Việt Nam và Indonesia phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD

Với nền tảng là tình hữu nghị truyền thống được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam và Indonesia phát triển ngày một toàn diện, chặt chẽ hơn. Những thành quả hợp tác đạt được giữa hai nước trong những năm qua đã tạo động lực thúc đẩy quan hệ song phương, đồng thời góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển mà mỗi nước đã đề ra.
Các cơ chế hợp tác song phương đạt nhiều kết quả thực chất. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN INDONESIA TẠI VIỆT NAM)
Các cơ chế hợp tác song phương đạt nhiều kết quả thực chất. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN INDONESIA TẠI VIỆT NAM)

Những năm qua, dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia tiếp tục phát triển tốt đẹp. Các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao, các cấp được duy trì linh hoạt, góp phần tăng cường gắn kết giữa hai nước. Nhiều hiệp định, thỏa thuận hợp tác, trong đó có Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2019-2023, được thực hiện hiệu quả. Hợp tác trong các lĩnh vực, như giáo dục, văn hóa, nông nghiệp, nghề cá, năng lượng… được quan tâm, thúc đẩy.

Về hợp tác song phương, thương mại là lĩnh vực gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật. Indonesia hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong ASEAN, trong khi Việt Nam là đối tác lớn thứ tư của Indonesia trong Hiệp hội. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11,5 tỷ USD năm 2021, lần đầu vượt mục tiêu 10 tỷ USD hai bên đã đặt ra. Trong 10 tháng đầu năm 2022, kim ngạch thương mại song phương đạt 11,6 tỷ USD. Các mặt hàng chủ yếu Việt Nam xuất khẩu sang Indonesia là hàng dệt may, máy vi tính, điện thoại di động và linh kiện... Một số mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Indonesia là than đá, dầu mỡ động thực vật, sắt thép...

Là nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh, Việt Nam hướng đến mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và là nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Là thành viên của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Indonesia đang triển khai Tầm nhìn 2045, đưa Indonesia trở thành quốc gia phát triển vào thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Trả lời phỏng vấn TTXVN, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông nhận định, chính sách hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam và Tầm nhìn 2045 của Indonesia đem lại nhiều cơ hội hợp tác giữa hai bên. Điều này sẽ góp phần giúp hai nước cùng đạt được các mục tiêu hợp tác và phát triển đã đề ra.

Nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD vào năm 2028 là mục tiêu Việt Nam và Indonesia đang đặt ra. Nhằm hướng tới mục tiêu này, hai bên đang nỗ lực tận dụng hiệu quả những tiềm năng hợp tác, duy trì đà tăng trưởng thương mại theo hướng cân bằng hơn.

Hai bên đã nhất trí tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu; thúc đẩy sớm tổ chức kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban hỗn hợp về thương mại, khoa học, kỹ thuật. Bên cạnh đó, hai bên cũng thúc đẩy tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư, nhất là trên các lĩnh vực tiềm năng, như ngư nghiệp, thủy sản, xây dựng hạ tầng, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số…

Những phương hướng hợp tác này đã được hai bên nhất trí tại kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam-Indonesia do Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi (R.Ma-xu-đi) đồng chủ trì tại Indonesia tháng 7 vừa qua.

Tăng trưởng cũng là trọng tâm hợp tác của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á trong năm 2023, thời điểm Indonesia đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch ASEAN. Theo Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi (Đ.Áp-đi), Indonesia mong muốn sát cánh cùng Việt Nam và các nước thành viên củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực.

Tại kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác song phương vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam sẽ cùng các nước thành viên ASEAN phối hợp chặt chẽ Indonesia để các hoạt động của ASEAN trong năm 2023 diễn ra thành công tốt đẹp.

Năm 2023 là thời điểm Việt Nam và Indonesia kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược và cũng là cơ hội để hai bên đẩy mạnh hợp tác thực chất hơn nữa trên cả bình diện song phương và đa phương. Điều này sẽ đóng góp vào quá trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước, đem lại lợi ích thiết thực của người dân hai nước; góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác, phát triển thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội thảo.

Hành trình “Tri thức trồng và chế biến cà-phê” trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Hội thảo khoa học - diễn đàn quốc tế năm 2025 về “Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu - Phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững” không chỉ thảo luận về chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu, mà còn hướng đến phát triển bền vững gắn với bản sắc văn hóa và tri thức bản địa.

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.