Việt Nam và Colombia thúc đẩy mối quan hệ truyền thống giữa hai đảng

Các lãnh đạo Đảng Cộng sản Colombia mong muốn được nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đặc biệt về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban lãnh đạo Đảng PCC.
Ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban lãnh đạo Đảng PCC.

Thực hiện Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2023, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại các nước khu vực Mỹ Latinh, ngày 11/10, tại Thủ đô Bogota, Colombia, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với lãnh đạo Đảng Cộng sản Colombia (PCC).

Đây là hoạt động đối ngoại trên kênh Đảng nhằm triển khai chủ trương thắt chặt mối quan hệ truyền thống giữa Việt Nam và các nước Mỹ Latinh, cũng như hướng tới kỷ niệm 45 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao giữa Việt Nam và Colombia vào năm 2024.

Tại cuộc hội đàm, về phía Colombia có Chủ tịch Đảng Cộng sản Colombia (PCC) Jaime Cayedo Turiago, Tổng thư ký PCC Claudia Flórez và các Ủy viên Bộ Chính trị PCC bao gồm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên và Phó Chủ tịch Liên minh Tổ quốc (UP).

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch PCC Jaime Cayedo Turiago bày tỏ vui mừng đón tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, coi chuyến thăm của đoàn là một dấu mốc quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ truyền thống giữa hai đảng nói riêng và hai nhà nước nói chung.

Ngưỡng mộ, đánh giá cao kết quả to lớn Việt Nam đã đạt được trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các lãnh đạo PCC mong muốn được nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đặc biệt về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thông tin về Đảng PCC và tình hình chính trị, kinh tế-xã hội Colombia, các lãnh đạo Đảng PCC nhấn mạnh nhờ tinh thần đoàn kết, lần đầu tiên ở Colombia có lực lượng cánh tả cầm quyền nhờ chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2022 của Liên minh Hiệp ước Lịch sử (Pacto Histórico por Colombia) mà PCC là thành viên.

Thành lập từ năm 1930 với 23 kỳ Đại hội, PCC cho đến nay tiếp tục kiên định đi theo con đường của Chủ nghĩa Marx-Lenin và Tư tưởng Simon Boliviar, giương cao ngọn cờ hòa bình cùng trọng tâm phát triển lực lượng trong tầng lớp nông dân.

Về cương lĩnh, PCC tập trung vào việc lãnh đạo đấu tranh trong 3 lĩnh vực chủ chốt của xã hội bao gồm lương hưu, việc làm và y tế công. Bên cạnh đó, chính sách đối ngoại của PCC dựa trên cơ sở chống chủ nghĩa đế quốc, tôn trọng quyền tự quyết, độc lập, tự chủ, thúc đẩy xây dựng một thế giới đa cực, mở rộng và tăng cường quan hệ với các quốc gia châu Á và châu Phi.

Về phần mình, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà PCC nói riêng, lực lượng cánh tả Colombia nói chung đã giành được trong thời gian vừa qua, tin tưởng với chính sách tiến bộ, lực lượng cảnh tả Colombia sẽ tiếp tục giành được thắng lợi to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ truyền thống với các nước khu vực Mỹ Latinh, trong đó có Colombia, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nêu rõ Mexico là một trong những nước Mỹ Latinh sớm thiết lập Quan hệ Ngoại giao với Việt Nam, vào thời điểm dân tộc Việt Nam vừa giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước.

Theo ông Nguyễn Thái Học, trong những thời khắc lịch sử đó, các lực lượng cánh tả, nhân dân tiến bộ Colombia và cá nhân Chủ tịch Đảng PCC đã hết lòng ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Nhân dân Việt Nam. Việt Nam sẽ mãi ghi nhớ sự ủng hộ quý báu này của đảng PCC và Nhân dân Colombia.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chụp ảnh cùng Chủ tịch Đảng PCC.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chụp ảnh cùng Chủ tịch Đảng PCC.

Tại cuộc hội đàm, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cũng đã thông tin về kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam những năm qua.

Nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng và hai nước trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Đảng PCC tăng cường việc cử các đoàn lãnh đạo sang thăm, làm việc tại Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm trên các mặt, đồng thời duy trì ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn song phương và đa phương, tích cực kết nối các doanh nghiệp của hai nước cũng như lập kế hoạch thành lập Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam-Colombia.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm Colombia, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học đã có buổi nói chuyện với lãnh đạo và thành viên Đoàn Thanh niên PCC.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Thái Học đã giới thiệu về lịch sử đấu tranh anh dũng của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam, về văn hóa, con người Việt Nam, về quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và PCC, đồng thời mong muốn các bạn thanh niên PCC tiếp tục tìm hiểu nhiều hơn nữa về Việt Nam, qua đó góp phần gìn giữ, phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng và hai nước.

Ngoài mối quan hệ chính trị tốt đẹp, Colombia còn là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh, với kim ngạch thương mại hai chiều duy trì tốc độ tăng trưởng cao ngay cả trong những giai đoạn khó khăn của thị trường.

Năm 2022, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Colombia đạt 742 triệu USD, tăng 11,4% so với năm 2021 và tăng gấp đôi trong vòng 5 năm kể từ năm 2018, đưa Colombia trở thành đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam ở khu vực Mỹ Latinh.

Có thể bạn quan tâm

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.

Người di cư tại Ras Ajdir, khu vực biên giới giữa Libya và Tunisia. (Ảnh: THX)

EU giằng co trước các lựa chọn về vấn đề dân di cư

Di cư luôn là chủ đề gây nhiều tranh cãi và là “cuộc thử lửa” về tinh thần gắn kết, sự sẻ chia trách nhiệm và tương trợ vượt khó của châu Âu. Để nhiều quốc gia thống nhất cách tiếp cận trước thách thức là điều không dễ dàng, nhất là khi lợi ích an ninh của từng nước va chạm mạnh với giá trị cốt lõi và mục tiêu chung của khối.

Màn trình diễn áo dài. (Ảnh: Q.H)

Sắc màu Việt Nam tỏa sáng giữa lòng thành phố vùng Viễn Đông

Ngày 3/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Viễn Đông Nga phối hợp Chính quyền thành phố Vladivostok tổ chức “Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026” - ngày hội văn hóa-kinh tế-du lịch mang đậm bản sắc Việt, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè Nga và quốc tế.

Sáng 28/7/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Ngoại giao Panama Carlos A. Hoyos đồng chủ trì Phiên Tham vấn chính trị lần thứ hai Việt Nam - Panama. Ảnh tư liệu: TTXVN

Cơ hội mở rộng hợp tác Việt Nam-Panama

Trải qua hơn 50 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Panama ngày càng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời phát huy vai trò của mỗi nước như một cầu nối giữa các khu vực năng động của thế giới.