Liên bang Nga hôm nay và những ngày tới, theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm lần này sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy và củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói chung, quan hệ hợp tác chặt chẽ và tốt đẹp giữa Quốc hội Việt Nam với Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang của Quốc hội Liên bang Nga nói riêng.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết thêm: Một trong những nội dung quan trọng của chương trình làm việc tại Thủ đô Moskva, Chủ tịch Quốc hội ta sẽ hội đàm và cùng Chủ tịch Duma Quốc gia Nga chủ trì Phiên họp lần thứ ba Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện Việt Nam-Liên bang Nga.

Đây là mô hình hợp tác nghị viện cao nhất, đầu tiên giữa Quốc hội nước ta với một cơ quan lập pháp nước ngoài. Hai bên đã tổ chức thành công Phiên họp lần thứ nhất vào năm 2019 tại Nga, Phiên họp lần thứ hai vào năm 2023 tại Việt Nam.

Trong chuyến thăm này, lãnh đạo hai nước sẽ tiến hành hội đàm và ký mới Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang, chứng kiến ký thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Duma Quốc gia Nga nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa Quốc hội hai nước tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trong tình hình mới.

Trong chuyến thăm này, dự kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ hội kiến và tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao của Nhà nước Liên bang Nga cũng như các vị lãnh đạo một số chính đảng lớn của Liên bang Nga; tiếp một số lãnh đạo địa phương của Liên bang Nga có hợp tác với Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.