Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm việc với Chủ tịch Tòa thẩm kế Senegal

Sáng 24/7 (theo giờ địa phương), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải có cuộc làm việc với ông Mamadou FAYE, Chủ tịch Tòa thẩm kế Senegal.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải có cuộc làm việc với ông Mamadou FAYE, Chủ tịch Tòa thẩm kế Senegal.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải có cuộc làm việc với ông Mamadou FAYE, Chủ tịch Tòa thẩm kế Senegal.

Chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu Việt Nam, ông Mamadou FAYE đã thông tin về tình hình kinh tế-chính trị-xã hội Senegal, hoạt động Tòa thẩm kế Senegal trong thời gian gần đây, trao đổi về triển vọng hoạt động hợp tác hai bên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng được tham dự buổi làm việc song phương giữa Kiểm toán Nhà nước và Tòa thẩm kế Senegal, chứng kiến mối quan hệ mới khai sinh nhưng đầy tiềm năng giữa hai cơ quan kiểm toán tối cao của hai quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Việt Nam và Senegal là hai nước có khoảng cách địa lý tương đối xa, nhưng có mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp, trải rộng từ các hoạt động song phương cấp cao đến cuộc sống hàng ngày. Tôi rất vui khi cộng đồng người Việt tại Senegal lên đến khoảng 3.000 người và đặc biệt môn võ cổ truyền Vivonam của Việt Nam rất được đón chào tại đất nước các bạn.

Cho biết chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Senegal lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tính lịch sử, Chủ tịch Quốc hội cho biết chuyến thăm được diễn ra vào thời điểm rất đặc biệt đối với cả Việt Nam và Senegal, đánh dấu một bước ngoặt trong quan hệ song phương. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất từ trước đến nay trong gần 60 năm quan hệ giữa hai nước.

Cho biết trong hai ngày qua, đoàn Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam có nhiều hoạt động ý nghĩa và hiệu quả cùng với các cơ quan Senegal đồng tổ chức tọa đàm hợp tác Việt Nam-Senegal về thương mại, nông nghiệp, đầu tư. Phó Chủ tịch nêu rõ: các cuộc hội đàm và gặp gỡ cấp cao; lễ ký kết các thỏa thuận giữa các cơ quan của hai nước, trong đó có hai cơ quan kiểm toán hai nước, nhằm tăng cường hoạt động song phương của hai nước trong nhiều lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả mà Senegal đã đạt được gần đây và tin tưởng rằng hợp tác giữa hai quốc gia trên nhiều lĩnh vực sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ về tình hình kinh tế Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,3% (mục tiêu cả năm phấn đấu cả năm hơn 8%); tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 432,03 tỷ USD, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 7,63 tỷ USD. Về vấn đề cải cách thể chế, Việt Nam vừa thực hiện chuyển đổi đột phá, thay đổi từ chính quyền từ 4 cấp sang 3 cấp và đi vào hoạt động từ 1/7/2025, với bộ máy mới người dân được phục vụ tốt hơn, thủ tục hành chính được cắt giảm, tiết kiệm chi cho bộ máy hành chính.

Đảng và Nhà nước Việt Nam rất tin tưởng và đánh giá cao các hoạt động mà Kiểm toán nhà nước đã thực hiện, đóng góp to lớn trong việc gìn giữ nền tài chính công minh bạch và tạo sự tin tưởng của các đối tác, đặc biệt là các đối tác nước ngoài trong các hoạt động hợp tác song phương với Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế.

Mặc dù đây là lần đầu tiên hai cơ quan tiếp xúc, qua trao đổi, Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo cơ quan kiểm toán hai nước nhất trí rằng: Trong tương lai gần hai bên sẽ có những hoạt động hợp tác hiệu quả, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong những lĩnh vực là thế mạnh của nhau và là mối quan tâm chung của thế giới như ứng dụng công nghệ trong hoạt động kiểm toán, kiểm toán vì sự phát triển bền vững.... Tôi cũng kỳ vọng rằng hai bên sẽ tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ INTOSAI vì sự phát triển bền vững và nâng cao vị thế của cộng đồng các cơ quan kiểm toán tối cao.

Với cương vị Phó Chủ tịch Quốc hội và trách nhiệm cá nhân với ngành kiểm toán, Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ giải quyết nhanh nhất các vấn đề khi Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính Lê Quang Mạnh, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn có đề xuất trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm và khuôn khổ luật pháp, để mối quan hệ giữa Tòa Thẩm kế Senegal và Kiểm toán Nhà nước Việt Nam sớm được thực hiện những nội dung như hai bên đã ký kết.

z6837217710190-bf3070fd7974a02c141d195d77c41ae5.jpg
Hai bên chụp ảnh kỷ niệm tại cuộc làm việc.

Bày tỏ đồng tình với những ý kiến trao đổi của Phó Chủ tịch Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, ông Mamadou FAYE, Chủ tịch Tòa thẩm kế Senegal giới thiệu vai trò quan trọng của Tòa Thẩm kế Senegal là cơ quan tài phán tài chính tối cao của Senegal, có vai trò kiểm tra, giám sát và đánh giá việc sử dụng ngân sách và tài sản công. Chức năng chính của Tòa Thẩm kế là kiểm toán các tài khoản công của Nhà nước, các tổ chức công và các cơ quan được hưởng ngân sách nhà nước nhằm bảo đảm tính hợp pháp, minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài chính công.

Có tư cách như một Tòa án có quyền xét xử những vi phạm về quản lý và Tòa Thẩm kế Senegal đưa ra các chế tài đối với các cơ quan nhà nước và cả chính quyền địa phương, kiểm tra việc tuân thủ tài chính và tất cả nội dung về chính sách công. Hai bên có nhiều mảng hoạt động chung và có thể chia sẻ kinh nghiệm. Chủ tịch Tòa thẩm kế Senegal cũng đề xuất những vấn đề mới hai bên hợp tác như kiểm toán trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, kiểm toán trong môi trường số, kiểm soát tài chính công; và ghi nhận kinh nghiệm thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực kiểm toán.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã chứng kiến lãnh đạo hai cơ quan ký Bản ghi nhớ kết quả làm việc, mở ra triển vọng hợp tác trên nhiều lĩnh vực hai bên quan tâm.

Dịp này, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn thông tin về hoạt động Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong thời gian gần đây, trao đổi về hoạt động hợp tác, mong muốn giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về kiểm toán của các đồng nghiệp Senegal. Buổi làm việc này sẽ mở ra cơ hội hợp tác giữa hai cơ quan.

Nhấn mạnh việc ký kết Bản ghi nhớ kết quả làm việc song phương giữa hai cơ quan kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn mong muốn trước mắt hai bên xem xét trao đổi các chuyến thăm cấp cao, các đoàn kỹ thuật để cùng tìm hiểu, chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu về kiểm toán công. Về lâu dài, hai bên xem xét những thế mạnh của mỗi bên để có thể xây dựng kế hoạch hợp tác dài hạn trên tinh thần giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ hợp tác INTOSAI và hợp tác giữa ASOSAI-AFROSAI.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).