Tổng Biên tập Lê Quốc Minh tặng đại diện đoàn Báo Granma thiết bị flycam phục vụ hoạt động tác nghiệp báo chí. (Ảnh: SƠN TÙNG)
Tổng Biên tập Lê Quốc Minh tặng đại diện đoàn Báo Granma thiết bị flycam phục vụ hoạt động tác nghiệp báo chí. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Tăng cường đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hợp tác giữa Báo Nhân Dân và Báo Granma

Bên cạnh tiếp tục chia sẻ thông tin theo phương thức truyền thống giữa Báo Nhân Dân và Báo Granma (Cuba), Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh nhấn mạnh sự cần thiết phải có thêm các sản phẩm hợp tác mới, sáng tạo, qua đó tạo điểm nhấn quan trọng trong hợp tác báo chí giữa hai bên, cũng như làm sâu sắc thêm hợp tác giữa hai nước.

Chiều 4/12, tại Trụ sở Báo Nhân Dân, 71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức tọa đàm với đoàn Báo Granma về chuyển đổi số báo chí.

Tham dự tọa đàm có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ chỉ định Cộng hòa Cuba tại Việt Nam; Oscar Alberto Sánchez Serra, Phó Tổng Biên tập Báo Granma.

Cùng dự có các đồng chí đại diện tập thể lãnh đạo Báo Nhân Dân, Liên Chi hội Báo Nhân Dân, lãnh đạo một số ban, đơn vị chuyên môn Báo Nhân Dân; đại diện các đơn vị thuộc Báo Granma và Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm dưới gốc đa Hàng Trống trong khuôn viên Báo Nhân Dân. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm dưới gốc đa Hàng Trống trong khuôn viên Báo Nhân Dân. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Nồng nhiệt chào mừng đoàn Báo Granma sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh nhấn mạnh, chuyến thăm của đoàn đến vào thời điểm quan trọng khi Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm nhiều sự kiện quan trọng trong năm 2025, khẳng định tình cảm giữa Việt Nam và Cuba, giữa hai đảng và nhân dân hai nước luôn là những biểu tượng sống mãi trong lòng những người làm báo Việt Nam nói chung và Báo Nhân Dân nói riêng.

Giới thiệu khái quát về Báo Nhân Dân với đoàn Báo Granma, đồng chí Lê Quốc Minh nêu rõ, Báo Nhân Dân luôn là ngọn cờ đầu trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến độc giả. Báo cũng có những bước chuyển mình quan trọng để đáp ứng nhu cầu của độc giả trong kỷ nguyên số, duy trì vị thế là một trong những cơ quan báo chí hàng đầu của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Bên cạnh giữ vững cách thức làm báo theo đúng định hướng, trong thời gian qua, Báo Nhân Dân đã ứng dụng nhiều phương pháp làm báo hiện đại để đáp ứng yêu cầu toàn dân tiếp cận Báo Nhân Dân, trong đó đặc biệt chú trọng vào thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước. Báo Nhân Dân đã tích cực áp dụng công nghệ số vào công tác chuyên môn, cũng như hoạt động rất hiệu quả trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok...

"Trong các đợt tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024, Báo Nhân Dân không chỉ dừng ở việc đưa nhiều tin, nhiều nội dung chuyên sâu mà còn sáng tạo nhiều sản phẩm đặc biệt để thu hút độc giả, thí dụ như phụ san panorama Chiến thắng Điện Biên Phủ hay tranh ghép Cột cờ Hà Nội, qua đó tạo cảm hứng cho các bạn trẻ tiếp cận lịch sử đất nước", đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh giới thiệu về các sản phẩm truyền thông sáng tạo của Báo Nhân Dân. (Ảnh: SƠN TÙNG)
Tổng Biên tập Lê Quốc Minh giới thiệu về các sản phẩm truyền thông sáng tạo của Báo Nhân Dân. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Theo đồng chí Tổng Biên tập, bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Báo Nhân Dân cũng đã đẩy mạnh các hoạt động đa dạng khác để thu hút bạn đọc, khán thính giả như mời các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới đến Việt Nam biểu diễn, tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, xây nhà tình nghĩa, tặng học bổng…, đưa các hoạt động này trở thành một nét đặc trưng của Báo Nhân Dân, qua đó góp phần tăng cường độ phủ của báo trên các mặt của đời sống xã hội.

