Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo

Sáng 31/7, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nội vụ chủ trì buổi tiếp Đoàn Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia, do Bộ trưởng Chay Borin làm Trưởng đoàn, nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa chào mừng Bộ trưởng Chay Borin.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa chào mừng Bộ trưởng Chay Borin.

Tạo điều kiện cho Giáo hội Phật giáo hai nước tăng cường giao lưu

Chào mừng Đoàn công tác của Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia sang thăm và làm việc tại Việt Nam với trọng tâm là chương trình hội đàm với Bộ Nội vụ để đánh giá kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác về công tác tôn giáo giai đoạn 2022-2026 mà hai cơ quan đã ký kết, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã thông tin tới Đoàn công tác về tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2024.

Đồng thời nêu rõ mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, gắn bó, đoàn kết giữa hai nước và sự tương đồng giữa Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Campuchia. Do đó, hai bên có thể cùng chia sẻ những kinh nghiệm trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác tôn giáo...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá, kết quả hợp tác trên lĩnh vực tôn giáo đã góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ quan làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo của mỗi nước, thông qua hoạt động trao đổi đoàn, thông tin về tình hình tôn giáo, chính sách tôn giáo, kinh nghiệm trong công tác xử lý vấn đề phức tạp liên quan đến tôn giáo của mỗi nước, đồng thời, tạo điều kiện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Campuchia tăng cường các hoạt động giao lưu, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Chay Burin đồng tình với đánh giá của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà về kết quả hợp tác giữa hai cơ quan ngày càng phát triển tốt đẹp, đem lại lợi ích nhiều mặt, góp phần tô thắm quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, dân tộc.

Đồng thời nhấn mạnh, thông qua các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm tới Campuchia mới đây đã thể hiện mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia.

Bộ trưởng Chay Burin cho biết, trên cơ sở kết quả hội đàm, Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam để bảo đảm việc thực hiện hiệu quả các nội dung đã được ký kết theo Thỏa thuận hợp tác về công tác tôn giáo giai đoạn 2022-2026.

Đóng góp thiết thực vào việc xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị

Ngay sau buổi tiếp, Thứ trưởng Nội vụ Vũ Chiến Thắng và Bộ trưởng Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia Chay Burin đồng chủ trì buổi hội đàm, nhằm trao đổi về tình hình tôn giáo, kinh nghiệm quản lý nhà nước về tôn giáo của mỗi nước, đánh giá kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác về công tác tôn giáo giai đoạn 2022-2026 trong thời gian qua và phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Quảng cảnh hội đàm.

Quảng cảnh hội đàm.

Cùng dự, có Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam Vũ Hoài Bắc; Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tiến Trọng; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chea Kimtha; Quốc Vụ khanh Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia Say Amnann và Chhart Sochhet.

Thứ trưởng Nội vụ Vũ Chiến Thắng khẳng định, chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia góp phần tăng cường sự hợp tác hơn nữa giữa hai cơ quan làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo của hai nước, hợp tác giữa các tôn giáo đặc biệt là Phật giáo ở hai nước sẽ phát triển tốt đẹp hơn.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho biết, Việt Nam là quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo. Ước tính có khoảng 95% dân số Việt Nam có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó, hơn 27 triệu người là tín đồ các tôn giáo (chiếm khoảng 27% dân số cả nước). Nhà nước Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, bảo đảm bình đẳng giữa các tôn giáo, phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo cho quá trình phát triển đất nước.

Hiến pháp 2013 của Nhà nước Việt Nam khẳng định, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền của mọi người.

Đặc biệt, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và các nghị định hướng dẫn thi hành Luật đã tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc bảo đảm tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.

Tháng 1/2024, Quốc hội Việt Nam cũng đã ban hành Luật Đất đai sửa đổi, trong đó, đối với đất đai liên quan đến tôn giáo, Nhà nước thực hiện giao đất có hạn mức không thu tiền sử dụng đất đối với đất sử dụng làm cơ sở thờ tự, trụ sở của các tổ chức tôn giáo.

