Việt Nam và Algeria thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiềm năng

Chiều 15/9, bên lề Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Algeria Monder Bouden, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo bạn nhấn mạnh, Việt Nam và Algeria tuy cách xa nhau về địa lý, nhưng có mối quan hệ hết sức gần gũi, thân thiết.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Algeria Monder Bouden tại buổi tiếp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Algeria Monder Bouden tại buổi tiếp.

Thời gian tới, hai nước cần thúc đẩy quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư xứng tầm với quan hệ chính trị, ngoại giao rất tốt đẹp và tiềm năng to lớn của mỗi nước.

Chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Algeria Monder Bouden và Đoàn đại biểu nghị sĩ trẻ Algeria sang Việt Nam tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng điều đó thể hiện tình cảm hữu nghị truyền thống giữa 2 nước, sự ủng hộ của cá nhân ngài Phó Chủ tịch Quốc hội Algeria Monder Bouden và Quốc hội Algeria với Việt Nam, góp phần quan trọng vào thành công chung của hội nghị.

Quang cảnh buổi tiếp.

Quang cảnh buổi tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam và Algeria là 2 nước bạn bè truyền thống lâu đời, thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1962. Việt Nam theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Việt Nam ưu tiên củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Algeria.

Việt Nam ưu tiên củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Algeria.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời cảm ơn tới Chính phủ, nhân dân Algeria đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ to lớn trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

Trong tổng thể quan hệ rất tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Algeria cũng rất được coi trọng. Năm 2022, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Đức Hải đã có chuyến thăm rất thành công tới Algeria.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Algeria Monder Bouden chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại buổi tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Algeria Monder Bouden chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại buổi tiếp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Algeria Monder Bouden thay mặt đoàn cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dành thời gian đón tiếp; chúc mừng cá nhân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ban tổ chức về công tác tổ chức hội nghị rất tuyệt vời; bày tỏ sự cảm kích trước lòng mến khách, sự hào sảng của các đại biểu Quốc hội Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Algeria Monder Bouden đánh giá cao cuộc Tọa đàm “Tăng cường năng lực số cho thanh niên”, Lễ khai mạc, phiên họp toàn thể thứ nhất và phiên họp toàn thể thứ hai của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Đoàn nghị sĩ trẻ Quốc hội Algeria đã có những đóng góp tích cực vào các hoạt động này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Algeria Monder Bouden trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất từ Chủ tịch Quốc hội Algeria tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; đồng thời thay mặt Nhà nước, nhân dân Algeria gửi lời cảm ơn chân thành tới Nhà nước, nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Algeria sự giúp đỡ, ủng hộ thiết thực trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Algeria khẳng định Algeria sẵn sàng làm cầu nối, làm cửa ngõ để Việt Nam thâm nhập thị trường châu Phi; bày tỏ ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và mong muốn có nhiều nhà đầu tư Việt Nam đầu tư sang Algeria.

Algeria sẵn sàng làm cầu nối, làm cửa ngõ để Việt Nam thâm nhập thị trường châu Phi; bày tỏ ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và mong muốn có nhiều nhà đầu tư Việt Nam đầu tư sang Algeria.

Phó Chủ tịch Quốc hội Algeria

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối, làm cửa ngõ để Algeria thâm nhập thị trường ASEAN-một thị trường năng động với 650 triệu dân và là nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới.

Cuối tháng 9 này, Ủy ban Liên Chính phủ 2 nước sẽ họp với lịch trình hoạt động dự kiến rất dày đặc, bàn về rất nhiều lĩnh vực hợp tác cụ thể, hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng đây là dịp quan trọng để hai bên bàn giải pháp tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

Hai nước cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn hoạt động trao đổi đoàn các cấp. Hai nhà lãnh đạo cùng bày tỏ hoan nghênh việc các địa phương hai nước tăng cường kết nghĩa, hợp tác, giao lưu.

Về hợp tác nghị viện, hai nhà lãnh đạo cùng cho rằng hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Algeria rất tốt đẹp. Chuyến thăm Algeria của Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Đức Hải vào năm 2022 đã thành công rất tốt đẹp, góp phần thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa hai nước ngày càng thực chất hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Algeria bày tỏ mong muốn sắp tới hai bên sẽ thúc đẩy trao đổi đoàn của các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị mỗi nước; đề nghị Quốc hội Việt Nam ủng hộ Quốc hội Algeria trở thành quan sát viên của AIPA.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng gửi lời mời Chủ tịch Quốc hội Algeria sớm sang thăm chính thức Việt Nam, bày tỏ hy vọng sớm sang thăm chính thức Algeria.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong đoàn đại biểu nghị sĩ trẻ Algeria ủng hộ việc ra Tuyên bố Hội nghị, là hình thức văn kiện cao nhất trong các lần tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.