Khẳng định báo chí hiện đại phải thay đổi cách làm để thích nghi với sự thay đổi của bạn đọc về “tiêu dùng thông tin”, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh, Báo Nhân Dân và các cơ quan báo chí nói chung vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, phải đổi mới sáng tạo không ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, bên cạnh sự hỗ trợ từ công nghệ.

Phó Tổng Biên tập Báo Granma Oscar Alberto Sánchez Serra phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Phó Tổng Biên tập Báo Granma Oscar Alberto Sánchez Serra phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Tại tọa đàm, đồng chí Oscar Alberto Sánchez Serra đã giới thiệu khái quát về Báo Granma - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba. Phó Tổng Biên tập Báo Granma khẳng định, Báo Granma và Báo Nhân Dân cùng chia sẻ một con đường, cùng chung sứ mệnh và cùng mối quan tâm giống nhau.

Đồng chí chia sẻ, Báo Granma sắp tới sẽ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, qua đó sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới dựa trên nền tảng duy trì những nguyên tắc cốt lõi, đồng thời thích nghi với những xu hướng mới để thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ được giao.

Theo Phó Tổng Biên tập Báo Granma, báo chí Cuba cũng đang có nhiều đổi mới, trong đó, với việc Luật Truyền thông Cuba vừa được thông qua, bên cạnh tạo ra khuôn khổ pháp lý, đạo luật này hứa hẹn sẽ giúp nền báo chí Cuba có nhiều đột phá, khi đi kèm với đó là việc thử nghiệm công cụ tài chính mới để cơ quan báo chí tự chủ và có thể trang trải một phần chi phí của mình.

Ngoài ra, với mục tiêu hướng tới giới trẻ, Báo Granma đã tăng cường sự hiện diện của mình trên các nền tảng xã hội, triển khai các sáng kiến chống thông tin xấu độc, cùng các giải pháp đáp ứng các nhu cầu của độc giả trẻ.

Đồng chí Oscar Alberto Sánchez Serra cũng thông tin, trong năm tới, Báo Granma sẽ tổ chức Festival 60 năm thành lập báo và hy vọng đại diện Báo Nhân Dân có thể tham dự để chia sẻ về những bài học và hướng đi tương lai, trong đó có triển vọng hợp tác giữa hai bên, đặc biệt là trong lĩnh vực rất mới là chuyển đổi số.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh phát biểu tại Tọa đàm. (Ảnh: SƠN TÙNG)
Tổng Biên tập Lê Quốc Minh phát biểu tại Tọa đàm. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Tại Tọa đàm, hai bên đã cùng trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc ứng phó với các thách thức chung, cùng cơ hội đẩy mạnh hợp tác trong chuyển đổi số báo chí, trao đổi lý luận, tăng cường nghiệp vụ…

Nhất trí với việc duy trì cơ chế chia sẻ thông tin theo phương thức truyền thống giữa hai tờ báo, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cho rằng, nên có thêm các sản phẩm hợp tác mới, sáng tạo, tạo điểm nhấn quan trọng trong hợp tác báo chí giữa hai bên, cũng như làm sâu sắc thêm hợp tác giữa hai nước.

Bày tỏ nhất trí với các đề xuất của đồng chí Lê Quốc Minh, Đại sứ chỉ định Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes cũng cho rằng, cách làm báo hiện nay cần phù hợp với xu thế thời đại để làm cho báo chí hiện đại hơn.

Đại sứ chỉ định Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes phát biểu. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Đại sứ chỉ định Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes phát biểu. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Đại sứ cho rằng, việc đưa thông tin tới giới trẻ không chỉ là thách thức đối với riêng hai tờ báo mà còn với rất nhiều cơ quan báo chí khác trên thế giới, khi xu thế hiện nay thường đọc ít hơn, nội dung gọn hơn, khiến việc truyền tải thông tin càng trở nên khó khăn. Do đó, chỉ có đổi mới sáng tạo, các cơ quan báo chí mới có thể truyền tải thông điệp của mình tới độc giả hiệu quả hơn trong thời đại mới.

Thông qua sự hợp tác giữa Báo Nhân Dân và Báo Granma, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cũng bày tỏ mong muốn, sau tọa đàm lần này, hai bên sẽ có thêm nhiều sản phẩm hợp tác hiệu quả để thu hút thêm độc giả, nhất là độc giả trẻ, góp phần định hướng dư luận trong không gian mạng, củng cố mối quan hệ về lý luận cũng như nghiệp vụ và hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1960-2025).

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.