Việt Nam và Morocco trao đổi kinh nghiệm về mô hình Trung tâm Tài chính quốc tế

Chiều 25/7 theo giờ địa phương, tại Thành phố Casablanca, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Morocco của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải có cuộc làm việc với Trung tâm Tài chính Casablanca - một trong những trung tâm tài chính lớn nhất ở châu Phi.

Quang cảnh cuộc làm việc giữa hai bên.
Quang cảnh cuộc làm việc giữa hai bên.

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn Ban lãnh đạo Trung tâm Tài chính Casablanca chia sẻ với Việt Nam những kinh nghiệm trong xây dựng cơ chế, chính sách, tổ chức, vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế…; trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề chuyên sâu như: các chính sách thuế, ưu đãi đầu tư; sự lưu chuyển các dòng vốn; ưu đãi cho các nhà đầu tư quốc tế, giải quyết tranh chấp… và đặc biệt là vai trò của cơ quan quản lý Trung tâm này.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ vui mừng đến thăm Casablanca được ví như mô hình đô thị toàn cầu, thành phố cửa ngõ thương mại quan trọng kết nối giữa châu Phi, châu Âu và Mỹ Latinh.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Trung tâm Tài chính Casablanca là hình mẫu để Việt Nam tham khảo trong quá trình phát triển Trung tâm Tài chính của mình.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết: Vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Nghị quyết 222/2025/QH15 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Đây là vấn đề mới và khó, chưa có tiền lệ đối với Việt Nam. Theo Nghị quyết của Quốc hội, Việt Nam sẽ xây dựng một Trung tâm Tài chính quốc tế nhưng đặt ở hai thành phố là Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.

cac-dai-bieu-chup-anh-ky-niem-2813.jpg
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm.

Đây cũng là những trung tâm phát triển kinh tế ở khu vực miền nam và miền trung của Việt Nam. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã có quan hệ kết nghĩa với thành phố Casablanca và thành phố Đà Nẵng đã có quan hệ kết nghĩa với thành phố Tanger của Morocco.

“Việc thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế nhằm huy động các nguồn lực tài chính để thúc đẩy sự phát triển chiến lược lâu dài của Việt Nam” - nhấn mạnh điều này, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết: Hiện nay, Việt Nam mới có cơ sở pháp lý cho việc thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế.

Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đang bố trí nguồn nhân lực; làm việc với các Trung tâm Tài chính quốc tế lớn trên thế giới để phối hợp, xây dựng các chương trình đào tạo, sẵn sàng nguồn nhân lực cho vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế và cơ sở vật chất, hạ tầng để xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế.

Chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm Trung tâm Tài chính Casablanca (CFC), Tổng Thư ký CFC Anlghani lkhdr đánh giá cao Việt Nam quyết định xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế.

Ông Anlghani lkhdr cho biết, Quốc vương Morocco bắt đầu xây dựng Trung tâm Tài chính Casablanca từ năm 2010, với niềm tin chắc chắn rằng Morocco có rất nhiều tiềm năng để trở thành một trung tâm kết nối cho cả lục địa châu Phi; đồng thời bày tỏ tin tưởng Việt Nam hoàn toàn có thể sẽ trở thành một trung tâm kết nối trong khu vực ASEAN.

cac-dai-bieu-ban-tham-du-cuoc-gap-voi-pho-chu-tich-nguyen-duc-hai.jpg
Các đại biểu tham dự cuộc gặp với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

Trung tâm Tài chính Casablanca được xây dựng trên diện tích 300ha tại thành phố Casablanca. Tính đến năm 2025, CFC đã thu hút khoảng 250 tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên thế giới, phần lớn thuộc các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ, quản lý tài sản, pháp lý, tư vấn… tạo ra xu hướng mở rộng đầu tư từ Morocco sang các nước châu Phi.

Hệ thống tài chính của Casablanca hiện có mặt tại 35 quốc gia ở châu Phi. Đại diện phía Trung tâm chia sẻ: các doanh nghiệp ở CFC được hỗ trợ về kiểm soát ngoại hối, tái chuyển vốn hoàn toàn, thủ tục đầu tư dễ dàng và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp chuyên nghiệp; có quyền tuyển dụng lao động, chuyên gia, cổ đông mà doanh nghiệp mong muốn; thủ tục cấp thẻ lưu trú chỉ trong vòng 1 tuần, cấp visa trong vòng 24 giờ.

Casablanca không chỉ là một Trung tâm Tài chính quốc tế mà còn có Trung tâm Hòa giải và trọng tài Casablanca - một cơ chế giải quyết tranh chấp hiện đại và độc lập, phục vụ môi trường kinh doanh minh bạch, chuyên nghiệp.

Khi hoạt động tại Casablanca, bên cạnh việc yên tâm về môi trường pháp lý ổn định, các doanh nghiệp cũng sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc kết nối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp ở các châu lục khác thông qua môi trường kinh doanh hiện đại.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc xây dựng phát triển trung tâm, các tiêu chuẩn về tài chính số cũng như dịch vụ tài chính bền vững theo thông lệ quốc tế.

Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của lãnh đạo Trung tâm Tài chính Casablanca, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong muốn lãnh đạo Trung tâm tiếp tục tham vấn, góp ý cho Việt Nam trong xây dựng, vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hội thảo, tọa đàm về vấn đề này.

Khi tổ chức bộ máy của Trung tâm Tài chính Việt Nam đi vào hoạt động, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai Trung tâm sẽ sự kết nối trực tiếp, Trung tâm Tài chính Casablanca hỗ trợ Việt Nam thu hút nguồn vốn và kết nối với các nhà đầu tư lớn tham gia vào trung tâm tài chính tại Việt Nam, qua đó góp phần hỗ trợ nhiều hơn nữa cho quan hệ hai nước và nâng cao hiệu quả hợp tác của các nhà đầu tư, doanh nghiệp hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.

Người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Colombo, Sri Lanka được đưa đến nơi an toàn bằng thuyền, ngày 1/12/2025. (Ảnh: Xinhua)

Điện thăm hỏi về lũ lụt ở Sri Lanka

Được tin các đợt mưa lớn và lũ lụt do ảnh hưởng của bão Ditwah tại Sri Lanka gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản, ngày 4/12/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Anura Kumara Disanayaka; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Harini Amarasuriya.