Nhờ chính sách tôn giáo đúng đắn của Nhà nước, đời sống tôn giáo ở Việt Nam có những chuyển biến tích cực. Ở Việt Nam không có xung đột tôn giáo; các tôn giáo chung sống hòa hợp trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; các tổ chức, chức sắc, tín đồ các tôn giáo tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thông tin về đời sống tôn giáo tại Campuchia, Bộ trưởng Chay Burin cho biết, Campuchia có hơn 93% dân số là tín đồ Phật giáo, với hơn 70.000 tăng sĩ, khoảng 5.000 ngôi chùa. Một số tôn giáo khác ở Campuchia gồm có Hồi giáo, Công giáo, Tin lành…

Tại hội đàm, hai bên đã đi sâu trao đổi các nội dung về tình hình tôn giáo, chính sách tôn giáo của mỗi nước, thách thức đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tình hình thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan và đề xuất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí đánh giá cao kết quả hợp tác trên lĩnh vực tôn giáo thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, ủng hộ nhau trong việc tổ chức các sự kiện quốc tế liên quan đến tôn giáo, tạo điều kiện cho Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Campuchia tăng cường hợp tác, giao lưu. Hoạt động hợp tác trên lĩnh vực tôn giáo trong thời gian qua đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo của mỗi nước, tăng cường sự hợp tác, chia sẻ thông tin giữa hai cơ quan làm công tác tôn giáo, đồng thời, góp phần thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia.

Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục chủ động, tích cực thực hiện Thỏa thuận hợp tác, trọng tâm là tăng cường hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, tham mưu nội dung hợp tác bồi dưỡng, đào tạo về công tác tôn giáo vào kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam-Campuchia hằng năm, tạo điều kiện cho các cơ quan làm công tác tôn giáo ở các địa phương, đặc biệt là ở các tỉnh biên giới của hai nước giao lưu, thống nhất giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo mà hai bên cùng quan tâm, tạo điều kiện để Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Campuchia tăng cường giao lưu, hợp tác trong công tác Phật sự, đào tạo tăng sinh… đóng góp ngày càng nhiều và thiết thực vào việc xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc họp với các bộ, ngành, địa phương về công tác chuẩn bị dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Chuẩn bị Dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô

Chiều 4/7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm việc với Bộ Xây dựng và một số bộ, ngành liên quan, cùng 7 tỉnh, thành phố về công tác chuẩn bị Dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô (Dự án).

Toàn cảnh hội nghị

Quân khu 5 tổ chức Hội nghị quán triệt kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Sáng 4/7, tại Đà Nẵng, Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức Hội nghị lần thứ 3 (phiên nội bộ) nhằm quán triệt Kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng cuối năm; đồng thời thảo luận, cho ý kiến đối với các văn kiện trình Hội nghị Đảng ủy Quân khu phiên toàn thể.

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chiều 4/7, Công an thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 -12/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển qua đời

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển vừa qua đời, nhưng hình ảnh người phụ nữ vác hai hòm đạn pháo vượt mưa bom, bão đạn, tiếp ứng cho trận địa phòng không chiến đấu, bảo vệ cầu Hàm Rồng mãi sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ tổ chức chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm 2026

[Video] Thời sự 24h ngày 4/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ tổ chức chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm 2026

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ tổ chức chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm 2026; Bão số 1 tiếp tục gây gió mạnh, mưa lớn ở Bắc Bộ; Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng, rà soát toàn diện công tác chấm thi

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ và Đoàn công tác Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc. (Ảnh: Ánh Nguyên)

Cần Thơ thúc đẩy hợp tác toàn diện với đối tác Hàn Quốc

Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hàn Quốc do Giáo sư Kim Hak-Min, Chủ tịch Ủy ban Tư vấn Đạo đức Quốc hội Hàn Quốc, làm Trưởng đoàn nhằm trao đổi về định hướng hợp tác đa lĩnh vực.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới