Tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam-Algeria

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Algeria, Đại sứ quán Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân tại Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Algeria.
Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Thứ trưởng Lê Quang Hùng, Ngài Abdelhamid Boubazine, Ngài Saadi Salama và đại diện đại sứ quán của một số nước chụp ảnh lưu niệm.
Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Thứ trưởng Lê Quang Hùng, Ngài Abdelhamid Boubazine, Ngài Saadi Salama và đại diện đại sứ quán của một số nước chụp ảnh lưu niệm.

Tham dự sự kiện có: Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Thứ trưởng Xây dựng Lê Quang Hùng - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Algeria; Ngài Abdelhamid Boubazine - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân tại Việt Nam; Ngài Saadi Salama - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam, Trưởng đoàn Ngoại giao tại Việt Nam; đại diện Đại sứ quán một số nước; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương của Việt Nam…

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quang Hùng - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Algeria và Ngài Abdelhamid Boubazine - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân tại Việt Nam - cùng ôn lại truyền thống 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Algeria.

Cách đây 60 năm, ngày 28/10/1962, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) và Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai quốc gia độc lập, tự chủ, mở ra trang sử mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, hai dân tộc.

Thứ trưởng Xây dựng Lê Quang Hùng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Algeria, phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Xây dựng Lê Quang Hùng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Algeria, phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng nhấn mạnh: Việt Nam và Algeria là hai nước thuộc hai châu lục khác nhau, tuy cách xa nhau về địa lý, song nhân dân Việt Nam và Algeria từ lâu đã được gắn kết bởi sự tương đồng về lịch sử, có chung khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Chính phủ và nhân dân hai nước luôn dành cho nhau sự ủng hộ tích cực trong các cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Tháng 11/1962, Việt Nam mở Đại sứ quán tại Algeria, cơ quan ngoại giao đầu tiên của Việt Nam tại châu Phi. Tháng 4/1968, Algeria mở Đại sứ quán tại Hà Nội. Mối quan hệ Việt Nam và Algeria không ngừng được củng cố và phát triển…

Thứ trưởng Lê Quang Hùng chia sẻ: Algeria luôn là người bạn tin cậy, gắn bó và thủy chung, tích cực hỗ trợ Việt Nam vượt qua các giai đoạn khó khăn, thử thách.

Những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, khi cả hai nước đều trong giai đoạn khó khăn, Algeria đã trao tặng kinh phí xây dựng Trường Hữu nghị Việt Nam-Algeria tại Hà Nội. Gần 40 năm qua, ngôi trường đã trở thành một điểm sáng của giáo dục Thủ đô, triển khai nhiều hoạt động tích cực góp phần thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cô và trò Trường Hữu nghị Việt Nam-Algeria.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cô và trò Trường Hữu nghị Việt Nam-Algeria.

Cũng vào những năm 80 của thế kỷ trước, Việt Nam đã cử hàng nghìn chuyên gia y tế, giáo dục và xây dựng sang đất nước Algeria công tác. Những năm tháng sống và làm việc của các thế hệ chuyên gia Việt Nam tại đất nước Algeria cũng chính là nền tảng quan trọng để tạo nên mối quan hệ thắm tình hữu nghị Việt Nam-Algeria…

Đại sứ Abdelhamid Boubazine cũng xúc động bày tỏ: Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận Chính phủ lâm thời Cộng hòa Algeria vào năm 1958 và mở Đại sứ quán tại Alger ngay sau khi Algeria giành được độc lập vào năm 1962. Mối quan hệ hữu nghị được tôn vinh từ lâu đời này đã được mở rộng sang các lĩnh vực hợp tác khác về kinh tế, kỹ thuật và tài chính. Nhiều hiệp định đã được ký kết, đặc biệt là trong những năm 1970 và sau khi nhân dân Việt Nam thống nhất đất nước năm 1975...

Trải qua 60 năm, mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam-Algeria không ngừng được gìn giữ và vun đắp, đạt được nhiều thành quả tích cực trong nhiều lĩnh vực.

Quan hệ chính trị-ngoại giao tin cậy giữa Việt Nam và Algeria được thúc đẩy thông qua việc duy trì trao đổi đoàn các cấp, các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các cơ chế như Ủy ban Hợp tác liên chính phủ, tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao...

Hai bên đã ký kết và triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực như thương mại, giáo dục, truyền thông, thông tin, tư pháp… Hợp tác nghị viện cũng được quan tâm thúc đẩy khi Quốc hội hai nước thành lập Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị song phương Việt Nam-Algeria.

Trên cơ sở các cơ chế hợp tác, các thỏa thuận và văn kiện đã ký kết, quan hệ kinh tế thương mại giữa hai bên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Kim ngạch thương mại song phương năm 2020 đạt khoảng 151 triệu USD, năm 2021 đạt 158 triệu USD, trong 9 tháng đầu năm 2022 đạt gần 110 triệu USD.

Algeria hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Việt Nam tại châu Phi. Tổng Công ty thăm dò và khai thác dầu khí Việt Nam (PVEP) đã và đang hợp tác cũng các đối tác Algeria (Sonatrach) và Thái Lan (PTTEP) triển khai hiệu quả và tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án liên doanh thăm dò và khai thác dầu khí ký tại Algeria.

Quan hệ trong các lĩnh vực văn hóa-thể thao, khoa học kỹ thuật, an ninh, quốc phòng cũng bước đầu đạt được những kết quả khả quan.

Trên các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc (UN), Phong trào Không liên kết (NAM), Ủy ban Luật pháp quốc tế (ILC), Liên minh Bưu chính thế giới, Hội đồng Chấp hành UNESCO,… Việt Nam và Algeria đều phối hợp chặt chẽ với nhau, tích cực góp phần vào các nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định và hợp tác, vì một trật tự thế giới mới công bằng, bình đẳng và phát triển, đáp ứng nguyện vọng chung của tất cả các dân tộc.

Mới đây, Algeria đơn phương ủng hộ Việt Nam vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và Việt Nam đơn phương ủng hộ Algeria vào Uỷ ban Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) NK 2019-2022…

Hai bên cùng khẳng định, Việt Nam và Algeria đều là những quốc gia mới nổi trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, đều mong muốn đương đầu với thách thức trong việc nâng tầm quan hệ kinh tế ngang tầm quan hệ chính trị.

Với bề dày lịch sử của mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp cũng như mong muốn của lãnh đạo và nhân dân hai nước, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Algeria sẽ ngày càng được củng cố, đơm hoa kết trái, vì hòa bình và lợi ích chung của hai dân tộc.

Đại sứ Abdelhamid Boubazine phát biểu tại buổi lễ.

Đại sứ Abdelhamid Boubazine phát biểu tại buổi lễ.

“Lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Algeria và Việt Nam là cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy quan hệ hợp tác chính trị, kinh tế và văn hóa giữa hai nước. Nhân dân hai nước đều được huy động để quyết tâm đạt được mục tiêu này. Việc chấm dứt đại dịch và việc tổ chức thành công kỳ họp thứ 12 của Ủy ban hỗn hợp tại Hà Nội vào tháng 12 tới sẽ tạo động lực mới cho quan hệ hai nước”- Đại sứ Abdelhamid Boubazine nhấn mạnh.

Một số chuyến thăm ngoại giao của lãnh đạo hai nước trong những năm qua:

  • Năm 1962, quan hệ ngoại giao Việt Nam-Algeria chính thức được thiết lập, nhưng trên thực tế, mối quan hệ xuất phát từ trước đó, bắt đầu bằng việc những công dân Algeria trẻ tuổi bị thực dân Pháp ép gia nhập quân đội của họ bằng vũ lực, nhưng những người lính Algeria đã đào ngũ khỏi quân đội Pháp để gia nhập hàng ngũ quân đội Việt Nam, cùng với những người anh em Việt Nam chiến đấu chống lại thực dân Pháp.
  • Đầu những năm 40 của thế kỷ trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Algeria theo lời mời của Đảng Cộng sản Algeria.
  • Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ thăm Algeria tháng 8/1973.
  • Tổng thống Houari Boumediene thăm cấp nhà nước Việt Nam tháng 3/1974.
  • Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ Việt Nam thăm Algeria năm 1976.
  • Tổng thống Liamine Zeroual thăm Việt Nam tháng 10/1996.
  • Tổng thống Abdelaziz Bouteflika thăm cấp nhà nước Việt Nam vào tháng 10/2000.
  • Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang Algeria năm 2010.
  • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm Algeria năm 2015…

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV

Sáng 12/8, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự.

Hạ tầng số được đầu tư đồng bộ tại xã biên giới Bù Gia Mập, thành phố Đồng Nai. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Động lực phát triển vùng biên giới phía nam

Chuyển đổi số ở vùng biên giới khu vực phía nam theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân, củng cố quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng chính quyền hiện đại.

[Video] Thời sự 24h ngày 12/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Australia

[Video] Thời sự 24h ngày 12/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Australia

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Australia; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới New Zealand; Sản lượng điện toàn hệ thống đạt 32,03 tỷ kWh trong tháng 7.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8

Ngày 12/8, tại Canberra, Australia, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8 (FMM-8).

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm việc với Đoàn Trung tâm Fidel Castro Ruz (Cộng hòa Cuba) do Tiến sĩ René González Barrios, Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn, nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam vào ngày 18/5/2026. (Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

Tăng cường hợp tác trao đổi lý luận giữa Tư tưởng Hồ Chí Minh với Tư tưởng lãnh tụ lịch sử Fidel Castro tại Việt Nam và Cuba trong thời gian tới

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Cuba, việc duy trì, bảo vệ nền tảng tư tưởng cách mạng: Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam, Tư tưởng lãnh tụ lịch sử Fidel Castro ở Cuba có ý nghĩa quan trọng, mang tầm chiến lược đối với cách mạng mỗi nước.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng trao Kỷ niệm chương cho 3 cá nhân có đóng góp xuất sắc trong công tác gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Lan tỏa phong trào gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức, tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, giảng dạy, tôn vinh tiếng Việt; vận động các nước có đông người Việt đưa tiếng Việt vào chương trình giáo dục; hỗ trợ đào tạo giáo viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số.

Các đại biểu, giảng viên và 50 học viên kiều bào tham gia Khóa tập huấn chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Khai mạc Khóa tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài

Công tác dạy và học tiếng Việt vừa là nhiệm vụ lâu dài, vừa là việc làm thiết thực đưa tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài vào cuộc sống; góp phần giúp thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài hiểu về cội nguồn, nuôi dưỡng tình cảm với quê hương, đất nước.